Ấm áp những nếp nhà tình nghĩa ở Bảo Thắng (Lào Cai)

VOV.VN - Những năm qua, việc đẩy mạnh gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành phong trào sâu rộng tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai, nhằm chăm lo, hỗ trợ, nhất là xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình người có công, thân nhân người có công với cách mạng.

Bà Nguyễn Thị Phễu - mẹ liệt sĩ Lưu Văn Dương, ở khu dân cư Phú Cường, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vốn tuổi cao, sức yếu, nhà ở lại xuống cấp. Đầu năm 2021, bà được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh để làm nhà mới. Khởi công từ đầu tháng 3, đến nay, ngôi nhà cấp 4 ba gian rộng 130m2 của gia đình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Bà Phễu xúc động chia sẻ: "Những năm qua chính quyền rất quan tâm, giờ được hỗ trợ căn nhà che nắng, che mưa thì tôi phấn khởi lắm. Cảm ơn Đảng, nhà nước rất nhiều".

Cùng nhận hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, ngôi nhà cấp 4 ba gian rộng 100 m2 của gia đình bệnh binh Phạm Văn Phong, ở thôn Cóc Mằn, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng hiện cũng đang gấp rút hoàn thiện. Ngôi nhà hiện hữu thực sự mang đến niềm vui, sự động viên tinh thần to lớn đối với gia đình ông.

Bà Nguyễn Thị Hồi, vợ bệnh binh Phạm Văn Phong chia sẻ: "Chồng tôi sức khoẻ yếu, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện 500 giường. Được hỗ trợ kinh phí làm nhà, gia đình rất phấn khởi và muốn gửi lời cảm ơn tới các cấp chính quyền".

Từ năm 2014 đến nay, huyện Bảo Thắng đã rà soát, hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho gần 500 hộ người có công, thân nhân người có công với cách mạng. Trong năm 2021, huyện dự kiến sẽ vận động ủng hộ 600 triệu đồng, hoàn thành sửa chữa, xây mới thêm 25 nhà tình nghĩa. Ông Lê Quốc Phú, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bảo Thắng cho biết: "Ngoài hỗ trợ làm nhà thì huyện thường xuyên thăm hỏi vào các dịp lễ, tết, đặc biệt là giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến người có công như chính sách trợ cấp một lần, trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ mai táng phí...".

Hiện, huyện Bảo Thắng đang quản lý trực tiếp trên 2.000 đối tượng người có công. Ngoài chăm lo chính sách, các cấp ủy, chính quyền tại Bảo Thắng còn tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, nhất là cho thế hệ trẻ trong phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn; vận động xã hội hóa giúp đỡ các hộ người có công khó khăn, neo đơn khắc phục hoàn cảnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế để ổn định đời sống./.                                                                        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một cá nhân ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tây Ninh
Một cá nhân ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tây Ninh

VOV.VN - Tại chương trình nghệ thuật “Tháng Bảy tri ân”, Lãnh sự Nam Phi tại TPHCM, bà Đỗ Thị Kim Liên ủng hộ 1 tỷ đồng cho tỉnh Tây Ninh.

Một cá nhân ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tây Ninh

Một cá nhân ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tây Ninh

VOV.VN - Tại chương trình nghệ thuật “Tháng Bảy tri ân”, Lãnh sự Nam Phi tại TPHCM, bà Đỗ Thị Kim Liên ủng hộ 1 tỷ đồng cho tỉnh Tây Ninh.

Sôi nổi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
Sôi nổi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã được tổ chức trên cả nước nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ

Sôi nổi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Sôi nổi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã được tổ chức trên cả nước nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ