3 F1 tại Hà Nội xác định dương tính sau 15 ngày cách ly

VOV.VN - Từ 18h ngày 16/9 đến 6h ngày 17/9, Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới, đều là các trường hợp đã được cách ly.

Sở Y tế Hà Nội thông tin, 3 ca mắc COVID-19 mới ghi nhạn là thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt và phân bố tại Thanh Trì.

Các bệnh nhân đã được cách ly từ trước và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 15/9,  các bệnh nhân được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Thực hiện kế hoạch xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn Hà Nội, trong ngày 16/9, toàn thành phố đã lấy 57.788 mẫu xét nghiệm.

Tính từ ngày 8/9 đến nay, toàn thành phố đã lấy được tổng cộng 4.255.316  mẫu (2.965.789 mẫu PCR, 1.289.527 test nhanh), phát hiện 21 ca dương tính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng, chống dịch COVID-19: Kon Tum cẩn trọng từ thôn làng
Phòng, chống dịch COVID-19: Kon Tum cẩn trọng từ thôn làng

VOV.VN - Đến thời điểm này, Kon Tum hiện là địa phương duy nhất ở khu vực Tây Nguyên chưa có ca mắc trong cộng đồng. Thực tế tại Kon Tum cho thấy, công tác phòng dịch tại các thôn làng cũng góp phần quan trọng ngăn chặn nguồn lây trong cộng đồng  

Phòng, chống dịch COVID-19: Kon Tum cẩn trọng từ thôn làng

Phòng, chống dịch COVID-19: Kon Tum cẩn trọng từ thôn làng

VOV.VN - Đến thời điểm này, Kon Tum hiện là địa phương duy nhất ở khu vực Tây Nguyên chưa có ca mắc trong cộng đồng. Thực tế tại Kon Tum cho thấy, công tác phòng dịch tại các thôn làng cũng góp phần quan trọng ngăn chặn nguồn lây trong cộng đồng  

Kiên Giang huy động tổng lực cho đợt xét nghiệm “thần tốc” thứ 2
Kiên Giang huy động tổng lực cho đợt xét nghiệm “thần tốc” thứ 2

VOV.VN - Từ ngày 17/9, Kiên Giang sẽ ra quân triển khai lấy mẫu thần tốc để xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với đó, Kiên Giang cũng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để đạt mục tiêu sớm khống chế dịch bệnh.

Kiên Giang huy động tổng lực cho đợt xét nghiệm “thần tốc” thứ 2

Kiên Giang huy động tổng lực cho đợt xét nghiệm “thần tốc” thứ 2

VOV.VN - Từ ngày 17/9, Kiên Giang sẽ ra quân triển khai lấy mẫu thần tốc để xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với đó, Kiên Giang cũng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để đạt mục tiêu sớm khống chế dịch bệnh.

Từ 0 giờ ngày 18/9, các nhà hàng ăn uống ở Hải Dương được phục vụ tại chỗ
Từ 0 giờ ngày 18/9, các nhà hàng ăn uống ở Hải Dương được phục vụ tại chỗ

VOV.VN - UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Từ 0 giờ ngày 18/9, các nhà hàng ăn uống ở Hải Dương được phục vụ tại chỗ

Từ 0 giờ ngày 18/9, các nhà hàng ăn uống ở Hải Dương được phục vụ tại chỗ

VOV.VN - UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

TP.HCM tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm đến ngày 30/9
TP.HCM tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm đến ngày 30/9

VOV.VN - Nhằm duy trì kiểm soát nguồn lây và phát hiện triệt để các ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, phấn đấu kiểm soát dịch Covid-19, từ nay đến 30/9, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai xét nghiệm tại các địa bàn dân cư.

TP.HCM tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm đến ngày 30/9

TP.HCM tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm đến ngày 30/9

VOV.VN - Nhằm duy trì kiểm soát nguồn lây và phát hiện triệt để các ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, phấn đấu kiểm soát dịch Covid-19, từ nay đến 30/9, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai xét nghiệm tại các địa bàn dân cư.