Bắc Kạn, Cao Bằng sẵn sàng ứng phó bão số 1

VOV.VN - Các tỉnh miền núi Bắc Kạn, Cao Bằng đang yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động có các biện pháp ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 1 theo phương châm 4 tại chỗ.

 

Do địa hình đồi núi dốc, nhiều khe suối nên các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng có hàng trăm điểm nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét đe dọa trực tiếp hàng ngàn hộ dân. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã có công điện yêu cầu các  đơn vị, địa phương, các đội xung kích khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực nhà dân tại các khu vực không đảm bảo an toàn, các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có khả năng xảy ra ngập úng khi mưa lớn; Rà soát các vùng nguy cơ sạt lở cao, chuẩn bị phương án di dời người dân trong tình huống khẩn cấp; Triển khai các phương án đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi và bố trí sẵn người, phương tiện để đảm bảo giao thông tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu khi mưa lớn.

Tại Bắc Kạn, địa phương này cũng có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương đôn đốc người dân tập trung máy móc, nhân lực khẩn trương thu hoạch lúa và các cây trồng vụ xuân; Các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát các điểm nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, kiên quyết di dời các hộ dân ở khu vực này đến nơi an toàn;

Ông Hà Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Kạn cho biết thêm: “Với đặc điểm điều kiện tự nhiên, điều kiện địa hình nên lũ quét, sạt lở đất thường gây hậu quả lớn, phạm vi rộng. Từ điều kiện tự nhiên và yếu tố ngoại cảnh, nên thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tại các vùng, khu vực nguy cơ cao ngoài việc sẵn sàng lực lượng thì việc chuẩn bị các loại nhu yếu phẩm cần thiết cũng đã được các địa phương, đơn vị, các cấp ngành chủ động thực hiện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh không có tàu thuyền nào hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 1
Quảng Ninh không có tàu thuyền nào hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 1

VOV.VN - Đến thời điểm này, Quảng Ninh huy động 1.300 cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ cùng các phương tiện, các loại trang thiết bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi bão số 1 đổ bộ.

Quảng Ninh không có tàu thuyền nào hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 1

Quảng Ninh không có tàu thuyền nào hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 1

VOV.VN - Đến thời điểm này, Quảng Ninh huy động 1.300 cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ cùng các phương tiện, các loại trang thiết bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi bão số 1 đổ bộ.

Hải Phòng sẵn sàng phương án ứng phó bão số 1
Hải Phòng sẵn sàng phương án ứng phó bão số 1

VOV.VN - Đến 17 giờ chiều nay (1/7), hơn 2.000 phương tiện đã về neo đậu tại bến; khoảng hơn 400 phương tiện vẫn đang hoạt động, trong đó 54 phương tiện đang hoạt động ở vùng khơi.

Hải Phòng sẵn sàng phương án ứng phó bão số 1

Hải Phòng sẵn sàng phương án ứng phó bão số 1

VOV.VN - Đến 17 giờ chiều nay (1/7), hơn 2.000 phương tiện đã về neo đậu tại bến; khoảng hơn 400 phương tiện vẫn đang hoạt động, trong đó 54 phương tiện đang hoạt động ở vùng khơi.

Bão số 1 cách Quảng Ninh 600km, giật cấp 14
Bão số 1 cách Quảng Ninh 600km, giật cấp 14

VOV.VN - Bão số 1 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Bão số 1 cách Quảng Ninh 600km, giật cấp 14

Bão số 1 cách Quảng Ninh 600km, giật cấp 14

VOV.VN - Bão số 1 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.