Bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh cấp 7

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng Quốc gia, hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 10 giờ ngày 22/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 100km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.  

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 23/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Sóc Trăng đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp mạnh dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão số 14 đổ bộ vào ĐBSCL
Sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão số 14 đổ bộ vào ĐBSCL

VOV.VN - Do khả năng chống chịu của ngư dân ở khu vực ĐBSCL còn hạn chế, cần sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn ở nhiều vị trí khi bão số 14 đổ bộ vào.

Sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão số 14 đổ bộ vào ĐBSCL

Sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão số 14 đổ bộ vào ĐBSCL

VOV.VN - Do khả năng chống chịu của ngư dân ở khu vực ĐBSCL còn hạn chế, cần sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn ở nhiều vị trí khi bão số 14 đổ bộ vào.

Thông báo đến hơn 57.000 phương tiện biết diễn biến bão số 14
Thông báo đến hơn 57.000 phương tiện biết diễn biến bão số 14

VOV.VN - Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo và hướng dẫn cho 57.515 phương tiện chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm

Thông báo đến hơn 57.000 phương tiện biết diễn biến bão số 14

Thông báo đến hơn 57.000 phương tiện biết diễn biến bão số 14

VOV.VN - Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo và hướng dẫn cho 57.515 phương tiện chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm

Kịp thời cứu 14 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển
Kịp thời cứu 14 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển

VOV.VN - Lúc 21 giờ, ngày 20/12, tàu 737, Hải đoàn 128, Quân cảng Sài gòn đã cứu nạn 14 ngư dân của tàu cá QNg 96739 TS về đảo Song Tử Tây an toàn.

Kịp thời cứu 14 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển

Kịp thời cứu 14 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển

VOV.VN - Lúc 21 giờ, ngày 20/12, tàu 737, Hải đoàn 128, Quân cảng Sài gòn đã cứu nạn 14 ngư dân của tàu cá QNg 96739 TS về đảo Song Tử Tây an toàn.