Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương “truy vết – đón đầu – dập dịch”

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch đang đi đúng hướng và phát huy hiệu quả với phương châm: truy vết- đón đầu-dập dịch, không chạy theo dịch.

Tính từ 12 giờ đến 18 giờ hôm nay (3/8), tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không ghi nhận ca mắc mới. Số lượng ca mắc ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 1.551 ca, tỉnh đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3.

Theo nhận định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện, các ổ dịch lớn được khoanh vùng, dập tắt một cách nhanh chóng. Đáng chú ý là các địa phương đã kịp thời phát hiện, tách trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng và truy vết, khoanh vùng trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao, nhờ đó số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng có xu hướng giảm dần, nhiều “vùng xanh” - vùng không có dịch, được thiết lập. 

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn diễn biến khó lường, tuy đã kiềm chế số ca mắc mới trong cộng đồng nhưng số ca trong các khu cách ly, vùng phong toả vẫn còn. Để khống chế hoàn hoàn dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên mức cao nhất.

Theo ông Trần Văn Tuấn, để làm được việc này, các địa phương cần tiếp tục truy vết liên quan đến các nhiễm, tiến hành xét nghiệm khu vực có nguy cơ cao để tách F0 ra khỏi cộng đồng. Bà Rịa – Vũng Tàu cũng phải quyết liệt thực hiện phương châm “truy vết – đón đầu – dập dịch” không chạy theo dịch.

“Ban đầu, chúng tôi chạy theo dịch, tức là khi phát hiện ca bệnh thì ráo riết chạy truy vết. Sau đó chúng tôi chủ động bằng cách: truy vết – khoanh vùng – lấy mẫu xét nghiệm, tức là khi dịch xuất hiện thì tổ chức truy vết, khoanh vùng ngay và xử lý ngay từ đầu. Như thế thì mới mong dập được dịch bệnh, nếu cứ chạy theo dịch như trong thời gian qua thật sự là đuối”, ông Trần Văn Tuấn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép F1 cách ly tại nhà
Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép F1 cách ly tại nhà

VOV.VN - Để giảm tải cho các cơ sở điều trị, cũng như hạn chế lây nhiễm chéo trong khu cách ly, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định cho các trường hợp F1 cách ly tại nhà.

Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép F1 cách ly tại nhà

Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép F1 cách ly tại nhà

VOV.VN - Để giảm tải cho các cơ sở điều trị, cũng như hạn chế lây nhiễm chéo trong khu cách ly, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định cho các trường hợp F1 cách ly tại nhà.

Bà Rịa – Vũng Tàu đủ hàng hoá thiết yếu cho 14 ngày giãn cách xã hội tiếp theo
Bà Rịa – Vũng Tàu đủ hàng hoá thiết yếu cho 14 ngày giãn cách xã hội tiếp theo

VOV.VN - Hôm nay (1/8) Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định, hiện lượng hàng hoá thiết yếu trên địa bàn tỉnh đủ cung cấp cho người dân trong 14 ngày thực hiện giãn cách hội tiếp theo.

Bà Rịa – Vũng Tàu đủ hàng hoá thiết yếu cho 14 ngày giãn cách xã hội tiếp theo

Bà Rịa – Vũng Tàu đủ hàng hoá thiết yếu cho 14 ngày giãn cách xã hội tiếp theo

VOV.VN - Hôm nay (1/8) Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định, hiện lượng hàng hoá thiết yếu trên địa bàn tỉnh đủ cung cấp cho người dân trong 14 ngày thực hiện giãn cách hội tiếp theo.

Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vào hoạt động thêm 1 bệnh viện dã chiến 150 giường
Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vào hoạt động thêm 1 bệnh viện dã chiến 150 giường

VOV.VN - Chiều nay (30/7), Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh vừa chuẩn bị xong cơ sở vật chất cho một Bệnh viện dã chiến ở thị xã Phú Mỹ để điều trị bệnh nhân Covid-19.

Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vào hoạt động thêm 1 bệnh viện dã chiến 150 giường

Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vào hoạt động thêm 1 bệnh viện dã chiến 150 giường

VOV.VN - Chiều nay (30/7), Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh vừa chuẩn bị xong cơ sở vật chất cho một Bệnh viện dã chiến ở thị xã Phú Mỹ để điều trị bệnh nhân Covid-19.