Các trường hợp liên quan tới ca mắc Covid-19 mới ở Quảng Ninh đã có kết quả âm tính

VOV.VN - Sáng 13/9, Giám đốc CDC Quảng Ninh cho biết tất cả các trường hợp F1 của ca bệnh Covid-19 mới di chuyển từ Kiên Giang ra Quảng Ninh đã cho kết quả âm tính với virus Sars-CoV-2.

Trường hợp có kết quả dương tính với Sars-Cov-2 tại Quảng Ninh là  N.Th.T., (SN 1984, HKTT tại thôn Nà Áng, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu).

Trước đó, T. nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, cách ly 14 ngày tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 9/9, N.Th.T. cùng hơn 20 người khác đi xe khách loại 36 chỗ ngồi của nhà xe Bảy Chúc, xuất phát từ thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) đi các tỉnh phía Bắc.

Trên xe có 5 người về Quảng Ninh, đến chốt kiểm dịch Bạch Đằng đêm 11/9, những người này khai báo y tế theo quy định, sau đó một người về nhà tại thị xã Quảng Yên, 4 người tiếp tục lên xe xô tô BKS 14B-034.28 (là xe dịch vụ y tế tư nhân) để đi về Móng Cái và Bình Liêu.

Ngay sau khi về huyện Bình Liêu, N.Th.T. và 1 trường hợp khác được lấy mẫu test nhanh Covid-19, N.Th.T có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu gửi CDC Quảng Ninh xét nghiệm PCR khẳng định mắc Covid-19.

Ngay trong ngày 12/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Bình Liêu đã chỉ đạo thực hiện các ngay các biện pháp phun khử khuẩn, căng biển cảnh báo khẩn trương truy vết nhanh những người có tiếp xúc đối với trường hợp dương tính. Bước đầu xác định 11 trường hợp F1 là các thành viên của gia đình và Tổ Covid cộng đồng đến lấy mẫu, 42 trường hợp F2.

Đến sáng nay, CDC Quảng Ninh cho biết tất cả các trường hợp F1, F2 và các trường hợp đi cùng trên xe về Quảng Yên và Móng Cái đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

500 cán bộ y tế và sinh viên tình nguyện Quảng Ninh hỗ trợ Hà Nội chống dịch
500 cán bộ y tế và sinh viên tình nguyện Quảng Ninh hỗ trợ Hà Nội chống dịch

VOV.VN - Đoàn công tác gồm 500 cán bộ y tế, giáo viên, sinh viên các trường Y của tỉnh Quảng Ninh đã lên đường chi viện thành phố Hà Nội ngăn chặn dịch Covid-19.

500 cán bộ y tế và sinh viên tình nguyện Quảng Ninh hỗ trợ Hà Nội chống dịch

500 cán bộ y tế và sinh viên tình nguyện Quảng Ninh hỗ trợ Hà Nội chống dịch

VOV.VN - Đoàn công tác gồm 500 cán bộ y tế, giáo viên, sinh viên các trường Y của tỉnh Quảng Ninh đã lên đường chi viện thành phố Hà Nội ngăn chặn dịch Covid-19.

22/25 F1 liên quan tới ca mắc Covid-19 mới của Quảng Ninh có kết quả âm tính
22/25 F1 liên quan tới ca mắc Covid-19 mới của Quảng Ninh có kết quả âm tính

VOV.VN - Sau hơn 2 tháng duy trì địa bàn an toàn, sáng 5/9, Quảng Ninh ghi nhận 1 ca mắc Covid -19 mới là lái xe tải từ tỉnh Tiền Giang ra thành phố Móng Cái.

22/25 F1 liên quan tới ca mắc Covid-19 mới của Quảng Ninh có kết quả âm tính

22/25 F1 liên quan tới ca mắc Covid-19 mới của Quảng Ninh có kết quả âm tính

VOV.VN - Sau hơn 2 tháng duy trì địa bàn an toàn, sáng 5/9, Quảng Ninh ghi nhận 1 ca mắc Covid -19 mới là lái xe tải từ tỉnh Tiền Giang ra thành phố Móng Cái.

Quảng Ninh thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp
Quảng Ninh thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh vừa thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp và tăng cường nhiều biện pháp để giữ vững "vùng xanh" an toàn, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2/9 và trước thềm năm học mới.

Quảng Ninh thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp

Quảng Ninh thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh vừa thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp và tăng cường nhiều biện pháp để giữ vững "vùng xanh" an toàn, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2/9 và trước thềm năm học mới.