Cán bộ trực chốt kiểm soát dịch trả lại 20 triệu đồng cho người đánh rơi

VOV.VN - Nhặt được tài sản có giá trị và hoàn trả ngay cho người dân đánh rơi là hành động đẹp của ông Nguyễn Phước Dư - đội viên Đội Dân phòng, thành viên chốt kiểm soát dịch bệnh tại ấp 3, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang).

Sáng 8/9, trong khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Bá Tứ, ông Nguyễn Phước Dư nhặt được 20 triệu đồng trên đường giao thông nhưng không xác định được người đã đánh rơi và đã báo cáo với công an xã An Thái Trung.

Qua thông báo, anh Nguyễn Văn Bé Hai (người dân ở ấp 4, xã An Thái Trung) nhận đã đánh rơi số tiền trên khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Bà Tứ.

Sau khi xác minh chính xác, công an xã An Thái Trung đã bàn giao số tiền 20 triệu đồng lại cho anh Nguyễn Văn Bé Hai. Anh Nguyễn Văn Bé Hai đã xúc động, bày tỏ lòng biết ơn trước nghĩa cử tốt đẹp của ông Nguyễn Phước Dư. Số tiền này gia đình ông Hai dành dụm để đi mua vật tư về sửa chữa lại nhà ở thì vô tình bị đánh rơi. 

Thiếu tá Phạm Ngọc Ngà, Trưởng công an xã An Thái Trung, huyện Cái Bè cho biết, ông Nguyễn Phước Dư là một trong những thành viên rất tích cực của chốt kiểm soát dịch bệnh. Công an xã An Thái Trung cũng đã có văn bản đề nghị cấp trên khen thưởng cho người cán bộ tiêu biểu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vượt 1.000 F0, Quảng Bình dự kiến thiết lập thêm cơ sở điều trị COVID-19
Vượt 1.000 F0, Quảng Bình dự kiến thiết lập thêm cơ sở điều trị COVID-19

VOV.VN - Chiều 8/9, tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 53 ca mắc SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc từ trước đến nay lên 1.015 trường hợp. Theo đó, địa phương đang lên phương án thiết lập thêm cơ sở điều trị, các khu cách ly tập trung để đáp ứng tình hình mới.

Vượt 1.000 F0, Quảng Bình dự kiến thiết lập thêm cơ sở điều trị COVID-19

Vượt 1.000 F0, Quảng Bình dự kiến thiết lập thêm cơ sở điều trị COVID-19

VOV.VN - Chiều 8/9, tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 53 ca mắc SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc từ trước đến nay lên 1.015 trường hợp. Theo đó, địa phương đang lên phương án thiết lập thêm cơ sở điều trị, các khu cách ly tập trung để đáp ứng tình hình mới.

Kỷ lục gần 5.200 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM xuất viện trong 1 ngày
Kỷ lục gần 5.200 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM xuất viện trong 1 ngày

VOV.VN - Theo HCDC, tính đến 6h ngày 8/9, có 266.365 ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố và riêng ngày 7/9 đã có 5.196 bệnh nhân xuất viện. Đây là số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện trong một ngày cao nhất từ trước tới nay. 

Kỷ lục gần 5.200 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM xuất viện trong 1 ngày

Kỷ lục gần 5.200 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM xuất viện trong 1 ngày

VOV.VN - Theo HCDC, tính đến 6h ngày 8/9, có 266.365 ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố và riêng ngày 7/9 đã có 5.196 bệnh nhân xuất viện. Đây là số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện trong một ngày cao nhất từ trước tới nay. 

Nhặt được bọc tiền, nhân viên cửa hàng xăng dầu trả lại cho tài xế đánh rơi
Nhặt được bọc tiền, nhân viên cửa hàng xăng dầu trả lại cho tài xế đánh rơi

VOV.VN - Phát hiện bọc tiền, nhân viên cây xăng đã báo cáo lãnh đạo, trích xuất camera tìm người đánh rơi sau đó trao trả lại.

Nhặt được bọc tiền, nhân viên cửa hàng xăng dầu trả lại cho tài xế đánh rơi

Nhặt được bọc tiền, nhân viên cửa hàng xăng dầu trả lại cho tài xế đánh rơi

VOV.VN - Phát hiện bọc tiền, nhân viên cây xăng đã báo cáo lãnh đạo, trích xuất camera tìm người đánh rơi sau đó trao trả lại.

Tuyên dương nhóm học sinh nhặt được của rơi, trả lại người mất
Tuyên dương nhóm học sinh nhặt được của rơi, trả lại người mất

VOV.VN - Sáng 8/3, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã tuyên dương nhóm học sinh có hành động đẹp khi nhặt được tiền chủ động đến công an trình báo, nhờ tìm người làm mất để trả lại.

Tuyên dương nhóm học sinh nhặt được của rơi, trả lại người mất

Tuyên dương nhóm học sinh nhặt được của rơi, trả lại người mất

VOV.VN - Sáng 8/3, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã tuyên dương nhóm học sinh có hành động đẹp khi nhặt được tiền chủ động đến công an trình báo, nhờ tìm người làm mất để trả lại.