Buộc tháo dỡ rào sắt lắp đặt không phép trên Cầu Đại An, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Sở GT-VT tỉnh Quảng Trị có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công và tháo dỡ toàn bộ các cấu kiện lắp đặt trái phép trên cầu và 2 đường dẫn đầu cầu Đại An. Đây là công trình trang trí mỹ thuật chào mừng 50 năm ngày giải phóng TP. Đông Hà. Công trình bị dư luận địa phương phản ứng

Hạng mục trang trí cầu Đại An trên đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị do Trung tâm Phát triển công nghiệp- Khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà làm chủ đầu tư, kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng. Trước khi lắp đặt, đơn vị này có văn bản gửi Sở GT-VT tỉnh Quảng Trị xin cấp phép thi công công trình cổng trang trí đường Lý Thường Kiệt, đường Đặng Dung, đường Nguyễn Trãi và công trình trang trí cầu Đại An. Sở GT-VT đã chấp thuận lắp đặt đối với 3 vị trí cổng chào tại đường Lý Thường Kiệt, đường Đặng Dung và đường Nguyễn Trãi, riêng hạng mục trang trí cầu Đại An không cấp phép thi công. Lý do, phương án liên kết các chi tiết trang trí vào cầu bằng cách khoan vào kết cấu của cầu, gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực và tính thẩm mỹ của công trình cầu.

dai_an.jpg

Dù chưa có giấy phép, nhưng đơn vị thi công vẫn lắp đặt một số hạng mục trang trí trên cầu Đại An và đường dẫn đầu cầu khiến dư luận và người dân địa phương phản ứng. Ý tưởng của dự án là trang trí, lắp đặt các thanh sắt hình que diêm, gắn đèn ở phần đầu, ban đêm sẽ hắt ánh sáng xuống mặt hồ Đại An. Phía dưới lan can cũng sẽ lắp các bóng đèn khác, hắt ngược lên phía cầu... Dư luận cho rằng, việc lắp đắt thêm hàng rào sắt 2 bên lan can cầu làm công trình thêm thô kệch, mất mỹ quan và hạn chế không gian và tầm nhìn khi lưu thông qua lại cầu.

Sở GT-VT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp- Khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà tạm dừng thi công và tháo dỡ toàn bộ các cấu kiện lắp đặt trên cầu và đường đầu cầu, hoàn trả về hiện trạng ban đầu. Ông Hoàng Anh Quang, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì giao thông, Sở GT-VT tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trước đây, phía quản lý dự án của thành phố Đông Hà có văn bản đề nghị cấp phép, Sở đã có ý kiến đồng ý với 3 điểm đã cấp phép, riêng lắp đặt trên cầu Đại An chưa được đồng ý. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bên chủ đầu tư vẫn cứ làm. Về mặt quản lý, Ban đã lập biên bản hiện trường, đề nghị bổ sung hoàn thiện các thủ tục mới thi công. Hôm nay, Sở đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ phần lắp đặt trên lan can cầu Đại An”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công trình chào mừng Đại hội Đảng ở Lào Cai mới khánh thành đã bị lãng quên
Công trình chào mừng Đại hội Đảng ở Lào Cai mới khánh thành đã bị lãng quên

VOV.VN -Công viên Tô Vĩnh Diện là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của phường Phố Mới (nay là phường Lào Cai), TP Lào Cai.

Công trình chào mừng Đại hội Đảng ở Lào Cai mới khánh thành đã bị lãng quên

Công trình chào mừng Đại hội Đảng ở Lào Cai mới khánh thành đã bị lãng quên

VOV.VN -Công viên Tô Vĩnh Diện là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của phường Phố Mới (nay là phường Lào Cai), TP Lào Cai.

Cổng chào “chúc mừng năm mới” đổ sập làm 1 người đi đường bị thương
Cổng chào “chúc mừng năm mới” đổ sập làm 1 người đi đường bị thương

VOV.VN - Cổng chào “chúc mừng năm mới” đổ sập làm 1 người đi đường bị thương ở quận 6, TPHCM.

Cổng chào “chúc mừng năm mới” đổ sập làm 1 người đi đường bị thương

Cổng chào “chúc mừng năm mới” đổ sập làm 1 người đi đường bị thương

VOV.VN - Cổng chào “chúc mừng năm mới” đổ sập làm 1 người đi đường bị thương ở quận 6, TPHCM.

Huyện nghèo chi 2 tỷ đồng xây cổng chào, có nên không?
Huyện nghèo chi 2 tỷ đồng xây cổng chào, có nên không?

VOV.VN - Minh Long (Quảng Ngãi) là huyện nghèo nên việc bỏ ngân sách xây cổng chào 2 tỷ đồng khiến nhiều người cho rằng là sự lãng phí.

Huyện nghèo chi 2 tỷ đồng xây cổng chào, có nên không?

Huyện nghèo chi 2 tỷ đồng xây cổng chào, có nên không?

VOV.VN - Minh Long (Quảng Ngãi) là huyện nghèo nên việc bỏ ngân sách xây cổng chào 2 tỷ đồng khiến nhiều người cho rằng là sự lãng phí.