Cần Thơ trao 28 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (19/1), tại TP Cần Thơ, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trực tiếp trao tặng 28 sổ tiết kiệm cho 28 trẻ mồ côi cha, mồ côi mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ do dịch Covid-19 trên địa bàn Cần Thơ. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Theo bà Trương Thị Ngọc Ánh, sổ tiết kiệm được trao hôm nay là một khoản tài chính góp phần hỗ trợ các em sau này khi đã trưởng thành. Chương trình mong muốn đó sẽ là một khoản tiền hiệu quả giúp các em trong học tập, lập nghiệp và sinh hoạt khi trưởng thành.

Sổ tiết kiệm không dừng lại ở con số 10 triệu mà Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục vận động mọi nguồn lực hỗ trợ thêm cho các em, đồng thời, tiếp tục phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ thúc đẩy thủ tục hành chính trong việc xác nhận trường hợp mồ côi do Covid-19 để các em sớm được hưởng khoản an sinh xã hội.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: “Trong hoạt động của MTTQ Việt Nam, ngoài việc đưa những tình cảm của các nhà hảo tâm, những người thiện nguyện đến với các cháu thì chúng tôi còn tổ chức chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Trong chương trình chúng tôi còn nhận đóng góp hiện vật là sữa để tặng các cháu, chúng tôi đã phân bổ kịp thời đảm bảo cho các cháu có dinh dưỡng để phát triển thể lực. Đặc biệt là các cháu sơ sinh, các cháu từ 0-12 tháng tuổi, các cháu sẽ được phát triển trong khi các cháu không được hưởng nguồn sữa từ mẹ”.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn quận Bình Thủy, mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 200.000 đồng). Những món quà tặng các gia đình chính sách, hộ khó khăn lần này là nguồn động viên tinh thần quý giá trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, phần nào giúp các gia đình vơi bớt khó khăn và thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM tặng quà trung thu cho 634 trẻ mồ côi do COVID-19
TP.HCM tặng quà trung thu cho 634 trẻ mồ côi do COVID-19

VOV.VN - Chiều nay (20/9), nhiều đoàn công tác của các ban ngành, đoàn thể ở TP.HCM đến thăm và tặng quà Trung thu cho trẻ em có ba, mẹ mất vì COVID-19.

TP.HCM tặng quà trung thu cho 634 trẻ mồ côi do COVID-19

TP.HCM tặng quà trung thu cho 634 trẻ mồ côi do COVID-19

VOV.VN - Chiều nay (20/9), nhiều đoàn công tác của các ban ngành, đoàn thể ở TP.HCM đến thăm và tặng quà Trung thu cho trẻ em có ba, mẹ mất vì COVID-19.

Cần Thơ thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19
Cần Thơ thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19

VOV.VN - Những ngày đầu năm 2022, Hội Phụ nữ Công an TP. Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 10 trẻ em mồ côi cha, mẹ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đây là những em được Hội Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ nhận hỗ trợ, chăm sóc thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Cần Thơ thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19

Cần Thơ thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19

VOV.VN - Những ngày đầu năm 2022, Hội Phụ nữ Công an TP. Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 10 trẻ em mồ côi cha, mẹ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đây là những em được Hội Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ nhận hỗ trợ, chăm sóc thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

2.532 trẻ em rơi vào cảnh mồ côi do đại dịch COVID-19
2.532 trẻ em rơi vào cảnh mồ côi do đại dịch COVID-19

VOV.VN - 81 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. 21,2 triệu trẻ em không được đến trường; khoảng 4,4 triệu trẻ mầm non và hàng nghìn trẻ em phải cách ly tập trung, bị gián đoạn giáo dục.

2.532 trẻ em rơi vào cảnh mồ côi do đại dịch COVID-19

2.532 trẻ em rơi vào cảnh mồ côi do đại dịch COVID-19

VOV.VN - 81 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. 21,2 triệu trẻ em không được đến trường; khoảng 4,4 triệu trẻ mầm non và hàng nghìn trẻ em phải cách ly tập trung, bị gián đoạn giáo dục.