Bộ đội Biên phòng xuất quân đợt 2, tăng cường hỗ trợ các tỉnh thành phía Nam chống dịch

VOV.VN - Ngày 9/9, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng quân y tham gia phòng chống dịch cho các tỉnh thành phía Nam đợt 2 năm 2021.

Suốt 2 năm qua, Bộ đội biên phòng đã triển khai gần 2.000 tổ chốt phòng chống dịch trên các tuyến biên giới với hơn 13.000 người tham gia, trong đó có hơn 8.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và lực lượng khác, đã vượt nắng thắng mưa khắc phục khó khăn, vất vả, không ngại hiểm nguy, lập nên những “lũy thép biên phòng”, ngăn chặn hiệu quả xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch bệnh xâm nhập qua biên giới.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương biên giới phát động và triển khai hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép, xây dựng phòng tuyến nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong cuộc chiến không tiếng súng chống đại dịch Covid-19.

Hiện nay, xác định việc phòng, chống dịch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách, là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã nhanh chóng chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; tổ chức các hội nghị để quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ kép: vừa quản lý, bảo vệ biên giới chống xuất nhập cảnh trái phép vừa phòng chống dịch bệnh.

Vào ngày 23/8 vừa qua, tại đợt 1, 58 đồng chí cán bộ quân y đã xuất quân vào các tỉnh, thành phía Nam, kịp thời có mặt tại các điểm nóng vùng tâm dịch và ngay lập tức đã tham gia điều trị cứu chữa cho các bệnh nhân Covid 19, đợt 2 này, 51 cán bộ quân y Biên phòng tiếp tục nhận lệnh lên đường vào Nam tham gia phòng chống dịch, trong số đó có những người đã gác lại những nỗi niềm riêng tư, vượt qua đau thương mất mát, thường xuyên kiên trì bám chốt, bám đơn vị sát cánh cùng đồng đội và nhân dân phòng chống dịch bệnh. Tiêu biểu như Đại úy Bùi Văn Tân ở đồn Biên phòng Hạnh Dịch Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã xung phong tình nguyện viết đơn hai lần để tham gia phòng chống dịch tại miền Nam.

“Bản thân tôi có hoàn cảnh rất khó khăn. Con nhỏ mới tròn 3 tuổi còn 2 đứa con đầu đang học lớp 5 trong khi vợ cũng đang làm ở viện nơi được coi là tuyến đầu chống dịch. Tôi làm đơn tình nguyện đi đợt này để góp một phần rất nhỏ bé của mình cho chiến dịch phòng chống dịch Covid-19”, Đại úy Bùi Văn Tân chia sẻ.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần xung phong trách nhiệm, ý chí quyết tâm nhận và hoàn thành nhiệm vụ của các đồng chí cán bộ quân y Biên phòng.

Trung tướng Lê Đức Thái cho biết: “Đợt ra quân lần thứ nhất qua theo dõi thì lực lượng quân y bộ đội biên phòng đã hòa nhập rất nhanh, thực hiện các nhiệm vụ được giao rất hiệu quả. Anh em phát huy rất tốt kiến thức chuyên môn và đặc biệt là kiến thức đã được tập huấn tại Hà Nội trước khi lên đường vào Nam. Đợt xuất quân lần này, chúng tôi vẫn tin tưởng là anh em tiếp tục phát huy được tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, chung sức, đồng lòng cùng với địa phương, với các đơn vị, lực lượng và đặc biệt là với bà con nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chúng tôi tin tưởng rằng lực lượng quân y của bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong đợt hành quân thứ hai này, với bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm của mình thì lực lượng quân y bộ đội biên phòng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, góp phần cùng với các lực lượng chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội biên phòng Sóc Trăng góp sức giúp người dân nghèo giữa dịch COVID-19
Bộ đội biên phòng Sóc Trăng góp sức giúp người dân nghèo giữa dịch COVID-19

VOV.VN - Thời gian qua, Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã vận động, phối hợp cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người nghèo, giúp các gia đình vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bộ đội biên phòng Sóc Trăng góp sức giúp người dân nghèo giữa dịch COVID-19

Bộ đội biên phòng Sóc Trăng góp sức giúp người dân nghèo giữa dịch COVID-19

VOV.VN - Thời gian qua, Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã vận động, phối hợp cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người nghèo, giúp các gia đình vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thêm nhiều lực lượng lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19
Thêm nhiều lực lượng lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

VOV.VN - Ngày 8/9, tiếp tục có thêm các đoàn tình nguyện lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19, trong đó có lực lượng tình nguyện viên tôn giáo và hơn 150 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

Thêm nhiều lực lượng lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Thêm nhiều lực lượng lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

VOV.VN - Ngày 8/9, tiếp tục có thêm các đoàn tình nguyện lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19, trong đó có lực lượng tình nguyện viên tôn giáo và hơn 150 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

Thêm 59 cán bộ y tế Thanh Hóa vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch
Thêm 59 cán bộ y tế Thanh Hóa vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Sáng nay 29/8, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ y tế tỉnh Thanh Hoá tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Thêm 59 cán bộ y tế Thanh Hóa vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Thêm 59 cán bộ y tế Thanh Hóa vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Sáng nay 29/8, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ y tế tỉnh Thanh Hoá tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Lai Châu chi viện thêm 23 cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch
Lai Châu chi viện thêm 23 cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Tối 27/8, tỉnh Lai Châu tiếp tục tổ chức Lễ xuất quân đợt 2, tiễn 23 cán bộ, nhân viên ngành y tế của tỉnh lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19 đợt 2.

Lai Châu chi viện thêm 23 cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Lai Châu chi viện thêm 23 cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Tối 27/8, tỉnh Lai Châu tiếp tục tổ chức Lễ xuất quân đợt 2, tiễn 23 cán bộ, nhân viên ngành y tế của tỉnh lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19 đợt 2.