VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định về việc tạm đóng cửa cảng hàng không Điện Biên để triển khai các hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng cảng này.
Theo đó, tại Quyết định số 270 ban hành ngày 21/3, Bộ Giao thông Vận tải quyết định đóng cửa tạm thời Sân bay Điện Biên kể từ 0h ngày 15/4 đến 23h59 ngày 17/12 năm nay để triển khai thực hiện các hạng mục Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Sân bay Điện Biên.

Trước đó, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên diễn vào sáng 19/3, ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Trưởng Ban chỉ đạo đã yêu cầu UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung tháo gỡ nhanh, dứt điểm những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) có đủ nguyên vật liệu để triển khai các hạng mục của dự án; tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án hoàn trả hạ tầng kỹ thuật theo đúng chỉ đạo của tỉnh và cam kết tiến độ đề ra.
Tỉnh Điện Biên cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2030; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư khu cấp nhiên liệu bay theo quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ với dự án. Bên cạnh đó là có hướng dẫn về chuyên môn và phối hợp xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án nhằm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch; trong đó đặc biệt quan tâm việc sớm mở lại hoạt động của sân bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Ngoài ra, tỉnh Điện Biên cũng đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam tăng cường nguồn lực và chủ động phối hợp với tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; Chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực thi công ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ gói thầu đường cất hạ cánh; kịp thời đề xuất với Ban chỉ đạo xử lý, hoặc cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, bởi hiện nay, nhiều hạng mục của dự án đang bị chậm tiến độ, nguy cơ ảnh hưởng tới tiến độ chung của toàn dự án.
Cụ thể: Hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ khởi công ngày 15/9/2022, tuy nhiên đến ngày 12/12/2022 mới triển khai thi công; hạng mục nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ dự kiến khởi công vào tháng 1/2023, tuy nhiên theo báo cáo thì tới tháng 4 tới này mới có thể khởi công; hạng mục đài kiểm soát không lưu cũng triển khai chậm 4 tháng; hệ thống quan trắc khí tượng tự động AWOS chậm 3 tháng.../.