Tìm thấy thêm 1 thi thể, vẫn còn 22 người mất tích do sạt lở ở Quảng Nam

VOV.VN - Thêm một thi thể nạn nhân bị vùi lấp tại khu vực lở núi ở xã Phước Lộc, huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam được tìm thấy chiều nay (2/11).

Trước đó, trong buổi sáng, lực lượng cứu hộ tìm thấy 1 thi thể cũng ở khu vực này. Như vậy, đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn 22 người mất tích do sạt lở đất, lở núi xảy ra trong bão số 9 tại các huyện miền núi Nam Trà My, Phước Sơn và Hiệp Đức.

Tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, hôm nay (2/11), lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể tại thôn 2, còn 6 người khác vẫn đang mất tích. Các nạn nhân được tìm thấy sáng nay hiện đang được xác minh danh tính. Như vậy, trong vụ sạt lở ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn đã tìm được 7 thi thể nạn nhân, vẫn còn 6 nạn nhân đang mất tích.

Trong khi đó, vụ sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, 3 ngày qua lực lượng cứu hộ tăng cường nhân lực, phương tiện tìm kiếm tại hiện trường và khu vực lòng hồ thủy điện sông Tranh 2 nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào. Đến chiều nay, tại thôn 1, xã Trà Leng vẫn còn 14 người mất tích. 

Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày hôm nay huyện huy động thêm 2 xe múc đào tìm kiếm khu vực bãi bồi giữa sông Leng với sông Tranh nhưng vẫn không tìm thấy.

“Ngày hôm nay, chúng tôi đã tăng cường phương tiện cơ giới tại khu vực hiện trường cũng như trên đường thủy song cũng không có kết quả. Mặc dù đã tăng cường thêm chiếc ghe của huyện Tiên Phước và các lực lượng chia ra đi tìm nhưng vẫn tìm không ra. Ngoài ra, lượng gỗ, rác dày quá khiến ghe thuyền đi không được. Ngay dưới hợp lưu giữa suối và con sông lớn, dù các lực lượng đã đào bới cả ngày nhưng vẫn không có kết quả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gian nan tìm kiếm người mất tích trên lòng hồ thuỷ điện sông Tranh 2
Gian nan tìm kiếm người mất tích trên lòng hồ thuỷ điện sông Tranh 2

VOV.VN - Sáng nay (1/11), lực lượng Công an phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã dùng khoảng 20 phương tiện tổ chức tìm kiếm người mất tích trên sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2. 

Gian nan tìm kiếm người mất tích trên lòng hồ thuỷ điện sông Tranh 2

Gian nan tìm kiếm người mất tích trên lòng hồ thuỷ điện sông Tranh 2

VOV.VN - Sáng nay (1/11), lực lượng Công an phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã dùng khoảng 20 phương tiện tổ chức tìm kiếm người mất tích trên sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2. 

Nhường nhà, chia lương thực cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trà Leng
Nhường nhà, chia lương thực cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trà Leng

VOV.VN - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang bất chấp mưa gió, ngày đêm nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích vụ lở núi ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Nhường nhà, chia lương thực cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trà Leng

Nhường nhà, chia lương thực cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trà Leng

VOV.VN - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang bất chấp mưa gió, ngày đêm nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích vụ lở núi ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Dùng flycam cảm biến nhiệt để tìm kiếm 14 người còn mất tích tại Trà Leng
Dùng flycam cảm biến nhiệt để tìm kiếm 14 người còn mất tích tại Trà Leng

VOV.VN - Song song với đó, lực lượng chức năng cũng huy động 20 cano chạy dọc sông Leng và hồ thủy điện sông Tranh 2 để tìm kiếm 14 người hiện đang mất tích.

Dùng flycam cảm biến nhiệt để tìm kiếm 14 người còn mất tích tại Trà Leng

Dùng flycam cảm biến nhiệt để tìm kiếm 14 người còn mất tích tại Trà Leng

VOV.VN - Song song với đó, lực lượng chức năng cũng huy động 20 cano chạy dọc sông Leng và hồ thủy điện sông Tranh 2 để tìm kiếm 14 người hiện đang mất tích.