Bắc Giang đặt mục tiêu dập dịch hoàn toàn trước ngày 21/6

VOV.VN - Việc đặt mục tiêu “dập dịch hoàn toàn trước 21/6” được tính toán kỹ lưỡng dựa trên cơ sở phân tích thực tiễn, cũng như thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh Bắc Giang.

Mục tiêu dập dịch hoàn toàn trước 21/6

Bắc Giang vẫn là một trong những địa phương thông báo có số ca mắc COVID-19 mới trong ngày cao, tuy nhiên, số ca mắc tại Bắc Giang đều ghi nhận trong các khu cách ly hoặc khu vực đã phong tỏa. Do vậy, việc đặt mục tiêu “dập dịch hoàn toàn trước 21/6” được tính toán kỹ lưỡng dựa trên cơ sở phân tích thực tiễn, cũng như thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái thông tin cụ thể: “Sau hơn một tháng tập trung toàn lực chống dịch COVID-19, đến nay, các nguồn lây tại Bắc Giang đã được khoanh vùng, thu hẹp. Hai nguồn lây chính hiện nay là tại một số nhà trọ đông công nhân trong khu vực phong tỏa thuộc địa bàn huyện Việt Yên và tại một số điểm cách ly tập trung ở các huyện (nơi tiếp nhận số công nhân ở huyện Việt Yên về). Số ca F0 tuy còn cao, song đều trong các khu vực phong tỏa và điểm cách ly tập trung”.

>> Gần 10.000 công nhân, với hơn 15 doanh nghiệp tại Bắc Giang trở lại hoạt động

Ông Thái cho biết, bài toán đặt ra là làm sao ngăn chặn không để dịch bệnh lây nhiễm chéo ở các khu cách ly và khu vực đã phong tỏa. Theo đó, giải pháp là phải giãn mật độ, số người ở từng phòng, từng nhà, giảm tối đa mọi sự tiếp xúc trong các khu cách ly, phong tỏa để ngăn chặn lây nhiễm chéo, từ đó dập dịch hoàn toàn.

Theo ghi nhận của các chuyên gia, virus SARS-CoV-2 lây lan dịch ở Bắc Giang là biến chủng Delta ghi nhận lần đầu tại Ấn Độ, với chu kỳ lây nhiễm nhanh, thường là 3-4 ngày/chu kỳ. Với yếu tố này, chia sẻ tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương tập trung nhiều KCN, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, dịch COVID-19 trong các KCN là một bài toán hoàn toàn khác. Nếu dịch xuất hiện, phải nỗ lực phát hiện các ca mắc trong vòng 3 ngày đầu tiên.

Từ kinh nghiệm thực tiễn khi xác định 4 nguồn lây chính trong các KCN là môi trường làm việc khép kín, sử dụng điều hòa; lây tại nhà ăn, khu vệ sinh chung; sử dụng chung xe ô tô đưa đón; khu vực nhà trọ của công nhân, Bắc Giang nhấn mạnh, các địa phương có khu, cụm công nghiệp phải chuẩn bị kỹ phương án “tại chỗ”, sẵn sàng cho tình huống xảy ra dịch bệnh. Khi dịch bệnh xảy ra trong các khu, cụm công nghiệp phải cách ly lập tức hàng nghìn người, xét nghiệm hàng chục nghìn mẫu, điều trị hàng nghìn ca bệnh…

Đảm bảo “mục tiêu kép”

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, khu vực thôn Núi Hiểu, huyện Việt Yên vẫn là tâm dịch trên địa bàn tỉnh, với số lượng lớn công nhân khoảng 8.000 người, cùng với gần 1.000 người dân địa phương.

“Chúng tôi xác định đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, là tâm dịch nên đã phong tỏa từ sớm để khóa chặt các nguồn lây. Tại điểm nóng này, tỉnh đã áp dụng mô hình phong tỏa chặt công nhân ngay tại nhà trọ, coi như là khu vực cách ly. Đồng thời, đã triển khai xét nghiệm sàng lọc nhiều lần để kịp thời phát hiện các F0, đồng thời có kế hoạch di chuyển số công nhân ra khỏi Núi Hiểu”, ông Thái cho biết.

Từ ngày 11/6, các lực lượng Bắc Giang đã tổ chức di chuyển hết toàn bộ số công nhân ra khỏi khu vực tâm dịch và tiến hành làm sạch ổ dịch. Theo đó, từ sau ngày 15/6, khu vực này có thể đón công nhân trở lại sinh sống trong môi trường an toàn.

Với sự hỗ trợ của Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế, Bắc Giang đã đưa gần 10.000 công nhân, với hơn 15 DN trở lại sản xuất. Ông Dương Văn Thái cũng khẳng định, ngay từ ngày đầu dịch bùng phát, tỉnh trung cao nhất để chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc” quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”: “Nếu chỉ đơn thuần tập trung khống chế, đẩy lùi dịch bệnh thì cứ dừng tất cả mọi việc lại, cách ly, phong tỏa để dập dịch, nhưng như thế thành công chưa trọn vẹn. Trong tháng 5/2021, mặc dù dịch diễn biến phức tạp, song Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tuyệt đối an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt tới 99%. Sau bầu cử cũng là thời điểm Bắc Giang bước vào vụ thu hoạch vải thiều, với sản lượng lên đến trên 180.000 tấn”.

Đến nay, đã có hàng trăm DN trong các khu công nghiệp tại Bắc Giang đủ điều kiện hoạt động trở lại trong điều kiện “vừa sản xuất, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch”./.

>> 5.500 công nhân ở huyện Tân Yên, Bắc Giang đã được tiêm vaccine COVID-19

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 10.000 công nhân, với hơn 15 doanh nghiệp tại Bắc Giang trở lại hoạt động
Gần 10.000 công nhân, với hơn 15 doanh nghiệp tại Bắc Giang trở lại hoạt động

VOV.VN - Dịch COVID-19 đang từng bước được kiểm soát và khống chế, theo đó, việc đảm bảo tuyệt đối an toàn chống dịch trong các doanh nghiệp khi tái hoạt động là vô cùng quan trọng với Bắc Giang.

Gần 10.000 công nhân, với hơn 15 doanh nghiệp tại Bắc Giang trở lại hoạt động

Gần 10.000 công nhân, với hơn 15 doanh nghiệp tại Bắc Giang trở lại hoạt động

VOV.VN - Dịch COVID-19 đang từng bước được kiểm soát và khống chế, theo đó, việc đảm bảo tuyệt đối an toàn chống dịch trong các doanh nghiệp khi tái hoạt động là vô cùng quan trọng với Bắc Giang.

"Phải nỗ lực phát hiện ca mắc Covid-19 ở KCN trong vòng 3 ngày đầu tiên"
"Phải nỗ lực phát hiện ca mắc Covid-19 ở KCN trong vòng 3 ngày đầu tiên"

VOV.VN - Khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong khu công nghiệp, (KCN) các địa phương phải chủ động phương án ứng phó, tăng cường năng lực lấy mẫu, xét nghiệm để bắt kịp tốc độ lây lan của dịch bệnh.

"Phải nỗ lực phát hiện ca mắc Covid-19 ở KCN trong vòng 3 ngày đầu tiên"

"Phải nỗ lực phát hiện ca mắc Covid-19 ở KCN trong vòng 3 ngày đầu tiên"

VOV.VN - Khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong khu công nghiệp, (KCN) các địa phương phải chủ động phương án ứng phó, tăng cường năng lực lấy mẫu, xét nghiệm để bắt kịp tốc độ lây lan của dịch bệnh.

“Dịch sẽ lắng trong tháng 6, nhưng mầm bệnh vẫn còn trong cộng đồng”
“Dịch sẽ lắng trong tháng 6, nhưng mầm bệnh vẫn còn trong cộng đồng”

VOV.VN - Thường trực Ban Chỉ đạo giao Bộ Y tế khẩn trương đúc rút kinh nghiệm trong đợt chống dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang để sớm ban hành Sổ tay phòng, chống dịch bệnh trong các khu công nghiệp và phổ biến ngay cho các địa phương.

“Dịch sẽ lắng trong tháng 6, nhưng mầm bệnh vẫn còn trong cộng đồng”

“Dịch sẽ lắng trong tháng 6, nhưng mầm bệnh vẫn còn trong cộng đồng”

VOV.VN - Thường trực Ban Chỉ đạo giao Bộ Y tế khẩn trương đúc rút kinh nghiệm trong đợt chống dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang để sớm ban hành Sổ tay phòng, chống dịch bệnh trong các khu công nghiệp và phổ biến ngay cho các địa phương.