16 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 nghỉ lễ

VOV.VN - Toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 19 người.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 19 người. So với cùng kỳ, tai nạn giao thông giảm 4 vụ, giảm 8 người chết, giảm 3 người bị thương. 

Trong ngày nghỉ lễ thứ 3, Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 8, 5 tỷ đồng. Trong đó, trên đường bộ, Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 8 nghìn 700  trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ 60 xe ô tô, 1.490 xe mô tô; tước 789 giấy phép lái xe các loại. Riêng vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 969 trường hợp và 1 trường hợp vi phạm về ma túy.

Cảnh sát đường thủy các đơn vi đã kiểm tra, phát hiện xử lý 168 trường hợp vi phạm, phạt tiền 160 triệu đồng.

Trong ngày hôm nay, xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông ở đường sắt làm 1 người chết tại Hải Phòng và 1 vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa tại Đồng Tháp làm một người quốc tịch nước ngoài tử vong.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngay từ 13h30 chiều nay (2/5), lực lượng Cảnh sát giao thông trên các tuyến đường trọng điểm như QL1 và các tuyến cao tốc dẫn vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí lực lượng chủ động phân luồng giao thông, phòng chống ùn tắc…đảm bảo an toàn và lộ trình cho người dân về các thành phố lớn làm việc../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4
13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Theo thống kê từ Cục CSGT, trong ngày đầu nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ; làm 13 người chết; bị thương: 11 người.

13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4

13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Theo thống kê từ Cục CSGT, trong ngày đầu nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ; làm 13 người chết; bị thương: 11 người.

Ô tô nối đuôi nhích từng chút trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ngày đầu nghỉ lễ
Ô tô nối đuôi nhích từng chút trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Sáng 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, người dân dời Thủ đô đi du lịch, về quê rất đông bất chấp cảnh báo nguy cơ dịch bệnh Covid-19 khiến các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô hướng ra cao tốc quá tải.

Ô tô nối đuôi nhích từng chút trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ngày đầu nghỉ lễ

Ô tô nối đuôi nhích từng chút trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Sáng 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, người dân dời Thủ đô đi du lịch, về quê rất đông bất chấp cảnh báo nguy cơ dịch bệnh Covid-19 khiến các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô hướng ra cao tốc quá tải.

Vi phạm luật giao thông còn tự xưng là công an, chửi bới, lăng mạ tổ công tác
Vi phạm luật giao thông còn tự xưng là công an, chửi bới, lăng mạ tổ công tác

VOV.VN - Phát hiện một phụ nữ vi phạm luật giao thông, tổ công tác đề nghị dừng xe kiểm tra hành chính, thì bị đối tượng chửi bới, lăng mạ, tự xưng là công an phường Minh Khai.

Vi phạm luật giao thông còn tự xưng là công an, chửi bới, lăng mạ tổ công tác

Vi phạm luật giao thông còn tự xưng là công an, chửi bới, lăng mạ tổ công tác

VOV.VN - Phát hiện một phụ nữ vi phạm luật giao thông, tổ công tác đề nghị dừng xe kiểm tra hành chính, thì bị đối tượng chửi bới, lăng mạ, tự xưng là công an phường Minh Khai.