3 bệnh viện lớn tại TP.HCM thiết lập phần mềm để minh bạch, công khai hiến tạng

VOV.VN - Sáng nay (23/6), Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng Bệnh viện Thống Nhất và Nhi đồng 2, TP.HCM họp báo về mạng lưới điều phối liên viện về hiến - ghép thận nhân đạo bằng phần mềm công nghệ thông tin.

 

Theo TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, phần mềm tiếp nhận, quản lý, tuyển chọn và điều phối mô tạng hiến được các bệnh viện xây dựng nằm trong đề án nghiên cứu của Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM. Đây cũng là tâm huyết rất lớn của nhiều chuyên gia đầu ngành về hiến ghép tạng, trong đó có Giáo sư Trần Ngọc Sinh - Chủ tịch Hội Niệu thận TP.HCM.

Bác sĩ Thức cho biết, trong ghép tạng, vấn đề đáng lo ngại nhất là buôn bán tạng và không minh bạch trong ghép tạng. Vì vậy, việc ra đời của phần mềm này sẽ tạo sự công khai minh bạch trong tiếp nhận, quản lý, điều phối hiến - ghép tạng. Từ đó, mở ra cánh cửa mới cho những người mong muốn hiến tạng thấy rằng, việc hiến tạng là có ích cho người bệnh, không có sự vụ lợi, sai sót. 

Thông qua hệ thống, việc tiếp nhận, quản lý, tuyển chọn và điều phối mô, tạng hiến tặng thuận lợi hơn, người bệnh có thể dễ dàng tiếp cận được các thông tin chính thống trong hiến và ghép mô, tạng từ người hiến chết não, tim ngừng đập. Về mặt quản lý, có thể kiểm soát được tính minh bạch và công bằng trong tuyển chọn người tiếp nhận tạng hiến, vô hiệu hóa các hoạt động có tính chất cá nhân và nâng cao chất lượng chuyên môn trong theo dõi, điều trị cho bệnh nhân được ghép thận nói riêng, ghép tạng nói chung.

“Sau khi hoạt động tương đối tốt thì chúng tôi sẽ xin phép Bộ Y tế, Trung tâm Điều phối quốc gia cho phép mở rộng phần mềm này trong vùng, khu vực và toàn quốc. Lúc đó cơ hội nhận tạng, việc công khai minh bạch trong hiến tạng được cao hơn”, bác sĩ Nguyễn Tri Thức nói.

Cũng trong sáng nay, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) đã ghép thận thành công cho 2 bệnh nhân 17 tuổi, dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là 2 ca ghép thận đầu tiên được triển khai tại bệnh viện này, mở ra cơ hội ghép thận cho nhiều bệnh nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tạng từ người hiến tạng sau khi chết não đầu tiên
Bệnh viện Trung ương Huế ghép tạng từ người hiến tạng sau khi chết não đầu tiên

VOV.VN - Đến hôm nay (8/6), 2 bệnh nhân được Bệnh viện Trung ương Huế ghép thận thành công ngày 5/6 đã hồi phục sức khỏe. Đây là 2 ca ghép thận được tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não đầu tiên tại khu vực Miền Trung-Tây Nguyên.

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tạng từ người hiến tạng sau khi chết não đầu tiên

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tạng từ người hiến tạng sau khi chết não đầu tiên

VOV.VN - Đến hôm nay (8/6), 2 bệnh nhân được Bệnh viện Trung ương Huế ghép thận thành công ngày 5/6 đã hồi phục sức khỏe. Đây là 2 ca ghép thận được tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não đầu tiên tại khu vực Miền Trung-Tây Nguyên.

Hiến tạng - Cho đi để tái sinh
Hiến tạng - Cho đi để tái sinh

VOV.VN - Khi hiến tạng, người chết nhưng vẫn không vĩnh viễn mất đi, một phần cơ thể họ vẫn sống, giá trị cuộc sống được nhân lên nhiều hơn, ý nghĩa hơn...

Hiến tạng - Cho đi để tái sinh

Hiến tạng - Cho đi để tái sinh

VOV.VN - Khi hiến tạng, người chết nhưng vẫn không vĩnh viễn mất đi, một phần cơ thể họ vẫn sống, giá trị cuộc sống được nhân lên nhiều hơn, ý nghĩa hơn...

Việt Nam chỉ có khoảng 10 trường hợp chết não hiến tạng mỗi năm
Việt Nam chỉ có khoảng 10 trường hợp chết não hiến tạng mỗi năm

VOV.VN - Tại nước ta, trung bình mỗi năm chỉ có khoảng 10 trường hợp chết não đồng ý hiến tạng, trong tổng số hàng chục nghìn trường hợp chết não ở các bệnh viện.

Việt Nam chỉ có khoảng 10 trường hợp chết não hiến tạng mỗi năm

Việt Nam chỉ có khoảng 10 trường hợp chết não hiến tạng mỗi năm

VOV.VN - Tại nước ta, trung bình mỗi năm chỉ có khoảng 10 trường hợp chết não đồng ý hiến tạng, trong tổng số hàng chục nghìn trường hợp chết não ở các bệnh viện.