Chấm dứt cách ly y tế tại Nà Bó (Sơn La)

VOV.VN - Ngày 6/6, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định Chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế đối với xóm Mỏ Đồng, bản Nà Bó, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Xóm Mỏ Đồng, bản Nà Bó (xã Nà Bó, Mai Sơn) là nơi cư trú của trường hợp mắc Covid -19 ở tỉnh Sơn La (BN 4367) có gần 20 hộ, gần 80 nhân khẩu sinh sống.

 Kể từ khi ghi nhận trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2 và thiết lập vùng cách ly y tế (ngày 17/5/2021), đến nay đã 20 ngày trên địa bàn không có ca mắc mới. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế đối với khu dân cư Mỏ Đồng, xã Nà Bó. Thời gian chấm dứt hoạt động bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 7/6/2021.

Tại Quyết định này, tỉnh Sơn La cũng quyết định rút toàn bộ lực lượng, cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát và cụm dân cư Nà Bó; đồng thời giao lực lượng Công an huyện Mai Sơn phối hợp nắm chắc tình hình dịch bệnh và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân tiếp tục áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cũng như thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo công tác an ninh, trật tự trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hà Nội lại tập trung đông nơi công cộng, không đeo khẩu trang, lơ là chống dịch
Người Hà Nội lại tập trung đông nơi công cộng, không đeo khẩu trang, lơ là chống dịch

VOV.VN - Tại Hà Nội, sau một thời gian ngắn người dân chấp hành nghiêm việc tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, gần đây hoạt động tập trung đông người, tập thể dục tại công viên, vườn hoa lại có xu hướng sôi động dù dịch vẫn diễn biến phức tạp.

Người Hà Nội lại tập trung đông nơi công cộng, không đeo khẩu trang, lơ là chống dịch

Người Hà Nội lại tập trung đông nơi công cộng, không đeo khẩu trang, lơ là chống dịch

VOV.VN - Tại Hà Nội, sau một thời gian ngắn người dân chấp hành nghiêm việc tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, gần đây hoạt động tập trung đông người, tập thể dục tại công viên, vườn hoa lại có xu hướng sôi động dù dịch vẫn diễn biến phức tạp.

Học sinh lớp 6 làm quạt mini chống nóng cho y bác sĩ vùng tâm dịch
Học sinh lớp 6 làm quạt mini chống nóng cho y bác sĩ vùng tâm dịch

VOV.VN - Nguyễn Đức Đại Phát, 12 tuổi ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã sáng chế ra những chiếc quạt mini để làm mát cho “các chiến sĩ áo trắng”.

Học sinh lớp 6 làm quạt mini chống nóng cho y bác sĩ vùng tâm dịch

Học sinh lớp 6 làm quạt mini chống nóng cho y bác sĩ vùng tâm dịch

VOV.VN - Nguyễn Đức Đại Phát, 12 tuổi ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã sáng chế ra những chiếc quạt mini để làm mát cho “các chiến sĩ áo trắng”.

Chi Cục thuế Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm dừng giao dịch do liên quan ca mắc Covid-19
Chi Cục thuế Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm dừng giao dịch do liên quan ca mắc Covid-19

VOV.VN - Từ 7h ngày mai (7/6) đến khi có thông báo mới, Chi Cục thuế thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ tạm dừng giao dịch tại trụ sở do có cán bộ tiếp xúc gần với trường hợp F1 của ca mắc Covid-19 ở thành phố Dĩ An (Bình Dương). 

Chi Cục thuế Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm dừng giao dịch do liên quan ca mắc Covid-19

Chi Cục thuế Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm dừng giao dịch do liên quan ca mắc Covid-19

VOV.VN - Từ 7h ngày mai (7/6) đến khi có thông báo mới, Chi Cục thuế thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ tạm dừng giao dịch tại trụ sở do có cán bộ tiếp xúc gần với trường hợp F1 của ca mắc Covid-19 ở thành phố Dĩ An (Bình Dương).