Campuchia tổ chức lễ đưa tiễn 4 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh về nước

VOV.VN - Ngày 23/5, tại thành phố Ban Lung, tỉnh Ratanakiri (Campuchia) đã diễn ra lễ cầu siêu, đưa tiễn và bàn giao 4 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hi sinh tại Campuchia về nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sou Serey, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri kiêm Chủ tịch ủy ban chuyên trách tìm kiếm hài cốt tỉnh Ratanakiri cho biết, việc tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân nhân Việt Nam là việc làm tốt đẹp, đầy tính nhân văn và thể hiện ý nguyện của người dân Campuchia.

Thay mặt chính quyền các cấp, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh, ông Sou Serey đã bày tỏ tri ân đối với sự hi sinh vô cùng to lớn của các chiến sỹ thanh niên tình nguyện, chuyên gia Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung trong sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi họa diệt chủng và xây dựng đất nước Campuchia. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum bà Y Ngọc cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh Ratanakiri đã tạo điều kiện giúp đỡ cho các bộ phận nắm bắt thông tin, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hi sinh trên địa bàn tỉnh.

Bà cũng mong muốn Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân trong tỉnh tham gia vào công tác tìm kiếm, cung cấp thông tin liên quan liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. 

Trước đó, ngày 22/05, Ủy ban chuyên trách tỉnh Kon Tum và ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả đạt được trong việc phối hợp tổ chức triển khai giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, chính quyền và nhân dân hai tỉnh về thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, mùa khô 2022-2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sỹ
Kon Tum truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sỹ

VOV.VN - Sáng nay (14/4), tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kon Tum, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1972 được quy tập trên địa bàn 2 phường Duy Tân và Ngô Mây.

Kon Tum truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sỹ

Kon Tum truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sỹ

VOV.VN - Sáng nay (14/4), tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kon Tum, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1972 được quy tập trên địa bàn 2 phường Duy Tân và Ngô Mây.

Thân nhân liệt sỹ Cao Văn Tuất mong mỏi nhận lại cuốn sổ kỷ vật từ cựu binh Mỹ
Thân nhân liệt sỹ Cao Văn Tuất mong mỏi nhận lại cuốn sổ kỷ vật từ cựu binh Mỹ

VOV.VN - Ông Peter Mathews – người giữ cuốn sổ ghi chép của một liệt sỹ suốt 56 năm qua cùng vợ từ Mỹ sẽ trở lại Việt Nam, đến Hà Tĩnh và trực tiếp trao lại cuốn sổ cho thân nhân liệt sỹ Cao Xuân Tuất (Cao Văn Tuất) ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân.

Thân nhân liệt sỹ Cao Văn Tuất mong mỏi nhận lại cuốn sổ kỷ vật từ cựu binh Mỹ

Thân nhân liệt sỹ Cao Văn Tuất mong mỏi nhận lại cuốn sổ kỷ vật từ cựu binh Mỹ

VOV.VN - Ông Peter Mathews – người giữ cuốn sổ ghi chép của một liệt sỹ suốt 56 năm qua cùng vợ từ Mỹ sẽ trở lại Việt Nam, đến Hà Tĩnh và trực tiếp trao lại cuốn sổ cho thân nhân liệt sỹ Cao Xuân Tuất (Cao Văn Tuất) ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào là nhiệm vụ chính trị
Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào là nhiệm vụ chính trị

VOV.VN - Hơn 40 năm làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào, có hàng vạn cán bộ, chiến sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại chiến trường Lào. Chính vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ luôn được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân 2 nước đặt biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào là nhiệm vụ chính trị

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào là nhiệm vụ chính trị

VOV.VN - Hơn 40 năm làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào, có hàng vạn cán bộ, chiến sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại chiến trường Lào. Chính vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ luôn được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân 2 nước đặt biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng.