5 tác phẩm xuất sắc của VOV giành Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 16

VOV.VN - Tối 21/6 - đúng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hơn 115 tác phẩm báo chí xuất sắc đã được vinh danh tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 16 - năm 2021.

Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 16 - năm 2021 diễn ra đúng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6). Đây là dịp để tri ân và tôn vinh các nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành, tâm sức để mang đến cho độc giả, khán giả những tác phẩm báo chí có chất lượng cao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương đã tới dự Lễ trao giải và gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đặc biệt chúc mừng các nhà báo với những tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 16. 

Lãnh đạo các cơ quan báo chí và các nhà báo trên cả nước đã về tham dự Lễ trao giải. Ủy viên Ban Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ đã đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giải đoạt giải C.

Phát biểu khai mạc Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 16, nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà Báo Việt Nam nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống 97 năm phát triển của báo chí cách mạng, báo chí nước nhà đang duy trì vai trò là kênh thông tin chính thống, chính thức, tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là tiếng nói của người dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và người dân. Để tiếp tục hiện diện và thậm chí chiếm lĩnh mọi nền tảng nhằm thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm thông tin-tuyên truyền của mình, báo chí không còn con đường nào khác là phải chuyển đổi số, hòa trong quá trình chuyển đổi số của cả xã hội.

“Các cơ quan báo chí cần thúc đẩy các mô hình kinh tế báo chí mới, đa dạng hóa nguồn thu để không quá phụ thuộc vào quảng cáo. Các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, tối đa hóa năng suất, tối thiểu hóa chi phí, tối ưu hóa hiệu quả quản lý.  Đồng thời, phát triển hệ thống báo chí theo hướng đa nền tảng, đa phương tiện, đa dịch vụ, đóng vai trò trụ cột trong định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội, để người dân, tổ chức, doanh nghiệp được tiếp cận thông tin trên môi trường số theo nhu cầu cá thể hóa, mọi lúc, mọi nơi, không bị hạn chế về không gian, thời gian, vị trí địa lý. Với đội ngũ người làm báo hơn 22.000 hội viên, đầy đủ các loại hình báo chí truyền thống và hiện đại, chúng ta tự hào đã có một nền báo chí phát triển, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng và nhân dân”, ông Lê Quốc Minh nói.

Năm 2021, là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, trong đó, báo chí đã tiếp tục tuyên truyền đậm nét Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Triển khai  thực hiện Nghị quyết  Đại hội XIII và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Báo chí phản ánh những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, người dân và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khơi thông mọi nguồn lực đầu tư, hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng và phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, là những phản ánh về công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chủ quyền biển đảo; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Báo chí nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, những tấm gương, nghĩa cử cao đẹp... 

Đặc biệt, trong mảng đề tài liên quan đến đại dịch COVID-19, đã có nhiều tác phẩm phản ánh chân thực, xúc động, lay động lòng người, thể hiện sự dấn thân của phóng viên, có tính lan tỏa cao trong xã hội. 

Theo Chủ tịch Hội nhà Báo Việt Nam Lê Quốc Minh, hoạt động báo chí thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của công chúng đối với báo chí. Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và báo Nhân Dân phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

“Đây là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí, giá trị của các sản phẩm báo chí và danh dự, uy tín của người làm báo. Đồng thời, đây cũng là lúc phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, đạo đức và lòng nhân ái, góp phần xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Mùa giải lần thứ 16 là 1 trong những mùa giải có nhiều tác phẩm tham gia nhất từ trước đến nay, với hơn 1.900 tác phẩm từ 63/63 Hội nhà báo tỉnh, thành; các liên chi hội và chi hội trực thuộc đã gửi về tham dự. Bên cạnh các đề tài truyền thống, các tác phẩm về đề tài dịch COVID-19 chiếm số lượng lớn và có nhiều tác phẩm chân thực, xúc động, lay động lòng người, thể hiện sự dấn thân của đội ngũ phóng viên, có tính lan tỏa cao trong cộng đồng, xã hội.

Năm 2021 là một năm có quá nhiều điều đặc biệt. Báo chí cũng phải tự điều chỉnh, thay đổi, thích ứng một cách toàn diện cả về phương thức quản lý, điều hành và tác nghiệp. Nhưng chính trong thử thách đó, đã sáng lên bản lĩnh, phẩm chất và tài năng của những nhà báo chân chính, mà minh chứng tiêu biểu nhất chính là những tác phẩm đoạt giải.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm tham gia giải thưởng đã phản ánh toàn diện và sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước trong năm 2021. Nhiều tác phẩm được thể hiện chuyên nghiệp, hấp dẫn, mang hơi thở của báo chí hiện đại. Chất lượng tác phẩm lần này đồng đều hơn, khoảng cách giữa báo chí Trung ương và báo chí địa phương được thu hẹp. Và đã chọn được 10 Giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải Khuyến khích để trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 16.

5 tác phẩm xuất sắc của VOV được vinh danh tại buổi lễ, gồm 2 tác phẩm đoạt giải A: "Những ngày không quên" của nhóm tác giả Nguyễn Vũ Duy, Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Hạnh (Ban Thời sự VOV1); và "Vỉa hè đang thực sự nuôi ai" của nhóm tác giả Trang Công Tiến, Phạm Trung Tuyến, Nguyễn Hữu Thịnh, Chu Trung Đức, Nguyễn Hải Bằng (Kênh VOV Giao thông).

2 tác phẩm đoạt giải B: "Cuộc chiến" của những điều "chưa từng" của nhóm tác giả Đinh Thị Thu Trang, Kiều Thanh Phượng, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Lê Phương Thảo, Phạm Thị Thu Trang (Ban Văn hóa-Xã hội VOV2); và Cờ bạc núp bóng đầu tư tài chính trong mùa dịch của nhóm tác giả Nguyễn Sỹ Đoan, Nguyễn Phú Huân, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Duy Bùi (Đài Truyền hình KTS VTC - Trung tâm VTC miền Nam).

1 tác phẩm đoạt giải C: "Cạo sạch màu xanh, phù phép đưa 'rừng' bê tông lên đồi 41ha ở Lâm Đồng" của tác giả Đặng Thy Huệ (Báo điện tử VTC News).

Bên cạnh đó, các nhà báo VOV cũng có 7 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 16./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV Tây Bắc có 8 tác phẩm đạt giải Báo chí Suối reo tỉnh Sơn La
VOV Tây Bắc có 8 tác phẩm đạt giải Báo chí Suối reo tỉnh Sơn La

VOV.VN - Tại buổi gặp mặt và trao giải “Báo chí Suối Reo tỉnh Sơn La" năm 2022, Cơ quan thường trú Đài TNVN (VOV) khu vực Tây Bắc đạt 8 giải, với 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 2 giải khuyến khích.

VOV Tây Bắc có 8 tác phẩm đạt giải Báo chí Suối reo tỉnh Sơn La

VOV Tây Bắc có 8 tác phẩm đạt giải Báo chí Suối reo tỉnh Sơn La

VOV.VN - Tại buổi gặp mặt và trao giải “Báo chí Suối Reo tỉnh Sơn La" năm 2022, Cơ quan thường trú Đài TNVN (VOV) khu vực Tây Bắc đạt 8 giải, với 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 2 giải khuyến khích.

VOV Tây Nguyên đoạt 7 giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2021
VOV Tây Nguyên đoạt 7 giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2021

VOV.VN - Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm nay có 155 tác phẩm của các nhóm tác giả, tác giả thuộc các cơ quan báo chí ở tỉnh và Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi ở các thể loại phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí.

VOV Tây Nguyên đoạt 7 giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2021

VOV Tây Nguyên đoạt 7 giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2021

VOV.VN - Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm nay có 155 tác phẩm của các nhóm tác giả, tác giả thuộc các cơ quan báo chí ở tỉnh và Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi ở các thể loại phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí.

TP.HCM trao 65 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc
TP.HCM trao 65 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc

VOV.VN - Sáng 21/6, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức trao giải báo chí Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 40 năm 2022.

TP.HCM trao 65 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc

TP.HCM trao 65 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc

VOV.VN - Sáng 21/6, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức trao giải báo chí Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 40 năm 2022.

Giải báo chí Quốc gia 2021: Nhiều tác phẩm có chất lượng, mang hơi thở báo chí hiện đại
Giải báo chí Quốc gia 2021: Nhiều tác phẩm có chất lượng, mang hơi thở báo chí hiện đại

VOV.VN - Theo nhận xét của đại diện hội đồng chấm Giải báo chí quốc gia 2021, mùa giải lần này có nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu, có hiệu quả xã hội tích cực, thể hiện sự tâm huyết, sáng tạo.

Giải báo chí Quốc gia 2021: Nhiều tác phẩm có chất lượng, mang hơi thở báo chí hiện đại

Giải báo chí Quốc gia 2021: Nhiều tác phẩm có chất lượng, mang hơi thở báo chí hiện đại

VOV.VN - Theo nhận xét của đại diện hội đồng chấm Giải báo chí quốc gia 2021, mùa giải lần này có nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu, có hiệu quả xã hội tích cực, thể hiện sự tâm huyết, sáng tạo.