30 y bác sĩ Lào Cai lên đường chi viện cho “tâm dịch” Bắc Giang

VOV.VN - Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, xúc động, khích lệ tinh thần các y bác sĩ trước giờ lên đường.

Sáng nay (28/5), tỉnh Lào Cai đã tổ chức tiễn 30 y bác sĩ lên đường chi viện cho “tâm dịch” Bắc Giang.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, xúc động, khích lệ tinh thần các y bác sĩ trước giờ lên đường.

Theo Quyết định thành lập đoàn của UBND tỉnh Lào Cai, ngoài 30 y bác sĩ còn có thêm 2 lái xe chuyên chở đoàn cùng vật tư chống dịch. Thời gian ấn định cụ thể ngày đi là 28/5, còn ngày về là “đến khi tỉnh Bắc Giang chủ động kiểm soát được tình hình dịch bệnh”.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai – ông Đặng Xuân Phong thông tin tới đông đảo đại diện lãnh đạo, các ban ngành của tỉnh và người dân địa phương, rằng Bắc Giang đang là “tâm dịch” của cả nước, có hơn 1.600 ca dương tính với Covid-19. Trong khi đó, con em Lào Cai đang lao động tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang vào khoảng 1.200 người. Bởi thế, giúp đỡ Bắc Giang chính là giúp đỡ Lào Cai; qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái và thể hiện lòng yêu nước.

“Mong rằng đoàn chiến sĩ áo trắng của chúng ta sẽ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo công tác phòng chống dịch, thể hiện tinh thần xung kích, kiên cường, bản lĩnh để cùng nhân dân, cùng tình nguyện viên cả nước giúp đỡ Bắc Giang nhanh chóng dập dịch”, ông Phong nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 26/5, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai về việc cử cán bộ y tế giúp đỡ Bắc Giang, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã tổ chức kêu gọi, nhanh chóng huy động được 30 y bác sĩ tình nguyện xung kích chi viện cho vùng “tâm dịch”.

Cơ cấu y bác sĩ trong đoàn gồm 10 bác sĩ thuộc các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, đa khoa, ngoại, nhi, y học cổ truyền; 15 điều dưỡng; 01 hộ sinh trung học; 2 y sĩ đa khoa và 2 cử nhân sinh học.

Đây đều là những cán bộ, y, bác sỹ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xét nghiệm, truy vết, chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

Đoàn công tác do Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Quốc Huy, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ Huy thay mặt đoàn bày tỏ quyết tâm cùng lời hứa sẽ đoàn kết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Vừa qua đoàn đã nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ của các đồng nghiệp, nhà hảo tâm... cả về tinh thần và vật chất, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn; đồng thời xin phép chỉ nhận khẩu trang, trang phục bảo hộ và một phần nhu yếu phẩm. Còn lại toàn bộ tiền và các vật dụng khác đoàn xin chuyển gửi tới Sở Y tế tỉnh Bắc Giang để phục vụ phòng, chống dịch”, ông Huy nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 1.000 sinh viên của 7 trường Y xung phong chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh
Gần 1.000 sinh viên của 7 trường Y xung phong chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh

VOV.VN - Các trường Y, Dược đồng loạt cử các đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện chi viện cho tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang.

Gần 1.000 sinh viên của 7 trường Y xung phong chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh

Gần 1.000 sinh viên của 7 trường Y xung phong chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh

VOV.VN - Các trường Y, Dược đồng loạt cử các đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện chi viện cho tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang.

60 sinh viên ĐH Y Hà Nội xông pha tuyến đầu chống dịch tại Bắc Ninh
60 sinh viên ĐH Y Hà Nội xông pha tuyến đầu chống dịch tại Bắc Ninh

VOV.VN - Đại học Y Hà Nội vừa cử tiếp 60 sinh viên chuyên ngành Y học dự phòng về các cơ sở y tế tại tỉnh Bắc Ninh tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

60 sinh viên ĐH Y Hà Nội xông pha tuyến đầu chống dịch tại Bắc Ninh

60 sinh viên ĐH Y Hà Nội xông pha tuyến đầu chống dịch tại Bắc Ninh

VOV.VN - Đại học Y Hà Nội vừa cử tiếp 60 sinh viên chuyên ngành Y học dự phòng về các cơ sở y tế tại tỉnh Bắc Ninh tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư khen những 'chiến sĩ áo trắng' ở tuyến đầu chống dịch
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư khen những 'chiến sĩ áo trắng' ở tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa gửi thư biểu dương, đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ y tế chống dịch thời gian qua. VOV trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung thư của Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư khen những 'chiến sĩ áo trắng' ở tuyến đầu chống dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư khen những 'chiến sĩ áo trắng' ở tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa gửi thư biểu dương, đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ y tế chống dịch thời gian qua. VOV trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung thư của Thủ tướng.