Tin 2 cảnh sát hy sinh ở Bình Thuận ngày 10/6 là tin giả

VOV.VN -Các đối tượng quá khích đã sử dụng gạch đá, bom đinh tấn công cảnh sát, nhiều cảnh sát bị thương, trong đó có 1 chiến sĩ đang hôn mê.

Liên quan vụ tụ tập đông người gây rối ở BìnhThuận hôm qua (10/6), phóng viên VOV tại hiện trường thông tin cho biết, thông tin 2 cảnh sát hy sinh là tin giả.

Trước đó, từ sáng 10/6, tại ngã ba cầu Nam Quốc lộ 1A, qua thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong bắt đầu có tình trạng tụ tập đông người. Đám đông kéo ra chặn xe làm tắc nghẽn Quốc lộ. Các lực lượng của Công an tỉnh được điều động, tập trung về điểm nóng này. Đến trưa và chiều, nhóm quá khích ném đá tấn công cảnh sát cơ động. Lực lượng cảnh sát rất kiềm chế, không tiến hành trấn áp. Được đà các nhóm quá khích tiếp tục tụ tập, gây rối đến cuối giờ chiều.

 

Trong khi đó, tại thành phố Phan Thiết, đến gần cuối chiều 10/6, mới manh nha hiện tượng tụ tập đông người trước UBND thành phố. Khoảng 18 giờ, các đối tượng bất ngờ thay đổi kế hoạch. Thay vì gây rối tại Ngã Bảy trước chợ Phan Thiết, lại chuyển qua tụ tập trước Trụ sở HĐND – UBND tỉnh Bình Thuận. Trục đường chính từ cầu Trần Hưng Đạo đổ xuống bị tắc nghẽn. Nhóm quá khích tiến vào cổng UBND tỉnh, lực lượng cơ động triển khai bảo vệ. Người dân ở khu vực lân cận tụ tập xem diễn biến vụ việc càng lúc càng đông, trước khu vực trụ sở tỉnh.

Công an bắt hơn chục đối tượng vào UBND tỉnh. Các đối tượng côn đồ phá rào, phá vọng gác, lấy xe máy của công an bảo vệ mục tiêu ra đường đốt. Gần 10 xe máy đã bị đốt. Tiếp đó, kéo qua Sở Kế hoạch đầu tư đốt phá xe ô tô, ném đá bể cửa kính của cơ quan này. Trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nằm liền kế cũng bị tấn công...

Cảnh sát cơ động ở Bình Thuận

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 11/6, ông Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận cho biết, chiều tối 10/6, tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận (TP Phan Thiết) xảy ra tình trạng tập trung đông người và có việc đập phá cổng UBND tỉnh, ném đá làm vỡ kính, đốt xe ôtô, xô xát ảnh hưởng đến trật tự trị an khu vực.

“Tôi cho rằng, đây là hành vi quá khích của những đối tượng côn đồ. Việc này cần phải điều tra, xử lý nghiêm túc” – ông Huỳnh Thanh Cảnh nói.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận cũng cho biết, hành vi đập phá tại trụ sở UBND tỉnh là vi phạm pháp luật. Tình hình đã được ổn định, giao thông cũng đã thông suốt từ 12h đêm qua.

“Hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm với đối tượng cầm đầu để giữ vững kỷ cương phép nước, không để kẻ xấu lợi dụng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự” – ông Huỳnh Thanh Cảnh nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên