Báo động tình trạng học sinh đuối nước ở Gia Lai

VOV.VN - Thời gian gần đây, tỉnh Gia Lai thường xuyên xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân chủ yếu ở lứa tuổi học sinh. Thực trạng này yêu cầu cơ quan chức năng, xã hội và gia đình cần quan tâm hơn nữa trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, nhất là vào dịp hè.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 25 vụ tai nạn đuối nước làm 27 trẻ tử vong, tăng 3 vụ so với cùng kì năm ngoái. Trong đó tai nạn đuối nước xảy ra nhiều nhất ở các huyện gồm Chư Prông, Ia Grai và Mang Yang... và gần đây nhất là nhóm học sinh gồm 10 em đi chơi ở khu vực hồ Tơ Nưng, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku (Gia Lai) đã khiến 2 học sinh đuối nước thương tâm.

Theo anh Đỗ Duy Nam, Phó bí Thư Tỉnh đoàn Gia Lai, số trẻ tử vong do đuối nước tăng cao trong thời điểm mùa mưa lũ, mực nước tại các ao hồ, sông suối dâng cao. Chính vì vậy cùng với việc nâng cao nhận thức và dạy trẻ kĩ năng an toàn trong môi trường nước, mỗi gia đình cũng cần quản lý hoạt động vui chơi của trẻ nhất là trong dịp các em được nghỉ hè.

"Các hoạt động dạy bơi cũng như các hoạt động khác như sinh hoạt hè phải được đặt lên hàng đầu để làm sao giúp các em nhận thức được những nơi nguy hiểm, nơi cấm đến và việc rèn luyện kĩ năng là bước tiếp theo để các em biết được nơi nào nguy hiểm, nơi nào cần phải tránh. Đó là việc mà tỉnh Gia Lai đang tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, trang facebook và websibe của Tỉnh đoàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đuối nước ở trẻ em: Những nỗi đau khôn nguôi
Đuối nước ở trẻ em: Những nỗi đau khôn nguôi

VOV.VN - Con số 31 vụ đuối nước khiến 39 trẻ em tử vong chính là hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý trẻ em ở Đắk Lắk khi mùa hè mới bắt đầu.

Đuối nước ở trẻ em: Những nỗi đau khôn nguôi

Đuối nước ở trẻ em: Những nỗi đau khôn nguôi

VOV.VN - Con số 31 vụ đuối nước khiến 39 trẻ em tử vong chính là hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý trẻ em ở Đắk Lắk khi mùa hè mới bắt đầu.

Tắm biển sớm, một học sinh lớp 11 bị đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê
Tắm biển sớm, một học sinh lớp 11 bị đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê

VOV.VN - Lại xảy ra vụ đuối nước làm một nam sinh tử vong sáng nay (17/6) tại bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Đây là vụ đuối nước thứ 2 xảy ra tại bãi biển này từ đầu năm đến nay, làm 3 người tử vong.

Tắm biển sớm, một học sinh lớp 11 bị đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê

Tắm biển sớm, một học sinh lớp 11 bị đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê

VOV.VN - Lại xảy ra vụ đuối nước làm một nam sinh tử vong sáng nay (17/6) tại bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Đây là vụ đuối nước thứ 2 xảy ra tại bãi biển này từ đầu năm đến nay, làm 3 người tử vong.

 Cấp cứu kịp thời bệnh nhi 5 tuổi bị đuối nước
 Cấp cứu kịp thời bệnh nhi 5 tuổi bị đuối nước

VOV.VN - Khoa Nhi - Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công một trường hợp trẻ 5 tuổi bị suy hô hấp, nước tràn phổi và sức khỏe nguy kịch do đuối nước.

 Cấp cứu kịp thời bệnh nhi 5 tuổi bị đuối nước

 Cấp cứu kịp thời bệnh nhi 5 tuổi bị đuối nước

VOV.VN - Khoa Nhi - Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công một trường hợp trẻ 5 tuổi bị suy hô hấp, nước tràn phổi và sức khỏe nguy kịch do đuối nước.

Để không còn nỗi đau trẻ em đuối nước mỗi khi hè về
Để không còn nỗi đau trẻ em đuối nước mỗi khi hè về

VOV.VN - 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước hàng năm; đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, chiếm 48,8% tai nạn do thương tích. Đây không chỉ là nỗi đau của những người có con bị đuối nước tử vong mà còn là nỗi bất an của bất kỳ bậc cha mẹ nào.

Để không còn nỗi đau trẻ em đuối nước mỗi khi hè về

Để không còn nỗi đau trẻ em đuối nước mỗi khi hè về

VOV.VN - 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước hàng năm; đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, chiếm 48,8% tai nạn do thương tích. Đây không chỉ là nỗi đau của những người có con bị đuối nước tử vong mà còn là nỗi bất an của bất kỳ bậc cha mẹ nào.