Bắc Giang kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm hành lang đê điều

VOV.VN - Tỉnh Bắc Giang yêu cầu chủ bến bãi không đủ điều kiện hoạt động di chuyển toàn bộ máy móc thiết bị ra khỏi khu vực bãi sông. Nếu không chấp hành sẽ lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế theo quy định.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang, tính đến hết ngày 31/7, các địa phương có các tuyến đê trên địa bàn tỉnh mới chỉ xử lý được 88/125 trường hợp vi phạm về đê điều và phòng, chống thiên tai theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trước đó, theo Công văn số 797/UBND-KTN ngày 28/2/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang, trước ngày 30/6, các địa phương có đê (trừ huyện Sơn Động, Yên Thế) phải xử lý dứt điểm 125 trường hợp vi phạm về đê điều, phòng, chống thiên tai; trong đó có 94 vi phạm về đê điều, còn lại vi phạm về bến, bãi chất tải, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, UBND các huyện, TP chủ động xây dựng kế hoạch, ra quân xử lý. Đến ngày 31/7, các địa phương đã xử lý được 78/94 trường hợp vi phạm về đê điều, trong đó huyện Hiệp Hòa xử lý 41/41 trường hợp, huyện Tân Yên 13/13 trường hợp, Lạng Giang 8/13 trường hợp, Lục Nam 14/23 trường hợp, Yên Dũng 1/1 trường hợp, TP Bắc Giang 1/1 trường hợp.

Đối với vi phạm về bến, bãi chất tải, kinh doanh vật liệu xây dựng, đến nay, các địa phương mới chỉ xử lý được 10/31 trường hợp, trong đó Việt Yên 5/14 trường hợp, TP Bắc Giang 5/6 trường hợp. Những vụ còn lại tuy đã được lấp dốc nhưng chưa giải tỏa hết vật liệu, phương tiện, máy móc chưa di dời.

Để xử lý triệt để vi phạm, căn cứ vào kết quả kiểm tra, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang đã có công văn tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, TP tập trung xử lý dứt điểm, triệt để 37 vi phạm còn lại xong trước ngày 30/8.

Riêng đối với vi phạm về bến, bãi, yêu cầu chủ bến không đủ điều kiện hoạt động di chuyển toàn bộ máy móc thiết bị ra khỏi khu vực bãi sông và giải toả hết số vật liệu chất tải, chấm dứt mọi hoạt động trên bãi. Nếu không chấp hành, các địa phương sẽ tiến hành thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế theo quy định, chống tái diễn vi phạm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều thách thức đảm bảo an toàn công trình, đê điều mùa mưa bão
Nhiều thách thức đảm bảo an toàn công trình, đê điều mùa mưa bão

VOV.VN - Sự cố sạt trượt tại tuyến đê đang thi công ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa là bài học cho các địa phương về công tác đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình trước mùa mưa bão.

Nhiều thách thức đảm bảo an toàn công trình, đê điều mùa mưa bão

Nhiều thách thức đảm bảo an toàn công trình, đê điều mùa mưa bão

VOV.VN - Sự cố sạt trượt tại tuyến đê đang thi công ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa là bài học cho các địa phương về công tác đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình trước mùa mưa bão.

Bắc Giang kiên quyết xử lý điểm 32 trường hợp vi phạm an toàn đê điều
Bắc Giang kiên quyết xử lý điểm 32 trường hợp vi phạm an toàn đê điều

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang cho biết, toàn tỉnh đã xử phạt 77/109 trường hợp vi phạm pháp luật đê điều, phòng chống thiên tai, trong đó xử lý dứt điểm 32 trường hợp trước ngày 15/8.

Bắc Giang kiên quyết xử lý điểm 32 trường hợp vi phạm an toàn đê điều

Bắc Giang kiên quyết xử lý điểm 32 trường hợp vi phạm an toàn đê điều

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang cho biết, toàn tỉnh đã xử phạt 77/109 trường hợp vi phạm pháp luật đê điều, phòng chống thiên tai, trong đó xử lý dứt điểm 32 trường hợp trước ngày 15/8.

Đảm bảo an toàn đê điều trước nguy cơ lũ lớn
Đảm bảo an toàn đê điều trước nguy cơ lũ lớn

VOV.VN - Hiện mực nước tại các hồ thủy điện lớn như Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Thác Bạc đều đã ở mức ngưỡng cao và phải tiến hành xả lũ.

Đảm bảo an toàn đê điều trước nguy cơ lũ lớn

Đảm bảo an toàn đê điều trước nguy cơ lũ lớn

VOV.VN - Hiện mực nước tại các hồ thủy điện lớn như Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Thác Bạc đều đã ở mức ngưỡng cao và phải tiến hành xả lũ.