Chỉ có học sinh lớp 9, 12 ở TP.HCM đến trường học trực tiếp vào ngày 13/12

VOV.VN - UBND TP.HCM quyết định chỉ cho học sinh lớp 9, 12 ở TP.HCM đến trường học trực tiếp vào ngày 13/12

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi số ca nhiễm ngày càng tăng cao, cùng với đó, biến chủng mới Omicron đang lây lan nhanh ở nhiều nước trên thế giới và đã xuất hiện ở Đông Nam Á, UBND TP.HCM quyết định có sự điều chỉnh trong tổ chức dạy và học trực tiếp.

Thay vì cho học sinh các lớp 1, 9, 12 đi học trực tiếp như dự kiến ban đầu, UBND TP.HCM quyết định chỉ tổ chức thí điểm cho học sinh lớp 9 và 12 đến trường vào ngày 13/12 tới. Các cơ sở tổ chức giảng dạy trực tiếp phải đủ điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương kiểm tra, thẩm định và phê duyệt kế hoạch, phương án phòng chống dịch.

Sau thời gian thí điểm việc tổ chức học tập trực tiếp đối với học sinh khối lớp 9, lớp 12 (13/12 -25/12), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cùng Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương sẽ tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và tham mưu cho UBND TP xem xét, quyết định việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ 3/1/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn học sinh lớp 12 Hà Nội đến trường
Hàng ngàn học sinh lớp 12 Hà Nội đến trường

VOV.VN - Ngày đầu được đến trường từ sau khai giảng năm học, bên cạnh cảm xúc vui mừng, hào hứng được gặp lại thầy cô, bạn bè, nhiều học sinh vẫn đan xen những lo lắng khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Hàng ngàn học sinh lớp 12 Hà Nội đến trường

Hàng ngàn học sinh lớp 12 Hà Nội đến trường

VOV.VN - Ngày đầu được đến trường từ sau khai giảng năm học, bên cạnh cảm xúc vui mừng, hào hứng được gặp lại thầy cô, bạn bè, nhiều học sinh vẫn đan xen những lo lắng khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Học sinh Long An đến trường sau thời gian dài nghỉ dịch
Học sinh Long An đến trường sau thời gian dài nghỉ dịch

VOV.VN - Sáng nay (6/12), hàng chục ngàn học sinh THPT và GDTX tại tỉnh Long An đã đến trường học trực tiếp trở lại sau gần 6 tháng nghỉ ở nhà để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Học sinh Long An đến trường sau thời gian dài nghỉ dịch

Học sinh Long An đến trường sau thời gian dài nghỉ dịch

VOV.VN - Sáng nay (6/12), hàng chục ngàn học sinh THPT và GDTX tại tỉnh Long An đã đến trường học trực tiếp trở lại sau gần 6 tháng nghỉ ở nhà để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Nhiều trường ở Hà Nội chuẩn bị cho học sinh đến trường, một số còn do dự
Nhiều trường ở Hà Nội chuẩn bị cho học sinh đến trường, một số còn do dự

VOV.VN - Ngày mai (6/12), học sinh khối trung học phổ thông toàn thành phố Hà Nội sẽ được trở lại trường học trực tiếp. Tuy nhiên, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh nên công tác chuẩn bị của các trường lại càng cấp tập và khẩn trương hơn.

Nhiều trường ở Hà Nội chuẩn bị cho học sinh đến trường, một số còn do dự

Nhiều trường ở Hà Nội chuẩn bị cho học sinh đến trường, một số còn do dự

VOV.VN - Ngày mai (6/12), học sinh khối trung học phổ thông toàn thành phố Hà Nội sẽ được trở lại trường học trực tiếp. Tuy nhiên, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh nên công tác chuẩn bị của các trường lại càng cấp tập và khẩn trương hơn.

Long An thu hồi thông báo "học sinh chưa tiêm vaccine thì không được đến trường"
Long An thu hồi thông báo "học sinh chưa tiêm vaccine thì không được đến trường"

VOV.VN - Liên quan đến văn bản có nội dung “Nếu sau này vào học trực tiếp mà chưa tiêm thì không được vào học” trong thông báo của Trường THCS Mỹ Hạnh, huyện Đức Hoà, gây tranh cãi, chiều 2/12, UBND huyện Đức Hòa và ngành giáo dục tỉnh Long An đã đề nghị thu hồi văn bản trên.

Long An thu hồi thông báo "học sinh chưa tiêm vaccine thì không được đến trường"

Long An thu hồi thông báo "học sinh chưa tiêm vaccine thì không được đến trường"

VOV.VN - Liên quan đến văn bản có nội dung “Nếu sau này vào học trực tiếp mà chưa tiêm thì không được vào học” trong thông báo của Trường THCS Mỹ Hạnh, huyện Đức Hoà, gây tranh cãi, chiều 2/12, UBND huyện Đức Hòa và ngành giáo dục tỉnh Long An đã đề nghị thu hồi văn bản trên.