Cần Thơ tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch từ Hàn Quốc và Nhật Bản

VOV.VN - Chiều qua (4/1), Sở ngoại vụ thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận và bàn giao hàng viện trợ vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Okayama, Nhật Bản và tỉnh Jeollanamdo, Hàn Quốc tặng địa phương.

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Cần Thơ, tỉnh Jeollanamdo, Hàn Quốc đã hỗ trợ 10.000 tấm chắn giọt bắn và thành phố Okayama, Nhật Bản đã hỗ trợ 50.000 khẩu trang y tế cho thành phố trong công tác phòng chống dịch.

Phát biểu tại điểm cầu Văn phòng đại diện tỉnh Jeollanamdo ở TP. HCM, ông  Jeong Jong Gyun - Trưởng Văn phòng đại diện cho biết, thành phố Cần Thơ đã ký kết thỏa thuận giao lưu hữu nghị với tỉnh Jeollanam từ năm 2012 và đôi bên vẫn luôn giữ mối quan hệ giao lưu, san sẻ tình hữu nghị tích cực cho đến ngày hôm nay. Dựa trên điều đó, những vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 chứa đựng tình cảm của 1,9 triệu người dân tỉnh Jeollanam gửi gắm, mong muốn người dân Cần Thơ sớm kiểm soát dịch bệnh.

Đáp lại tình cảm của hai nước bạn, ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho hay: “Các khoản hỗ trợ của các địa phương bạn nước ngoài không chỉ là sự ủng hộ về vật chất cho công tác phòng, chống dịch của thành phố mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp thành phố Cần Thơ có thêm điều kiện phòng, chống dịch và tiến tới đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Hoạt động này thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị của các nước đối với Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Ngoại vụ cùng các cơ quan hữu quan của thành phố điều phối, sử dụng hàng viện trợ đúng mục đích, nhằm góp phần cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố đạt kết quả cao”.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đến nay, Cần Thơ đã tiếp nhận các khoản viện trợ vật chất gồm: trang thiết bị y tế, kit test nhanh, tấm chắn giọt bắn, khẩu trang y tế… của các nước bạn với tổng trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng. Trong đó sự viện trợ của thành phố Okayama, Nhật Bản và tỉnh Jeollanamdo, Hàn Quốc trị giá khoảng 470 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tiếp nhận 8 tấn trang thiết bị y tế viện trợ của Ba Lan
Việt Nam tiếp nhận 8 tấn trang thiết bị y tế viện trợ của Ba Lan

VOV.VN - Ngày 10/09, khoảng 8 tấn trang thiết bị y tế trị giá gần 4 triệu USD đã đến TP.HCM bằng máy bay quân sự. Đây là bước tiếp theo trong các hoạt động viện trợ của Ba Lan đối với Việt Nam.

Việt Nam tiếp nhận 8 tấn trang thiết bị y tế viện trợ của Ba Lan

Việt Nam tiếp nhận 8 tấn trang thiết bị y tế viện trợ của Ba Lan

VOV.VN - Ngày 10/09, khoảng 8 tấn trang thiết bị y tế trị giá gần 4 triệu USD đã đến TP.HCM bằng máy bay quân sự. Đây là bước tiếp theo trong các hoạt động viện trợ của Ba Lan đối với Việt Nam.

Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế của Chính phủ Ấn Độ tặng Chính phủ Việt Nam
Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế của Chính phủ Ấn Độ tặng Chính phủ Việt Nam

VOV.VN - Thay mặt Chính phủ Việt Nam, ông Trần Phước Anh đánh giá cao và bày tỏ cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Ấn Độ về sự hỗ trợ quý báu, kịp thời.

Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế của Chính phủ Ấn Độ tặng Chính phủ Việt Nam

Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế của Chính phủ Ấn Độ tặng Chính phủ Việt Nam

VOV.VN - Thay mặt Chính phủ Việt Nam, ông Trần Phước Anh đánh giá cao và bày tỏ cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Ấn Độ về sự hỗ trợ quý báu, kịp thời.

TP.HCM tiếp nhận nhiều trang thiết bị y tế ủng hộ chống dịch COVID-19
TP.HCM tiếp nhận nhiều trang thiết bị y tế ủng hộ chống dịch COVID-19

VOV.VN - Sáng 11/8, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Sở Y tế và Sở Công Thương tổ chức tiếp nhận trang thiết bị y tế chuyên dụng phục vụ chống dịch COVID-19 từ các cá nhân, doanh nghiệp... trị giá hàng chục tỷ đồng.

TP.HCM tiếp nhận nhiều trang thiết bị y tế ủng hộ chống dịch COVID-19

TP.HCM tiếp nhận nhiều trang thiết bị y tế ủng hộ chống dịch COVID-19

VOV.VN - Sáng 11/8, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Sở Y tế và Sở Công Thương tổ chức tiếp nhận trang thiết bị y tế chuyên dụng phục vụ chống dịch COVID-19 từ các cá nhân, doanh nghiệp... trị giá hàng chục tỷ đồng.