Bí thư tỉnh ủy Thanh Hoá: Cần tiếp tục làm tốt công tác cách ly người về từ vùng dịch

VOV.VN - Trong chuyến thị sát sáng nay (9/8), Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đề nghị, huyện Nông Cống tiếp tục làm tốt công tác cách ly, tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con “Ai ở đâu ở yên đó”, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh ủy.

Tính riêng trong 3 tuần qua, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá đã tiếp nhận hơn 3.600 người trở về từ vùng dịch (chủ yếu là Hà Nội, Bình Dương, TP.HCM). Đến thời điểm này, đã ghi nhận 32 ca dương tính với SARS-CoV-2, nhưng không có F1. Dịch bệnh đang được kiểm soát tốt trong các khu cách ly.

Ông Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết, trong số 32 ca dương tính với SARS-CoV-2đều thuộc 7 nhóm người từ miền nam trở về. Hiện nay, trên địa bàn huyện đang cách ly khoảng 7.500 người: tại khu cách ly tập trung của huyện, xã, thị trấn và cách ly tại nhà dân.

Lý giải nguyên nhân số lượng người từ vùng dịch trở về lớn nhưng không để dịch lây lan ra cộng đồng, ông Nguyễn Lợi Đức khẳng định, địa phương đã chủ động làm tốt công tác tiếp nhận người từ vùng dịch trở về đưa vào khu cách ly; thứ 2 là cùng với chuẩn bị tốt các khu cách ly tập trung, có hơn 1.500 hộ dân đã nhường nhà phục vụ công tác cách ly. Nếu không có sự chuẩn bị tốt của chính quyền cơ sở, người dân không chung tay, đoàn kết cùng phòng chống dịch thì rất khó để kiểm soát tình hình, khi mà mỗi ngày có hàng trăm người từ vùng dịch trở về.

Khẳng định những kết quả trong phòng, chống dịch tại huyện Nông Cống đã và đang cho thấy hiệu quả nhất định, đặc biệt là công tác chủ động tiếp nhận người từ vùng dịch trở về, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng đề nghị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác dự báo tình hình; chủ động tuyên truyền cho nhân dân địa phương quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh ủy “ai ở đâu ở yên đó” trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đề cập về vấn đề đảm bảo an sinh xã hội cho bà con nhân dân địa phương đồng chí Đỗ Trọng Hưng nêu rõ:  “Chúng ta phải làm việc ngay với các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn của huyện, để ngay sau khi bà con kết thúc cách ly thì các nhà máy xí nghiệp, các cơ sở sản xuất sẽ mở rộng, không qua các kênh kết nối cung cầu để đón bà con về làm việc. Vì hiện nay, nhiều nhà máy xí nghiệp đang tuyển dụng, đang muốn mở rộng quy mô sản xuất nhưng đang thiếu nhân lực. Bây giờ chúng ta có nhân lực về, nhiều người có tay nghề ngay, còn những người nào chưa có tay nghề để đào tạo, khẩn trương thông qua cùng với nhà máy cùng với trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề của huyện tiếp nhận bà con về để chúng ta lo sinh kế, việc làm cho đời sống cho bà con nhân dân. Như vậy mới ổn định xã hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy định mới nhất về việc cách ly đối với người về từ vùng có dịch Covid-19
Quy định mới nhất về việc cách ly đối với người về từ vùng có dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế quy định, những người tiêm đủ liều vaccine không phải cách ly khi về từ vùng dịch. Họ sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày và xét nghiệm 2 lần.

Quy định mới nhất về việc cách ly đối với người về từ vùng có dịch Covid-19

Quy định mới nhất về việc cách ly đối với người về từ vùng có dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế quy định, những người tiêm đủ liều vaccine không phải cách ly khi về từ vùng dịch. Họ sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày và xét nghiệm 2 lần.

Người từ vùng dịch về Sơn La phải cách ly y tế 14 ngày
Người từ vùng dịch về Sơn La phải cách ly y tế 14 ngày

VOV.VN - Đối với người đi khám, chữa bệnh, sinh viên, học sinh, người nhà… từ vùng có dịch về Sơn La bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu; đồng thời cách ly y tế tại nhà 14 ngày.

Người từ vùng dịch về Sơn La phải cách ly y tế 14 ngày

Người từ vùng dịch về Sơn La phải cách ly y tế 14 ngày

VOV.VN - Đối với người đi khám, chữa bệnh, sinh viên, học sinh, người nhà… từ vùng có dịch về Sơn La bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu; đồng thời cách ly y tế tại nhà 14 ngày.

Hà Nội yêu cầu người về từ TP.HCM và các vùng dịch bắt buộc cách ly tại nhà 7 ngày
Hà Nội yêu cầu người về từ TP.HCM và các vùng dịch bắt buộc cách ly tại nhà 7 ngày

VOV.VN - Từ 18h ngày 7/7, tất cả những người đến Hà Nội từ TP.HCM và các vùng dịch bắt buộc phải khai báo y tế, cách ly tại nhà 7 ngày và phải xét nghiệm 3 lần sau đó tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.

Hà Nội yêu cầu người về từ TP.HCM và các vùng dịch bắt buộc cách ly tại nhà 7 ngày

Hà Nội yêu cầu người về từ TP.HCM và các vùng dịch bắt buộc cách ly tại nhà 7 ngày

VOV.VN - Từ 18h ngày 7/7, tất cả những người đến Hà Nội từ TP.HCM và các vùng dịch bắt buộc phải khai báo y tế, cách ly tại nhà 7 ngày và phải xét nghiệm 3 lần sau đó tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.