Tìm thấy thi thể 2 du khách mất tích trong vụ đuối nước ở Bình Thuận

VOV.VN - Hai người mất tích trong vụ nhóm du khách bị đuối nước tập thể khi đang tắm biển ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã được tìm thấy chiều nay (12/8). 

Ngay sau khi xác định rõ danh tính, chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể hai du khách cho thân nhân đưa về quê an táng.

Hai ngày qua lực lượng chức năng địa phương liên tục tìm kiếm hai du khách mất tích.

Chiều 12/8, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên mặc vải caro, quần đùi màu cà phê tấp vào vào gần khu vực Cửa Cạn, thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, cách hiện trường vụ đuối nước hơn chục cây số. Lực lượng chức năng và người thân của hai nạn nhân nhanh đến nhận dạng, xác định đó chính là anh Hồ Duy Phương (27 tuổi, quê Quảng Nam).  

Tiếp đó, ở bãi biển Tam Tân gần khu du lịch Đất Lành, người dân phát hiện một thi thể khác nổi trên mặt nước đang tấp vào bờ. Người thanh niên mặc quần shot, áo thun đỏ. Thân nhân đã đến nhận dạng và xác định đó chính là anh Mai Hữu Thoại (26 tuổi, quê Long An). Trong tối nay, chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể hai du khách cho gia đình sớm đưa về quê an táng.

Như tin đã đưa, trưa 10/8, đoàn khách 300 người của một công ty ở tỉnh Bình Dương đến du lịch nghỉ dưỡng tại khu du lịch Đất Lành, La Gi. Chiều hôm đó, mặc dù biển động, nhưng nhóm du khách trẻ hơn chục người trong đoàn vẫn ra biển tắm và vui đùa. Khoảng 17h, nhiều người bị sóng lớn cuốn ra xa. Khi nghe tiếng kêu cứu, các nhân viên cứu hộ và người dân đã bơi ra cứu nạn.  

Du cứu cùng lúc nhiều người và nước xoáy, 3 nhân viên cứu hộ cũng bị đuối sức cùng những người còn lại. 11 người được đưa vào bờ cấp cứu, nhưng 4 người đã tử vong gồm 3 nữ du khách và nhân viên cứu hộ Nguyễn Minh Tâm (56 tuổi, trú tại huyện Hàm Tân). Những người còn lại may mắn sống sót. Dù vậy, khu du lịch Đất Lành xác định vẫn còn 2 du khách khác trong đoàn mất tích là anh Phương và anh Thoại. Hai nạn nhân được tìm thấy tử vong trên biển sau hai ngày tổ chức tìm kiếm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tắm hồ, 3 em nhỏ ở Quảng Bình bị đuối nước thương tâm
Tắm hồ, 3 em nhỏ ở Quảng Bình bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - Một nhóm trẻ ở thôn Vịnh Sơn, tỉnh Quảng Bình rủ nhau đến hồ nước trong làng để tắm nhưng không may 3 bé bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Tắm hồ, 3 em nhỏ ở Quảng Bình bị đuối nước thương tâm

Tắm hồ, 3 em nhỏ ở Quảng Bình bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - Một nhóm trẻ ở thôn Vịnh Sơn, tỉnh Quảng Bình rủ nhau đến hồ nước trong làng để tắm nhưng không may 3 bé bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Vụ đuối nước tập thể ở Bình Thuận: Vẫn còn 2 du khách mất tích
Vụ đuối nước tập thể ở Bình Thuận: Vẫn còn 2 du khách mất tích

VOV.VN - Đến sáng 11/8, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy 2 du khách bị mất tích trong vụ đuối nước chiều 10/8 tại Khu du lịch Đất Lành (La Gi, Bình Thuận).

Vụ đuối nước tập thể ở Bình Thuận: Vẫn còn 2 du khách mất tích

Vụ đuối nước tập thể ở Bình Thuận: Vẫn còn 2 du khách mất tích

VOV.VN - Đến sáng 11/8, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy 2 du khách bị mất tích trong vụ đuối nước chiều 10/8 tại Khu du lịch Đất Lành (La Gi, Bình Thuận).

Bình Thuận cảnh báo du khách không tắm biển sau vụ đuối nước tập thể
Bình Thuận cảnh báo du khách không tắm biển sau vụ đuối nước tập thể

VOV.VN-Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã gửi công văn khẩn đến các điểm du lịch về việc tăng cường công tác phòng tránh đuối nước trên địa bàn.

Bình Thuận cảnh báo du khách không tắm biển sau vụ đuối nước tập thể

Bình Thuận cảnh báo du khách không tắm biển sau vụ đuối nước tập thể

VOV.VN-Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã gửi công văn khẩn đến các điểm du lịch về việc tăng cường công tác phòng tránh đuối nước trên địa bàn.