Chi nhánh ngân hàng có thêm 12 nhân viên dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, một chi nhánh Ngân hàng có văn phòng giao dịch trên địa bàn vừa phát hiện thêm nhiều nhân viên dương tính với virus SARS-CoV-2.

Qua lấy mẫu xét nghiệm PCR, ngành y tế địa phương đã phát hiện thêm 12 nhân viên của một ngân hàng thương mại chi nhánh Tiền Giang, có địa chỉ tại đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, dương tính với virus SARS-CoV-2. Hầu hết các ca dương tính này ngụ tại TP. Mỹ Tho và huyện Cai Lậy, đồng thời là F1 của các bệnh nhân trước đó.

Sau khi phát hiện các ca dương tính, ngành chức năng của TP. Mỹ Tho đã đưa các trường hợp này đến bệnh viện dã chiến điều trị các ly, khẩn trương truy vết các F1, F2, tổ chức cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Mỹ Tho thông báo đến mọi người dân khi có đến giao dịch tại chi nhánh ngân hàng này khẩn trương đến cơ sở y tế để khai báo y tế.

Trước đó, ngày 20/7, kết quả xét nghiệm PCR của bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang đã phát hiện 5 nhân viên của ngân hàng này chi nhánh Tiền Giang dương tính. Khu vực văn phòng ngân hàng này đã bị phong tỏa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang: Yêu cầu cán bộ, viên chức và người dân đã đến 2 ngân hàng phải khai báo y tế
Tiền Giang: Yêu cầu cán bộ, viên chức và người dân đã đến 2 ngân hàng phải khai báo y tế

VOV.VN - Các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã truy vết ban đầu được 29 trường hợp, trong đó có 24 người tại thành phố Mỹ Tho và 5 người ở các địa phương khác.

Tiền Giang: Yêu cầu cán bộ, viên chức và người dân đã đến 2 ngân hàng phải khai báo y tế

Tiền Giang: Yêu cầu cán bộ, viên chức và người dân đã đến 2 ngân hàng phải khai báo y tế

VOV.VN - Các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã truy vết ban đầu được 29 trường hợp, trong đó có 24 người tại thành phố Mỹ Tho và 5 người ở các địa phương khác.

Phong tỏa khẩn cấp ngân hàng có nữ nhân viên nghi nhiễm SARS-CoV-2
Phong tỏa khẩn cấp ngân hàng có nữ nhân viên nghi nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN -  Ca nghi nhiễm Covid-19 này được xác định là bà Nguyễn T. H (47 tuổi) ngụ phường 10, Thành phố Mỹ Tho.

Phong tỏa khẩn cấp ngân hàng có nữ nhân viên nghi nhiễm SARS-CoV-2

Phong tỏa khẩn cấp ngân hàng có nữ nhân viên nghi nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN -  Ca nghi nhiễm Covid-19 này được xác định là bà Nguyễn T. H (47 tuổi) ngụ phường 10, Thành phố Mỹ Tho.

Cửa ngõ Bình Phước ùn ứ khi hàng ngàn người về quê “chạy” dịch Covid-19
Cửa ngõ Bình Phước ùn ứ khi hàng ngàn người về quê “chạy” dịch Covid-19

VOV.VN - Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu “ai ở đâu ở đấy” nhưng hôm nay (1/8) vẫn có hàng ngàn người từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, gây ùn ứ tại khu vực giáp ranh giữa Bình Dương và Bình Phước.

Cửa ngõ Bình Phước ùn ứ khi hàng ngàn người về quê “chạy” dịch Covid-19

Cửa ngõ Bình Phước ùn ứ khi hàng ngàn người về quê “chạy” dịch Covid-19

VOV.VN - Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu “ai ở đâu ở đấy” nhưng hôm nay (1/8) vẫn có hàng ngàn người từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, gây ùn ứ tại khu vực giáp ranh giữa Bình Dương và Bình Phước.