Bộ trưởng GD-ĐT: "Học sinh đến trường 1 buổi thì việc bán trú cả ngày hoàn toàn có thể"

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT - Nguyễn Kim Sơn, cho học sinh đến trường không nên quản lý thoải mái quá nhưng cần tránh thận trọng thái quá sẽ gây căng thẳng cho cả thầy và trò.

Đến thời điểm này, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức cho học sinh đi học trở lại; các địa phương khác cũng đã có kế hoạch đón học sinh trở lại trường học sau thời gian dài học trực tuyến để phòng dịch. Các địa phương, nhà trường cần lưu ý gì khi tổ chức dạy học trực tiếp cho các em, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến căng thẳng như hiện nay?

Nhân chuyến công tác, kiểm tra tình hình dạy học trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tại TP Hải Phòng, phóng viên VOV khu vực Đông Bắc phỏng vấn Bộ trưởng về nội dung này. 

PV: Thưa Bộ trưởng, qua kiểm tra tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Hải Phòng, Bộ trưởng đánh giá thế nào về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại địa phương này?

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Qua kiểm tra công tác đưa học sinh trở lại trường học ở một số trường trên địa bàn Hải Phòng thì thấy rằng, Hải Phòng hiện nay so với các nơi khác trong cả nước thì dịch vẫn đang diễn biến khá phức tạp, hằng ngày vẫn có hàng trăm ca mắc mới. Tuy nhiên, TP cũng rất cương quyết trong triển khai đưa học sinh quay trở lại trường học. Ở một số lớp ở bậc học Tiểu học, thậm chí, việc quay trở lại trường đã được triển khai trước Tết âm lịch. Cho đến thời điểm này, các trường đã đưa học sinh quay trở lại trường học với các biện pháp phòng dịch theo tôi là được áp dụng đầy đủ.

Vấn đề khoảng cách, thực hiện 5K trong trường học, các điều kiện tăng cường về y tế, xử lý các tình huống.... thì Hải Phòng đã thực hiện rất tốt. Một số lớp đã tổ chức hình thức học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến cho một số trường hợp các em không thể đến trường. Cách làm cũng rất phù hợp. Dịch đang diễn biến rất phức tạp, chúng ta cần phải cương quyết, mạnh dạn đưa học sinh đến trường nhưng cũng rất cần sự thận trọng, triển khai đầy đủ các biện pháp phòng dịch đảm bảo làm sao học sinh có thể đến trường một cách an toàn nhất. Cách làm của Hải Phòng đang áp dụng trong các trường học theo tôi khá là hợp lý.

PV: Ngoài TP Hải Phòng, nhiều địa phương trong cả nước hiện đã đón học trở lại trường, theo thời gian và lộ trình nhất định. Theo quan sát và ghi nhận ý kiến từ phía các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhận định thế nào về tình hình đi học trở lại của học sinh trên toàn quốc?

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Hiện nay, 100% các tỉnh thành đều đã có kế hoạch đưa học sinh các bậc học từ Mầm non đến Phổ thông trung học đi học trở lại với các mốc khác nhau, rải rác trong tháng 2 mà trọng tâm là tuần từ 7-14/2. Tuy nhiên, với các mức độ dịch khác nhau, các địa phương cũng có những bước đi thận trọng. Có nơi đã đưa học sinh toàn bộ các lớp, các khối đi học và học toàn thời gian ở trường. Tuy nhiên, cũng có một số nơi thận trọng hơn, đưa số học sinh học theo thời gian so le nhau, cho các lớp giãn cách, rồi có một phần kết hợp một nửa thời gian học trực tiếp, một nửa thời gian học tại nhà. Đấy cũng là cách xử lý linh hoạt theo bối cảnh dịch bệnh của từng địa phương.

Tuy nhiên, theo ý kiến chúng tôi trao đổi với các chuyên gia y tế, khi đã có thể cho học sinh đến trường 1 buổi thì việc bán trú cả ngày cũng hoàn toàn có thể. Điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến lây lan của dịch bệnh mà sẽ thuận tiện hơn cho việc đưa đón và chăm sóc của cha mẹ. Một số địa phương cũng đang rút kinh nghiệm cho những ngày đầu đưa học sinh đến trường cho phù hợp hơn.

PV: Bộ trưởng có lưu ý gì khi các địa phương cho học sinh đi học trở lại ngày càng đông hơn, trong khi dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu dừng lại?

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Việc đưa học sinh trở lại trường học là một chủ trương lớn, cần thiết nhưng các địa phương cũng cần hết sức thận trọng, đặc biệt là trong các biện pháp phòng dịch, xử lý tình huống, tăng cường các điều kiện y tế và đặc biệt là cần phải có sự đồng thuận cao của phụ huynh để cùng phối hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Có 2 điều cần tránh. Một là tránh thận trọng đến mức thái quá. Chẳng hạn có nơi đưa học sinh đi học trực tiếp nhưng nghiêm cấm các em từ đầu đến cuối không được nói chuyện với nhau. Đấy cũng là cách cực đoan, căng thẳng cho cả thầy và trò. Cũng có nơi thì một số biện pháp lại thoải mái quá. Tức là cả hai phía, buông lỏng, chủ quan cũng không được mà căng thẳng quá cũng không phù hợp. Trong quá trình kiểm tra thực tế, chúng tôi sẽ có thêm một số chỉ đạo, điều chỉnh phối hợp với ngành Y tế sao cho việc quay trở lại một cách thực chất, hiệu quả mà vẫn an toàn.

Vâng, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu đến trường học trực tiếp từ ngày 14/2
Học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu đến trường học trực tiếp từ ngày 14/2

VOV.VN - Do dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt nên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đồng ý với đề xuất của ngành giáo dục và đào tạo cho học sinh các cấp đi học trở lại từ 14/2, sớm hơn 1 tuần so với dự kiến trước đó. 

Học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu đến trường học trực tiếp từ ngày 14/2

Học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu đến trường học trực tiếp từ ngày 14/2

VOV.VN - Do dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt nên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đồng ý với đề xuất của ngành giáo dục và đào tạo cho học sinh các cấp đi học trở lại từ 14/2, sớm hơn 1 tuần so với dự kiến trước đó. 

Học sinh Hà Nội háo hức, đội mưa đến trường từ sáng sớm sau nhiều tháng học online
Học sinh Hà Nội háo hức, đội mưa đến trường từ sáng sớm sau nhiều tháng học online

VOV.VN - Sáng nay (8/2), hàng ngàn học sinh các trường THCS, THPT tại các "vùng xanh", "vùng vàng" của Hà Nội náo nức trở lại trường sau thời gian dài học online.

Học sinh Hà Nội háo hức, đội mưa đến trường từ sáng sớm sau nhiều tháng học online

Học sinh Hà Nội háo hức, đội mưa đến trường từ sáng sớm sau nhiều tháng học online

VOV.VN - Sáng nay (8/2), hàng ngàn học sinh các trường THCS, THPT tại các "vùng xanh", "vùng vàng" của Hà Nội náo nức trở lại trường sau thời gian dài học online.

53 địa phương cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học đến trường học trực tiếp từ hôm nay 7/2
53 địa phương cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học đến trường học trực tiếp từ hôm nay 7/2

VOV.VN - Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình đi học trở lại của học sinh, sinh viên cả nước, tính đến cuối ngày hôm nay (7/2), có 53 tỉnh, thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp từ ngày hôm nay đến ngày 14/2/2022.

53 địa phương cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học đến trường học trực tiếp từ hôm nay 7/2

53 địa phương cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học đến trường học trực tiếp từ hôm nay 7/2

VOV.VN - Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình đi học trở lại của học sinh, sinh viên cả nước, tính đến cuối ngày hôm nay (7/2), có 53 tỉnh, thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp từ ngày hôm nay đến ngày 14/2/2022.

7 học sinh nghi nhiễm Covid-19 trong ngày đầu đến trường tại Cà Mau
7 học sinh nghi nhiễm Covid-19 trong ngày đầu đến trường tại Cà Mau

VOV.VN - Sau thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 7/2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở tỉnh Cà Mau trở lại trường học trực tiếp trên lớp. Qua test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm Covid-19.

7 học sinh nghi nhiễm Covid-19 trong ngày đầu đến trường tại Cà Mau

7 học sinh nghi nhiễm Covid-19 trong ngày đầu đến trường tại Cà Mau

VOV.VN - Sau thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 7/2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở tỉnh Cà Mau trở lại trường học trực tiếp trên lớp. Qua test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm Covid-19.