Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận thông tin vụ hàng trăm người chui rào ra viện

VOV.VN - Chiều 2/7, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận xác nhận, trong đêm 1/7 có hàng trăm người gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã chui rào, trèo tường ra khỏi bệnh viện.

Khoảng 300 người từ bên trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã tự ý chui rào, trèo tường ra khỏi bệnh viện trong sự bất lực của cán bộ y tế và nhân viên. Đáng nói là tại đây đang phong toả Khoa Sản do liên quan trường hợp mắc Covid-19.

Trước đó, ngày 24/6, Sở Y tế Bình Thuận thông báo tạm dừng việc tiếp nhận người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phục vụ công tác chống dịch Covid-19. Ngày 26/6, Sở Y tế Bình Thuận ký thông báo số 9 tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận khám, chữa bệnh tại bệnh viện thêm 4 ngày nữa. Trong thời điểm bệnh viện tạm đóng cửa, hơn 1.500 người gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không ai được ra ngoài.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, đến chiều 1/7 một số bà con đã nhốn nháo đòi về.

"Trong khi bệnh viện đang chờ ý kiến cấp trên, bà con vẫn căn cứ vào văn bản trước đó, họ nghĩ tới 0h ngày 1/7 là được đi về. Chúng tôi đã động viên, nhưng đến chiều thì bà con bức xúc quá ùa ra, mặc dù chúng tôi đã cản lại nhưng họ vẫn chui rào, leo cổng ra ngoài. Chúng tôi nỗ lực hết sức nhưng chặn không kịp. Bà con về đâu thì cũng có danh sách rất cụ thể gửi về địa phương và đề nghị cách ly tại nhà theo quy định"- ông Nguyễn Văn Thành cho biết. 

Ông Thành cho biết thêm, trong 7 ngày qua, ở bệnh viện không phát hiện trường hợp F0 nào. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, tất cả các trường hợp trốn về đều phải cách ly tại nhà đủ 14 ngày (tính từ ngày 24/6 cho đến hết ngày 7/7). Dù trước đó, các trường hợp này đã 2 lần xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR và kết quả âm tính với SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục đóng cửa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để phòng dịch Covid-19
Tiếp tục đóng cửa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng 2/7, Sở Y tế Bình Thuận ra thông báo khẩn về tiếp tục tạm dừng tiếp nhận khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tiếp tục đóng cửa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để phòng dịch Covid-19

Tiếp tục đóng cửa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng 2/7, Sở Y tế Bình Thuận ra thông báo khẩn về tiếp tục tạm dừng tiếp nhận khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đã xác định nguồn lây các ca mắc Covid-19 ở Bình Thuận
Đã xác định nguồn lây các ca mắc Covid-19 ở Bình Thuận

VOV.VN - Sở Y tế Bình Thuận cho biết, qua điều tra dịch tễ, tất cả 14 ca mắc đều có nguồn lây từ Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (BN14252).

Đã xác định nguồn lây các ca mắc Covid-19 ở Bình Thuận

Đã xác định nguồn lây các ca mắc Covid-19 ở Bình Thuận

VOV.VN - Sở Y tế Bình Thuận cho biết, qua điều tra dịch tễ, tất cả 14 ca mắc đều có nguồn lây từ Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (BN14252).

Bình Thuận phát hiện thêm 1 trường hợp nghi mắc Covid-19
Bình Thuận phát hiện thêm 1 trường hợp nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng 29/6, Sở Y tế Bình Thuận cho biết đã ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi mắc Covid-19 ở xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, là con của ca mắc Covid-19 vừa được Bộ Y tế công bố tối 28/6.

Bình Thuận phát hiện thêm 1 trường hợp nghi mắc Covid-19

Bình Thuận phát hiện thêm 1 trường hợp nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng 29/6, Sở Y tế Bình Thuận cho biết đã ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi mắc Covid-19 ở xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, là con của ca mắc Covid-19 vừa được Bộ Y tế công bố tối 28/6.