Bão số 2 giật cấp 10 hướng về Móng Cái (Quảng Ninh)

VOV.VN - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (9/8), cơn bão số 2 có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10

Hồi 19h ngày 09/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa; cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19h ngày 10/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.   

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Đến 19 giờ ngày 11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24-48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ tối và đêm mai (10/8) gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Đêm 10/8, ngày 11/8, khu vực ven biển Quảng Ninh- Hải Phòng nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Cảnh báo mưa lớn: Từ chiều tối mai (10/8) đến khoảng ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công điện khẩn về phòng chống bão số 2
Công điện khẩn về phòng chống bão số 2

VOV.VN - Tuỳ theo diễn biến thực tế của bão số 2, các địa phương chủ động tổ chức cấm biển; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Công điện khẩn về phòng chống bão số 2

Công điện khẩn về phòng chống bão số 2

VOV.VN - Tuỳ theo diễn biến thực tế của bão số 2, các địa phương chủ động tổ chức cấm biển; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tiến vào Móng Cái (Quảng Ninh)
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tiến vào Móng Cái (Quảng Ninh)

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, vào chiều 9/8 áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022 và có tên quốc tế là MULAN.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tiến vào Móng Cái (Quảng Ninh)

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tiến vào Móng Cái (Quảng Ninh)

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, vào chiều 9/8 áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022 và có tên quốc tế là MULAN.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đổi hướng di chuyển
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đổi hướng di chuyển

VOV.VN - Hiện áp thấp nhiệt đới đang mạnh cấp 6, giật cấp trên khu vực quần đảo Hoàng Sa và khả năng đổi hướng di chuyển trong những giờ tới.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đổi hướng di chuyển

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đổi hướng di chuyển

VOV.VN - Hiện áp thấp nhiệt đới đang mạnh cấp 6, giật cấp trên khu vực quần đảo Hoàng Sa và khả năng đổi hướng di chuyển trong những giờ tới.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

VOV.VN - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có xu hướng mạnh lên thành bão, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau có khả năng đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

VOV.VN - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có xu hướng mạnh lên thành bão, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau có khả năng đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong vài ngày tới
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong vài ngày tới

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, khả năng cao áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão trong vài ngày tới.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong vài ngày tới

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong vài ngày tới

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, khả năng cao áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão trong vài ngày tới.