Bộ trưởng Bộ Y tế khen thưởng các nhà báo trong công tác truyền thông chống COVID-19

VOV.VN - Sự biểu dương kịp thời này của ngành Y tế là sự ghi nhận công lao đóng góp của các nhà báo đối với ngành y tế vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long quyết định khen thưởng cho các nhà báo đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2021)

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước ta từ cuối tháng 1/2020 đến nay, qua báo chí, các bản tin truyền hình và phát thanh, dư luận trong cả nước đều thấy rõ vai trò rất quan trọng, không thể thiếu của báo chí trên "mặt trận phòng, chống dịch COVID-19".

Các phóng viên, quay phim của nhiều cơ quan báo chí không những chuyển tải chính xác, nhanh chóng, kịp thời các chỉ đạo, quyết sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh, mà còn chấp nhận rủi ro sẵn sàng có mặt tại những nơi là tuyến đầu chống dịch ở biên giới, các khu cách ly y tế và ở những nơi tâm dịch như Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh…, để phản ánh kịp thời tình hình dịch bệnh.

Để kịp thời động viên, khích lệ những cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi, không quản vất vả, gian nan và hiểm nguy của đội ngũ nhà báo; ngay trong ngày 21/6, Bộ trưởng Bộ Y tế đã quyết định tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 65 cá nhân xuất sắc trong công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 là các phóng viên, biên tập viên, quay phim đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong cả nước.

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, các nhà báo đã dấn thân, sẵn sàng xung phong tác nghiệp tại tâm dịch, kịp thời có mặt tại các điểm nóng, phản ánh toàn diện những nỗ lực của Đảng, Chính phủ và toàn xã hội nhằm chiến thắng dịch bệnh, hoàn thành sứ mệnh cao cả của người làm báo. Sự biểu dương kịp thời này của ngành Y tế là sự ghi nhận công lao đóng góp của các nhà báo đối với ngành y tế vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, đồng thời giúp khích lệ tinh thần, khí thế của lực lượng truyền thông nơi tuyến đầu chống dịch; động viên họ càng quyết tâm cao, hành động nỗ lực, mạnh mẽ hơn nữa cùng với ngành Y tế và cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) sẽ tiếp tục nhận hồ sơ khen thưởng các nhà báo và sẽ trình Bộ trưởng để khen thưởng các nhà báo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi lời tri ân các nhà báo nhân kỷ niệm Ngày 21/6
Bộ trưởng Bộ Y tế gửi lời tri ân các nhà báo nhân kỷ niệm Ngày 21/6

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2021), ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thư chúc mừng các cơ quan báo chí.

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi lời tri ân các nhà báo nhân kỷ niệm Ngày 21/6

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi lời tri ân các nhà báo nhân kỷ niệm Ngày 21/6

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2021), ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thư chúc mừng các cơ quan báo chí.

Bộ Y tế khen thưởng 398 cá nhân làm nhiệm vụ chống dịch ở Bắc Giang và Bắc Ninh
Bộ Y tế khen thưởng 398 cá nhân làm nhiệm vụ chống dịch ở Bắc Giang và Bắc Ninh

VOV.VN - Sáng 27/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long quyết định khen thưởng kịp thời cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang.

Bộ Y tế khen thưởng 398 cá nhân làm nhiệm vụ chống dịch ở Bắc Giang và Bắc Ninh

Bộ Y tế khen thưởng 398 cá nhân làm nhiệm vụ chống dịch ở Bắc Giang và Bắc Ninh

VOV.VN - Sáng 27/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long quyết định khen thưởng kịp thời cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang.

Bình Thuận khen thưởng nữ sinh viên tự giác khai báo y tế
Bình Thuận khen thưởng nữ sinh viên tự giác khai báo y tế

VOV.VN - Chiều ngày 8/5, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định khen thưởng cho sinh viên P.T.D.H (20 tuổi) ca F1 đang cách ly tập trung về ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tự giác khai báo y tế.

Bình Thuận khen thưởng nữ sinh viên tự giác khai báo y tế

Bình Thuận khen thưởng nữ sinh viên tự giác khai báo y tế

VOV.VN - Chiều ngày 8/5, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định khen thưởng cho sinh viên P.T.D.H (20 tuổi) ca F1 đang cách ly tập trung về ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tự giác khai báo y tế.