2 cây lim xanh khoảng 100 năm tuổi vừa bị đốn hạ ở Bình Thuận

VOV.VN - Hôm nay (2/11), Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ hai cây lim cổ thụ 100 năm tuổi tại Tiểu khu 272, thuộc lâm phận Khu Bảo tồn Thiên nhiên Núi Ông bị đốn hạ.

Tại hiện trường, ngành chức năng đã ghi nhận có 2 cây gỗ lim xanh bị triệt hạ và cưa thành nhiều khúc nhỏ. Qua đo kiểm, đoàn kiểm tra xác định tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại gần 6m3. Trong đó, đối tượng phá rừng đã vận chuyển khỏi hiện trường 6 khúc gỗ có chiều dài từ 1,4m đến gần 7m và đường kính lóng gỗ lên đến từ 0,55m đến 0,75m.

Toàn bộ số gỗ bị đốn hạ được xác định thuộc chủng loại cây lim xanh nằm trong danh mục thực vật rừng nguy cấp nhóm gỗ IIA. Đây là giống lim xanh quý hiếm, tuy nhiên tình trạng chặt phá rừng tràn lan trong thời gian qua đã khiến loài lim này đang đứng trước nguy cơ bị xoá sổ.

Theo ngành chức năng, hai cây lim xanh cổ thụ có tuổi đời khoảng 100 năm bị chặt hạ nằm trong rừng sâu. Căn cứ nhựa cây và dấu vết để lại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ phá rừng xảy ra khoảng hơn tuần nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum xác định được đơn vị quản lý hơn 17ha rừng bị phá ở huyện biên giới Ia H’Drai 
Kon Tum xác định được đơn vị quản lý hơn 17ha rừng bị phá ở huyện biên giới Ia H’Drai 

VOV.VN - Sau thời gian dài không ai quản lý khiến hơn 17ha rừng ở thôn 3, xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai bị phá tan hoang, UBND tỉnh Kon Tum hiện đã xác định được chủ thể quản lý khu rừng có "số phận kỳ lạ" này.

Kon Tum xác định được đơn vị quản lý hơn 17ha rừng bị phá ở huyện biên giới Ia H’Drai 

Kon Tum xác định được đơn vị quản lý hơn 17ha rừng bị phá ở huyện biên giới Ia H’Drai 

VOV.VN - Sau thời gian dài không ai quản lý khiến hơn 17ha rừng ở thôn 3, xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai bị phá tan hoang, UBND tỉnh Kon Tum hiện đã xác định được chủ thể quản lý khu rừng có "số phận kỳ lạ" này.

Xử lý vụ chặt cây, san gạt đất rừng trái phép tại đảo Đầu Sơn ( Móng Cái)
Xử lý vụ chặt cây, san gạt đất rừng trái phép tại đảo Đầu Sơn ( Móng Cái)

VOV.VN - UBND Thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra quyết định thu hồi và chấm dứt việc sử dụng đất đối với 2 cá nhân có hành vi chặt cây, san gạt đất rừng trái phép tại đảo Đầu Sơn. 

Xử lý vụ chặt cây, san gạt đất rừng trái phép tại đảo Đầu Sơn ( Móng Cái)

Xử lý vụ chặt cây, san gạt đất rừng trái phép tại đảo Đầu Sơn ( Móng Cái)

VOV.VN - UBND Thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra quyết định thu hồi và chấm dứt việc sử dụng đất đối với 2 cá nhân có hành vi chặt cây, san gạt đất rừng trái phép tại đảo Đầu Sơn. 

Cận cảnh thủy điện Tr'Hy 13 năm xây chưa xong, cây rừng bị chặt ngổn ngang
Cận cảnh thủy điện Tr'Hy 13 năm xây chưa xong, cây rừng bị chặt ngổn ngang

VOV.VN - Công trình thủy điện Tr'Hy ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam khởi công xây dựng từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn còn dở dang. Nhiều diện tích đất sản xuất của người dân ngoài khu vực đền bù bị ảnh hưởng do thi công đường dẫn vào nhà máy vẫn chưa được hỗ trợ.

Cận cảnh thủy điện Tr'Hy 13 năm xây chưa xong, cây rừng bị chặt ngổn ngang

Cận cảnh thủy điện Tr'Hy 13 năm xây chưa xong, cây rừng bị chặt ngổn ngang

VOV.VN - Công trình thủy điện Tr'Hy ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam khởi công xây dựng từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn còn dở dang. Nhiều diện tích đất sản xuất của người dân ngoài khu vực đền bù bị ảnh hưởng do thi công đường dẫn vào nhà máy vẫn chưa được hỗ trợ.