Cần Thơ dừng hoạt động giải trí, phạt người không đeo khẩu trang

VOV.VN - Cần Thơ tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (Karaoke, quán bar, vũ trường, massage, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử) từ 0h ngày 4/5.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa có công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện nâng cao các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, theo công điện số 570 ngày 2/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ và công điện số 583 ngày 2/5/2021 của Bộ Y tế.

Theo đó, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nhà máy, Ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố yêu cầu người lao động, học sinh, sinh viên ra khỏi thành phố vào kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 thực hiện khai báo đầy đủ thông tin những địa phương đã đi qua.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế, Thành ủy, UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch Covid-19; tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Đặc biệt, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (Karaoke, quán bar, vũ trường, massage, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử) bắt đầu từ 0h ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

Để công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, từ ngày 30/4, lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ cũng đã thành lập nhiều đoàn ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện nghiệm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Qua thời gian tuyên truyền, đến ngày 3/5, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt 18 trường hợp ở 3 phường trung tâm của quận Ninh Kiều là Tân An, Cái Khế và An Hòa nhằm răn đe, nâng cao ý thức người dân trong việc phòng chống dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Khánh Hoà: Một số nơi không chấp hành lệnh cấm, vẫn tập trung chơi games
Khánh Hoà: Một số nơi không chấp hành lệnh cấm, vẫn tập trung chơi games

VOV.VN - Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tạm dừng hoạt động các dịch vụ không cần thiết từ 18h tối 2/5, nhưng ngày 3/5, nhiều cơ sở trò chơi điện tử ở thành phố Nha Trang vẫn hoạt động.

 Khánh Hoà: Một số nơi không chấp hành lệnh cấm, vẫn tập trung chơi games

Khánh Hoà: Một số nơi không chấp hành lệnh cấm, vẫn tập trung chơi games

VOV.VN - Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tạm dừng hoạt động các dịch vụ không cần thiết từ 18h tối 2/5, nhưng ngày 3/5, nhiều cơ sở trò chơi điện tử ở thành phố Nha Trang vẫn hoạt động.

Quảng Ngãi buộc người dân từ ngoại tỉnh trở về phải khai báo y tế
Quảng Ngãi buộc người dân từ ngoại tỉnh trở về phải khai báo y tế

VOV.VN - Kể từ 0h ngày 4/5, tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí. Người đến từ vùng dịch phải cách ly y tế. Người dân đi du lịch ngoại tỉnh trở về bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.

Quảng Ngãi buộc người dân từ ngoại tỉnh trở về phải khai báo y tế

Quảng Ngãi buộc người dân từ ngoại tỉnh trở về phải khai báo y tế

VOV.VN - Kể từ 0h ngày 4/5, tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí. Người đến từ vùng dịch phải cách ly y tế. Người dân đi du lịch ngoại tỉnh trở về bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.

Một ca nghi mắc Covid-19, CDC Đà Nẵng xét nghiệm và truy vết
Một ca nghi mắc Covid-19, CDC Đà Nẵng xét nghiệm và truy vết

VOV.VN - Bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. CDC Đà Nẵng đang tiến hành xét nghiệm khẳng định và truy vết.

Một ca nghi mắc Covid-19, CDC Đà Nẵng xét nghiệm và truy vết

Một ca nghi mắc Covid-19, CDC Đà Nẵng xét nghiệm và truy vết

VOV.VN - Bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. CDC Đà Nẵng đang tiến hành xét nghiệm khẳng định và truy vết.