Bắc Ninh, Cao Bằng chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - Sáng 5/6, hơn 15.000 thí sinh Bắc Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 -2024. Tại Cao Bằng, gần 5.700 thí sinh cũng bước vào kỳ thi quan trọng vào lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh vào THPT công lập và THPT Chuyên Bắc Ninh năm học 2023-2024 diễn ra trong 3 ngày 5, 6 và 7/6. Cụ thể, sáng 5/6 thi Ngữ văn; chiều thi Tiếng Anh. Ngày 6/6, sáng thi Toán. Ngày 7/6, thi môn chuyên tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Dự kiến ngày 15/6, Sở GD&ĐT Bắc Ninh thông báo kết quả thi.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh, kỳ thi năm nay có một số điểm mới để phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của học sinh. Một trong những điểm mới là mỗi thí sinh được đăng ký dự thi 2 nguyện vọng vào 2 trường THPT trên cùng địa bàn. Riêng với thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Bắc Ninh được đăng ký 3 nguyện vọng. Trong đó, 1 nguyện vọng vào trường chuyên Bắc Ninh và 2 nguyện vọng vào 2 trường THPT trên cùng địa bàn.

Căn cứ vào điểm thi của thí sinh, Sở GD&ĐT xét trúng tuyển nguyện vọng 1 là 95% số lượng theo chỉ tiêu được giao. Thí sinh đỗ nguyện vọng vào Trường THPT chuyên Bắc Ninh thì không xét các nguyện vọng 1 và 2. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2.…

Đối với xét tuyển nguyện vọng 2, căn cứ vào điểm thi của thí sinh, sở GD&ĐT xét trúng tuyển không vượt quá 5% chỉ tiêu được giao đối với các thí sinh có nguyện vọng 2 và có tổng điểm xét tuyển cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đăng ký nguyện vọng 2.

Năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 15.486 thí sinh đăng ký dự thi vào 23 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh (gồm 22 trường THPT công công lập và Trường THPT chuyên Bắc Ninh) với 722 phòng thi. Trong đó, đơn vị có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất là Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (TP Từ Sơn) với 1.033 thí sinh; tiếp đến là Trường THPT Hàn Thuyên (TP Bắc Ninh) với 986 thí sinh; thứ ba là Trường THPT Yên Phong số 2 với 924 thí sinh đăng ký dự thi...

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn tỉnh là 13.215. Trong đó, đa số các trường THPT công lập đều có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Như vậy, sẽ có khoảng hơn 2.200 thí sinh không trúng tuyển các trường công lập. Đối với Trường THPT chuyên Bắc Ninh, năm học 2023 - 2024, có 1.493 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu tuyển sinh cho 12 lớp của 9 môn chuyên là 420 học sinh.

Liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào THPT công lập năm học 2023 - 2024, Sở GD&ĐT vừa phê duyệt danh sách tuyển thẳng 50 học sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2023-2024. Trong đó, 16 học sinh được tuyển thẳng vào các lớp 10 chuyên của Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, 34 học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh.

Cao Bằng đảm bảo điều kiện cho gần 5.700 thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT

Phóng viên Công Luận/ VOV- Đông Bắc thông tin, kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay, tỉnh Cao Bằng có 29 hội đồng thi. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên thi môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và các môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.

Những ngày qua, tại Cao Bằng có nắng nóng kéo dài khiến các thí sinh và người nhà không khỏi lo ngại. Chị Hoàng Thị Huyên (xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) cho biết: “Năm nay con gái tôi thi vào lớp 10, trước đó cháu được các thầy cô cũng ôn luyện chu đáo, tôi cũng lo lắng một chút nhưng thấy các trường chuẩn bị tốt tôi cũng thấy an tâm. Mấy hôm nay thời tiết nắng nóng nên tôi chủ động đưa đón con đến điểm thi cho đảm bảo sức khỏe và hy vọng con phát huy khả năng, làm bài đạt kết quả tốt”.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng quy định, an toàn, hiệu quả... các địa phương cũng bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và tình nguyện viên; tổ chức các điểm hỗ trợ nước uống cho thí sinh và sẵn sàng phương án ứng phó nếu xảy ra mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên