500 học sinh F2, F3 cách ly tập trung tại trường, thầy cô vùng cao Lào Cai lo mất Tết

VOV.VN - Hai trường học ở vùng cao Bắc Hà của tỉnh Lào Cai đang có khoảng 500 học sinh trong diện F2, F3 cùng hàng trăm học sinh F1 phải dừng việc học, cách ly tập trung dài ngày trong nhà trường.

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhưng dịch bệnh bùng phát khiến 2 trường học ở vùng cao Bắc Hà của tỉnh Lào Cai đang có khoảng 500 học sinh trong diện F2, F3 cùng hàng trăm học sinh F1 phải dừng việc học, cách ly tập trung dài ngày trong nhà trường – nơi thầy cô vừa là giáo viên, vừa thay bố mẹ, thay y bác sĩ…

Theo cô giáo Phạm Bích Quyên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, đã 3 tuần nay, toàn bộ giáo viên và học sinh nhà trường từ sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch không được về nhà.

“Đúng ra tuần học đầu tiên bắt đầu từ 4/1 thì hết thứ 6 là 7/1 học sinh bán trú được về. Nhưng vì cuối tuần có đoàn từ thiện nên giữ các em ở lại nhận quà, cùng thời điểm đó qua sàng lọc ghi nhận 2 ca F0 là học sinh của lớp 6B nên toàn trường cách ly luôn không cho học sinh về nữa”- cô Quyên chia sẻ.

Hiện, ngoài 2 học sinh là F0 đã đưa đi điều trị tại cơ sở y tế, còn lại 56 F1 là bạn học cùng lớp, ở cùng phòng và gần 250 học sinh diện F2, F3 đều đang phải cách ly tập trung trong nhà trường. Tất cả các khâu từ ăn ở, sinh hoạt, ngủ nghỉ, phân luồng y tế, tổ chức đưa các em đi xét nghiệm đều do chính tay thầy cô phụ trách.

Dù là trường bán trú, nhưng vẫn có hơn 70 học sinh ngoại trú, khi các em không về nhà thì nhà trường vẫn phải giải quyết suất ăn, chỗ nghỉ như chế độ bán trú. Cả trường có 9 phòng học thì có đến 6 phòng phải trưng tập làm phòng ở nên trường cũng không thể duy trì hoạt động dạy và học, 3 phòng còn lại chỉ vừa đủ để tổ chức ôn tập cho học sinh khối 9.

Cả trường có 25 thầy cô, ngoài 3 trường hợp nghỉ chế độ thì 10 người khác phải tăng cường giúp xã trong công tác phòng, chống dịch, còn lại 12 thầy cô chia 2 ca thay nhau chăm nuôi học sinh cả ngày lẫn đêm suốt mấy tuần qua.

“Theo lịch hết thứ 6, tức 21/1 là thầy cô được nghỉ Tết, nhưng theo chỉ đạo của xã phải chờ đến hết ngày 24 xét nghiệm lần 3 các trường hợp F1 tiếp tục cho kết quả âm tính thì mới được gỡ cách ly, như vậy sớm nhất 25/1 mới được nghỉ. Đa số thầy cô đều nhà xa nhưng trong hoàn cảnh này cũng không biết làm thế nào”- cô Quyên cho biết.

Không riêng khối trung học cơ sở, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thải Giàng Phố của Bắc Hà cũng trong hoàn cảnh tương tự. Không những không nhận được sự hỗ trợ từ phía xã, nhà trường vừa phải cắt cử 10 giáo viên tham gia hỗ trợ địa phương trong điều tra, truy vết, vừa phải phụ trách chăm nuôi khoảng 400 học sinh F1, F2, F3 cả bán trú và ngoại trú phân luồng, phân nhóm cách ly tập trung hết tại trường từ 10/1 đến nay khi ghi nhận 4 trường hợp học sinh F0.

Theo thầy Nguyễn Văn Lục, Hiệu trưởng nhà trường, hơn 100 học sinh ngoại trú ăn ở, sinh hoạt tại trường là cả một vấn đề. Đặc thù nhà trường toàn bộ học sinh đều là dân tộc Mông, gia đình hầu hết không khá giả, việc huy động phụ huynh đóng góp về vật chất gần như là không thể nên các thầy cô tự phải đứng ra vận động.

“Học sinh tiểu học tuổi còn nhỏ, phải ở lại trường thời gian dài không được về cũng tội, khóc tu tu các thầy cô phải dỗ mãi…”- thầy Lục chia sẻ.

Khi phóng viên liên hệ với ông Giàng Seo Măng, Chủ tịch UBND xã Thải Giàng Phố, được biết việc tổ chức cho học sinh ở lại trường thực hiện theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và UBND huyện Bắc Hà vì lo ngại trong quá trình học tập, chơi đùa các học sinh có thể tiếp xúc với nhau.

Trao đổi với đại diện Phòng Nghiệp vụ Y của Sở Y tế địa phương, vị này cho biết: Hiện nay ở Lào Cai quy định tất cả F1 đều tổ chức cách ly tại nhà, ngoại trừ trường hợp không đủ điều kiện hoặc người từ nước ngoài về (như đối với Lào Cai là vượt biên trái phép). Ngoài ra, tất cả F2 chỉ tạm thời ở yên tại chỗ, hoặc cách ly tại nhà, chờ tới khi F1 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 là sẽ được giải phóng.

Mặc dù vậy, thực tế trong khi các thầy cô và hàng trăm học sinh của 2 nhà trường nói trên đang phải nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo phục vụ công tác phòng, chống dịch ngặt nghèo ở Thải Giàng Phố thì cá biệt có một số con của lãnh đạo xã lại được “đặc cách” về nhà không hiểu vì lý do gì?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 học sinh cùng trường ở Lào Cai dương tính với SARS-CoV-2
10 học sinh cùng trường ở Lào Cai dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Trưa 4/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ra thông cáo báo chí về kết quả xét nghiệm sàng lọc mới nhất tại tỉnh này; trong đó, có ghi nhận thêm 10 trường hợp  dương tính với SARS-CoV-2.

10 học sinh cùng trường ở Lào Cai dương tính với SARS-CoV-2

10 học sinh cùng trường ở Lào Cai dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Trưa 4/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ra thông cáo báo chí về kết quả xét nghiệm sàng lọc mới nhất tại tỉnh này; trong đó, có ghi nhận thêm 10 trường hợp  dương tính với SARS-CoV-2.

Buồng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 "đặc biệt" ở Lào Cai
Buồng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 "đặc biệt" ở Lào Cai

VOV.VN - Phía sau những chiếc buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đang sử dụng rộng rãi ở Lào Cai là tâm huyết của những người thầy ngày ngày đứng lớp nhưng mang trong mình niềm đam mê khoa học cháy bỏng

Buồng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 "đặc biệt" ở Lào Cai

Buồng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 "đặc biệt" ở Lào Cai

VOV.VN - Phía sau những chiếc buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đang sử dụng rộng rãi ở Lào Cai là tâm huyết của những người thầy ngày ngày đứng lớp nhưng mang trong mình niềm đam mê khoa học cháy bỏng

Tiêm thí điểm vaccine phòng COVID-19 cho gần 7.000 học sinh ở Lào Cai
Tiêm thí điểm vaccine phòng COVID-19 cho gần 7.000 học sinh ở Lào Cai

VOV.VN - Gần 7.000 học sinh đang theo học tại 9 nhà trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được tiêm thí điểm vaccine phòng COVID-19, bắt đầu từ 5/11 tới.

Tiêm thí điểm vaccine phòng COVID-19 cho gần 7.000 học sinh ở Lào Cai

Tiêm thí điểm vaccine phòng COVID-19 cho gần 7.000 học sinh ở Lào Cai

VOV.VN - Gần 7.000 học sinh đang theo học tại 9 nhà trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được tiêm thí điểm vaccine phòng COVID-19, bắt đầu từ 5/11 tới.