Bắc Ninh báo động số I trên sông Cầu, hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị lũ nhấn chìm

VOV.VN - Mực nước sông Cầu tại Trạm Thủy văn Đáp Cầu vượt báo động I. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, kiên quyết sơ tán người dân khỏi khu vực xung yếu, ngập sâu, có nguy cơ sạt lở.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh phát lệnh báo động số I trên sông Cầu, yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn đê điều và người dân.

Theo đó, lúc 12 giờ 50 phút ngày 23/8, mực nước sông Cầu tại Trạm Thủy văn Đáp Cầu đã vượt mức báo động I (4,30 m). Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường Tam Giang, Yên Phong, Yên Trung, Tam Đa, Kinh Bắc, Vũ Ninh, Nhân Hòa, Quế Võ, Đào Viên, Phù Lãng, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Vân Hà, Nếnh, Yên Dũng và Cảnh Thụy tổ chức ngay việc tuần tra, canh gác đê, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra.

Các địa phương được yêu cầu thông báo cho tổ chức, cá nhân đang hoạt động trên sông và chủ phương tiện vận tải thủy biết tình hình để chủ động phương án bảo đảm an toàn. Đồng thời, duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến mực nước và kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Hơn 8.300ha cây trồng bị ngập

Đến 15h ngày 23/8, tỉnh Bắc Ninh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, mưa lớn gây ngập úng cục bộ hơn 8,3 nghìn ha lúa, rau màu, cây ăn quả và cây lâm nghiệp. Trong đó, lúa bị ngập hơn 3,9 nghìn ha; rau, màu 505,3 ha; cây ăn quả hơn 3,79 nghìn ha và cây lâm nghiệp 66,5 ha. Các khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn chưa xảy ra ngập lụt.

Mưa lũ làm 1 nhà tại thôn Xương Lâm 3, xã Lạng Giang bị đổ mái; 184 hộ phải di dời đến nơi an toàn. Ngoài ra, xã Đèo Gia có 33 hộ bị nước tràn vào nhà; Nam Dương có 330 hộ bị ngập, phải di chuyển tài sản. Về hạ tầng, xảy ra sạt lở tại K6+000 đê bối Lãng Sơn, phường Tân An; 8 trạm bơm bị ngập. Giao thông có 71 điểm ngầm tràn, ngập và 19 điểm sạt lở đất; 33 điểm sạt lở ta luy âm, dương trên quốc lộ và tỉnh lộ.

Một số thiệt hại khác gồm 50m tường bao nghĩa trang liệt sĩ xã Bắc Lũng cũ bị đổ; 1 cột điện hạ thế tại thôn Phúc Thắng, xã Đại Sơn bị ảnh hưởng. Tại xã An Lạc, trạm biến áp Tân Chung bị ngập một nửa, ngành điện đã cắt điện khu vực để bảo đảm an toàn. Đường ống công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo bị hỏng. Trong chăn nuôi, 180 con gia súc và 9.155 con gia cầm phải di dời; 8,5 ha thủy sản bị ảnh hưởng, chưa ghi nhận gia súc, gia cầm chết, cuốn trôi.

“Tính mạng con người là quan trọng nhất”

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các địa phương trong công tác ứng phó mưa lũ. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng tuyệt đối không chủ quan, dù mưa bão lớn hay nhỏ, bởi sự lơ là ở bất kỳ khâu nào cũng có thể dẫn đến những thiệt hại khó lường.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương phải “làm già tay”, kiên quyết sơ tán người dân khỏi các khu vực xung yếu, ngập sâu, có nguy cơ sạt lở. “Tính mạng con người là quan trọng nhất - tài sản mất có thể làm lại, nhưng mất người là tổn thất không thể bù đắp”, ông Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh.

Trước mắt, các địa phương phải rà soát toàn bộ hệ thống đê, kè và công trình thủy lợi; kiểm tra kỹ các tuyến đê, kè, cống, trạm bơm, kênh tiêu và các điểm xung yếu trên sông Thương, sông Lục Nam. Đặc biệt, cần kiểm tra các công trình đang thi công và những khu vực có nguy cơ sạt lở, thẩm lậu, mạch sủi để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố.

Lực lượng tại các xã, phường được yêu cầu duy trì trực nghiêm túc 24/24 giờ, liên tục cập nhật diễn biến thời tiết, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh do tình trạng đất no nước kéo dài.

Công an, quân sự các địa phương phải bố trí lực lượng phân luồng, chốt chặn, bảo đảm an toàn giao thông; cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn, tuyến đường có nguy cơ bị chia cắt. Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn người dân vớt củi, đánh bắt cá tại các khu vực nước xiết sau lũ.

Các địa phương phải nắm chắc danh sách từng hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt ven sông để chủ động phương án sơ tán khi cần thiết. Trường hợp người dân cố tình không chấp hành, phải sẵn sàng tổ chức cưỡng chế di dời, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nước sông Lục Nam, sông Thương tại Bắc Ninh dâng cao, cảnh báo ngập vùng trũng
Nước sông Lục Nam, sông Thương tại Bắc Ninh dâng cao, cảnh báo ngập vùng trũng

VOV.VN - Mực nước trên sông Lục Nam và sông Thương tại một số trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã vượt báo động 3 và tiếp tục lên. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất và ảnh hưởng đến đê, kè tại các vị trí xung yếu.

Nước sông Lục Nam, sông Thương tại Bắc Ninh dâng cao, cảnh báo ngập vùng trũng

Nước sông Lục Nam, sông Thương tại Bắc Ninh dâng cao, cảnh báo ngập vùng trũng

VOV.VN - Mực nước trên sông Lục Nam và sông Thương tại một số trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã vượt báo động 3 và tiếp tục lên. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất và ảnh hưởng đến đê, kè tại các vị trí xung yếu.

Lạng Sơn thiệt hại nặng do bão số 4, Bắc Ninh và Quảng Ninh chủ động phòng ngừa
Lạng Sơn thiệt hại nặng do bão số 4, Bắc Ninh và Quảng Ninh chủ động phòng ngừa

VOV.VN - Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4 gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại Lạng Sơn, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Lạng Sơn ghi nhận 1 người chết, hàng nghìn nhà dân, cây trồng, giao thông bị ảnh hưởng; các địa phương khẩn trương di dời dân, ứng phó mưa lũ.

Lạng Sơn thiệt hại nặng do bão số 4, Bắc Ninh và Quảng Ninh chủ động phòng ngừa

Lạng Sơn thiệt hại nặng do bão số 4, Bắc Ninh và Quảng Ninh chủ động phòng ngừa

VOV.VN - Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4 gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại Lạng Sơn, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Lạng Sơn ghi nhận 1 người chết, hàng nghìn nhà dân, cây trồng, giao thông bị ảnh hưởng; các địa phương khẩn trương di dời dân, ứng phó mưa lũ.

Lũ dâng trên sông Thương, sông Lục Nam, Bắc Ninh chủ động di dời dân
Lũ dâng trên sông Thương, sông Lục Nam, Bắc Ninh chủ động di dời dân

VOV.VN - Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều khu vực tại Bắc Ninh ngập sâu, chia cắt, nhiều địa bàn xã miền núi đã phải di dời người dân, đồng thời phát lệnh báo động lũ trên sông Thương và sông Lục Nam.

Lũ dâng trên sông Thương, sông Lục Nam, Bắc Ninh chủ động di dời dân

Lũ dâng trên sông Thương, sông Lục Nam, Bắc Ninh chủ động di dời dân

VOV.VN - Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều khu vực tại Bắc Ninh ngập sâu, chia cắt, nhiều địa bàn xã miền núi đã phải di dời người dân, đồng thời phát lệnh báo động lũ trên sông Thương và sông Lục Nam.

Nước lũ dâng cao, nhiều khu vực miền núi Bắc Ninh bị cô lập
Nước lũ dâng cao, nhiều khu vực miền núi Bắc Ninh bị cô lập

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ trên các sông, suối dâng nhanh, nhiều ngầm tràn tại các xã miền núi Bắc Ninh ngập sâu, giao thông chia cắt, một số khu dân cư bị cô lập.

Nước lũ dâng cao, nhiều khu vực miền núi Bắc Ninh bị cô lập

Nước lũ dâng cao, nhiều khu vực miền núi Bắc Ninh bị cô lập

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ trên các sông, suối dâng nhanh, nhiều ngầm tràn tại các xã miền núi Bắc Ninh ngập sâu, giao thông chia cắt, một số khu dân cư bị cô lập.