Bến Tre cơ bản khống chế nước tràn sau sự cố sạt lở đê cồn Phú Đa

VOV.VN - Hiện nay, tại cồn Phú Đa, thuộc khu vực tổ nhân dân tự quản số 15 của ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tiếp tục xảy ra nhiều điểm bong nứt đê có nguy cơ sạt lở.

Liên quan đến vụ sạt lở lớn tại cồn Phú Đa (xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) vào tối ngày 12/9, ngày hôm nay 13/9, các ngành chức năng tỉnh Bến Tre và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chợ Lách kết hợp chính quyền xã Vĩnh Bình đã huy động nhân lực, cơ giới khẩn trương thi công con đê tạm để ngăn nước triều từ sông tràn vào; đồng thời tổ chức bơm, tháo nước ra ngoài để bảo vệ 12 ha vườn cây ăn trái của người dân tại khu vực.

Đến tối 13/9 nước ở khu vực này đã được khống chế, không thể tràn vào vườn cây. Những ngày tới, các lực lượng sẽ tiếp tục thi công một tuyến đê dự phòng cách con đê đang bị sạt lở khoảng 50 mét đến 100 mét, chiều dài 600 mét để bảo vệ an toàn khu vực.

Hiện nay, tại cồn Phú Đa, thuộc khu vực tổ nhân dân tự quản số 15 của ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình tiếp tục xảy ra nhiều điểm bong nứt đê có nguy cơ sạt lở tiếp tục. Do đó, về lâu dài, tỉnh Bến Tre có chủ trương sẽ đầu tư kinh phí để xây dựng bờ kè kiên cố bảo vệ toàn khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở lớn tại cồn Phú Đa (Bến Tre)
Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở lớn tại cồn Phú Đa (Bến Tre)

VOV.VN - Do sự thay đổi dòng chảy đã làm sạt lở một khu vực lớn tại cồn Phú Đa, thuộc Tổ nhân dân tự quản số 15, ấp Phú Bình xã Vĩnh Bình (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).

Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở lớn tại cồn Phú Đa (Bến Tre)

Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở lớn tại cồn Phú Đa (Bến Tre)

VOV.VN - Do sự thay đổi dòng chảy đã làm sạt lở một khu vực lớn tại cồn Phú Đa, thuộc Tổ nhân dân tự quản số 15, ấp Phú Bình xã Vĩnh Bình (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).

Miền Trung sơ tán hàng trăm hộ dân vì ngập lụt, sạt lở
Miền Trung sơ tán hàng trăm hộ dân vì ngập lụt, sạt lở

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu, chiều nay (12/9), tại khu vực miền Trung tiếp tục có mưa to, một số nơi mưa rất to. Mực nước trên một số sông đang lên gây ngập cục bộ, sạt lở xảy ra ở khu vực miền núi.

Miền Trung sơ tán hàng trăm hộ dân vì ngập lụt, sạt lở

Miền Trung sơ tán hàng trăm hộ dân vì ngập lụt, sạt lở

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu, chiều nay (12/9), tại khu vực miền Trung tiếp tục có mưa to, một số nơi mưa rất to. Mực nước trên một số sông đang lên gây ngập cục bộ, sạt lở xảy ra ở khu vực miền núi.

Mưa lớn gây ngập và sạt lở nhiều nơi ở miền Trung
Mưa lớn gây ngập và sạt lở nhiều nơi ở miền Trung

VOV.VN - Trong 2 ngày qua tại các tỉnh miền Trung có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng cục bộ và sạt lở tại một số địa phương miền núi; nhiều tàu cá gặp nạn, nhiều nhà dân tốc mái.

Mưa lớn gây ngập và sạt lở nhiều nơi ở miền Trung

Mưa lớn gây ngập và sạt lở nhiều nơi ở miền Trung

VOV.VN - Trong 2 ngày qua tại các tỉnh miền Trung có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng cục bộ và sạt lở tại một số địa phương miền núi; nhiều tàu cá gặp nạn, nhiều nhà dân tốc mái.