Bí thư Huyện ủy 24 năm chữa bệnh miễn phí cho dân

VOV.VN - Là bác sỹ người Raglay đầu tiên ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, đến nay, ông đã là Bí thư Huyện ủy nhưng vẫn duy trì việc đi khám, chữa bệnh cho người dân.

24 năm qua, bác sỹ Mấu Văn Phi, Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cưỡi chiếc xe máy “cà tàng” rong ruổi khắp các nẻo đường miền núi để khám, chữa bệnh miễn phí cho những người dân hoàn cảnh khó khăn. Là bác sỹ người Raglay đầu tiên ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, đến nay, ông đã là Bí thư Huyện ủy nhưng vẫn duy trì việc đi khám, chữa bệnh cho người dân.

“Hiện tại phổi đang bị viêm rồi, giờ cố gắng mình chích thuốc. Ngày nào, chiều nào cháu cũng lên chích thuốc. Xong rồi, mình cố gắng giữ ấm cơ thể, ăn uống cho đầy đủ chất, để khỏe được, để đi làm”.

Đó là những lời bác sỹ Mấu Văn Phí dặn dò bà Cao Thị Tính, 60 tuổi, ở thôn Chà Liên, xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh. Bà Tính và chồng là ông Mà Nghi là những người bệnh thường xuyên được bác sĩ Phi chăm sóc. 3 năm trước, tai họa ập đến với gia đình đồng bào dân tộc Raglay nghèo này. Ông Mà Nghi bị tai biến, liệt nửa người, còn bà Tính mắc nhiều bệnh nên cơ thể suy kiệt. Không có điều kiện đến bệnh viện, việc chữa bệnh đều do bác sỹ Mấu Văn Phi chăm sóc. Mỗi buổi chiều, sau giờ hành chính hoặc sáng sớm ngày nghỉ, bác sỹ Phi lại đến với bệnh nhân để thăm khám, cấp thuốc, hướng dẫn luyện tập, vận động. Đến nay, ông Mà Nghi đã đi lại được, sức khỏe của bà Tính cũng dần ổn định. Ngoài gia đình bà Tính còn có hàng ngàn gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà tìm đến nhờ bác sỹ Mấu Văn Phi giúp đỡ.

Bà Cao Thị Tính cho biết, mỗi khi người dân gọi điện, bác sỹ Phi sắp xếp thời gian đến tận nhà, khám, cấp thuốc, chữa bệnh miễn phí cho bà con: “Trước kia cũng vậy, cũng bác sỹ Phi, giờ 3- 4 năm cũng bệnh thêm, kêu bác sỹ Phi lên. Chiều ổng lên vì sáng ổng mắc công việc của ông. Bác sỹ Phi mình dễ nói, bệnh hoạn mình nói tiếng dân tộc, còn đi bệnh viện tiếng Kinh mình ít nói quá”.

Bác sỹ Mấu Văn Phi thường đi khám bệnh tại các xã vùng Tây của huyện miền núi Khánh Vĩnh, cách trung tâm huyện gần 20 km. Trong ngày làm việc, ông đến với bà con từ lúc 17 giờ, còn vào ngày nghỉ thì từ 7 giờ sáng. Bác sỹ Mấu Văn Phi cưỡi xe máy mang theo 2 chiếc va ly: một chiếc đựng các loại thuốc chữa bệnh thông thường, một chiếc đựng các dụng cụ y khoa. Chiếc xe máy này, gần 24 năm qua cùng ông vượt những đoạn đường quanh co, đèo dốc hiểm nguy ở miền núi. Bệnh nhân của ông là đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh rất khó khăn, có nhiều bệnh nền, mãn tính. Bà Cao Thị Sáu, ở thôn Bàu Giang, xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Bác sỹ Phi chữa bệnh cho bà già, đâu lấy tiền đâu, chữa 2-3 năm nay. Xong còn chỉ cho dọn vệ sinh, uống nước sôi, dọn nhà, dọn cửa, chuồng heo, chuồng bò cũng sạch sẽ”.

Sinh ra trong một gia đình dân tộc Raglay, tuổi thơ của Mấu Văn Phi từng chứng kiến đồng bào mình chết vì những bệnh rất thông thường do thói quen cúng ma hoặc chậm đến bệnh viện. Từ thực tế đau thương này đã thôi thúc chàng trai Mấu Văn Phi thi vào Khoa Y - Trường Đại học Tây Nguyên. Tốt nghiệp Đại học, ông về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh, hoàn tất chương trình bác sỹ chuyên khoa 1. Trở về quê nhà công tác, ông lần lượt được bổ nhiệm giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Bí thư Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh từ giữa năm 2020. Nay đã là người đứng đầu ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, cứ hết giờ làm việc là ông Bí thư Huyện ủy - bác sỹ Mấu Văn Phi lại chạy xe máy ngược núi đến với đồng bào và sẵn sàng bỏ tiền túi mua thuốc chữa bệnh cho bà con.

Bác sỹ Mấu Văn Phi, Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh chia sẻ: “Tôi muốn sự rong ruổi này, nâng cao sức khỏe cho bà con, cứ sau mỗi buổi chiều tôi phải tiếp tục đi. Tôi luôn luôn có một khát vọng rất lớn, ai cũng được khỏe mạnh, ai cũng được trang bị kiến thức y học cả. Có sức khỏe cải thiện cuộc sống tốt hơn, giống nòi khỏe hơn. Đặc biệt, lớn nhất là tôi nắm được tâm tư, nguyện vọng, chủ trương, chính sách được cụ thể hóa thiết thực đưa vào cuộc sống của bà con”.

Khánh Vĩnh là một trong 2 huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa. 30 năm trước, mạng lưới y tế nơi đây còn nhiều thiếu thốn. Đến nay, tất cả 14 xã, thị trấn trong huyện đều có Trạm Y tế, Phòng Khám đa khoa, Bệnh viện huyện đã được đầu tư xây dựng. Nhiều con em đồng bào các dân tộc đã được đào tạo thành bác sỹ. Bí thư Huyện ủy Mấu Văn Phi luôn theo đuổi khát vọng đưa Khánh Vĩnh sớm thoát khỏi huyện nghèo.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, bác sỹ Mấu Văn Phi là tấm gương hiếu học tiêu biểu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Suốt nhiều năm qua, từ một bác sỹ đến khi trở thành Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mấu Văn Phi luôn dành nhiều thời gian, công sức lo cho dân mình, lo cho sức khỏe, công ăn việc làm của đồng bào ở những vùng xa xôi: “Bác sỹ Mấu Văn Phi được đồng bào dân tộc huyện Khánh Vĩnh rất yêu mến. Từ tấm gương tiêu biểu đó, tỉnh đang kêu gọi thanh niên Khánh Vĩnh, Khánh Sơn luôn luôn phải có khát vọng ra sức học tập, để có công ăn việc làm, để có điều kiện chăm sóc, xây dựng bản làng của mình ngày càng giàu có hơn. Người dân tộc ở tại chỗ, có công học tập và trở về xây dựng bản làng rất có hiệu quả"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa

VOV.VN - Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai vừa ra công văn về việc triển khai lại các hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi phát sinh ca mắc Covid-19 đầu tiên tại thành phố Pleiku.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa

VOV.VN - Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai vừa ra công văn về việc triển khai lại các hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi phát sinh ca mắc Covid-19 đầu tiên tại thành phố Pleiku.

Những người làm việc ở khu vực nguy cơ cao tại TP Móng Cái đều âm tính với SARS-CoV-2
Những người làm việc ở khu vực nguy cơ cao tại TP Móng Cái đều âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - 444 mẫu xét nghiệm COVID-19 của các lực lượng làm nhiệm vụ và người lao động làm việc ở khu vực nguy cơ cao tại TP biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) đều âm tính với SARS-CoV-2.

Những người làm việc ở khu vực nguy cơ cao tại TP Móng Cái đều âm tính với SARS-CoV-2

Những người làm việc ở khu vực nguy cơ cao tại TP Móng Cái đều âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - 444 mẫu xét nghiệm COVID-19 của các lực lượng làm nhiệm vụ và người lao động làm việc ở khu vực nguy cơ cao tại TP biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội phạt 4 trường hợp thông tin sai sự thật  về dịch bệnh Covid19 trên mạng xã hội
Hà Nội phạt 4 trường hợp thông tin sai sự thật  về dịch bệnh Covid19 trên mạng xã hội

VOV.VN -  4 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 nộp phạt 30 triệu đồng, buộc gỡ bỏ bài đăng thông tin vi phạm.

Hà Nội phạt 4 trường hợp thông tin sai sự thật  về dịch bệnh Covid19 trên mạng xã hội

Hà Nội phạt 4 trường hợp thông tin sai sự thật  về dịch bệnh Covid19 trên mạng xã hội

VOV.VN -  4 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 nộp phạt 30 triệu đồng, buộc gỡ bỏ bài đăng thông tin vi phạm.