Chiều 30/7, Hà Nội có thêm 41 F0, trong đó có 21 ca cộng đồng

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 41 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 21 ca tại cộng đồng và 20 ca tại khu cách ly tập trung.

Trong các trường hợp mới được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, có 27 ca liên quan đến ho, sốt thứ phát, 6 ca liên quan đến Nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ, 3 ca liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội, 2 ca liên quan đến chùm ca bệnh ở Tân Mai-Hoàng Mai, 2 ca do sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng và 1 ca liên quan TP.HCM.

Như vậy từ 18 giờ ngày 29/7 đến 18 giờ ngày 30/7, TP Hà Nội ghi nhận 119 ca bệnh.

Cụ thể, 27 ca liên quan đến chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tập trung ở các quận huyện Hoài Đức, Đống Đa, Thanh Trì, Mỹ Đức, Mê Linh, Quốc Oai, Hai Bà Trưng, Thường Tín, Thanh Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ. Họ hầu hết đều là F1 của các ca mắc COVID-19 trước đó. Trong đó có 2 bệnh nhân ở Thanh Trì sống trong khu vực phong tỏa và 1 bệnh nhân là công nhân làm việc tại công ty may Star tại KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ. 

3 ca liên quan đến BV Phổi Hà Nội trong đó có 1 trường hợp là F1 và 2 trường hợp (trong đó có 1 bệnh nhân đến khám tại bệnh viện và 1 bệnh nhân nội trú tại Khoa Nội). 

1 ca liên quan đến TP.Hồ Chí Minh đã được cách ly tại nhà, xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 29/7 được lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính. 

6 trường hợp liên quan đến hiệu thuốc 95 Láng Hạ đều đã được chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2 ca liên quan đến chùm ca bệnh ở Tân Mai, Hoàng Mai đều là F1 được chuyển cách ly tập trung ngày 22/7. Ngày 29/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. 

2 ca liên quan đến sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng đều ở Thị trấn Đông Anh, Đông Anh. Cả 2 bệnh nhân đều có triệu chứng và được xét nghiệm sàng lọc ngày 29/7, kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), TP Hà Nội có 1100 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 663 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 437 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội có nên thí điểm cách ly F1 tại nhà?
Hà Nội có nên thí điểm cách ly F1 tại nhà?

VOV.VN - Với số ca mắc gia tăng mỗi ngày, trong đó, nhiều F0 được phát hiện qua sàng lọc trong cộng đồng, giới chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần lên phương án cách ly và điều trị phù hợp, đồng thời thí điểm cách ly F1 tại nhà.

Hà Nội có nên thí điểm cách ly F1 tại nhà?

Hà Nội có nên thí điểm cách ly F1 tại nhà?

VOV.VN - Với số ca mắc gia tăng mỗi ngày, trong đó, nhiều F0 được phát hiện qua sàng lọc trong cộng đồng, giới chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần lên phương án cách ly và điều trị phù hợp, đồng thời thí điểm cách ly F1 tại nhà.

Hà Nội phát hiện thêm 61 ca mắc COVID-19, có 36 ca trong cộng đồng
Hà Nội phát hiện thêm 61 ca mắc COVID-19, có 36 ca trong cộng đồng

VOV.VN - CDC Hà Nội thông báo, từ 7h-12h ngày 30/7, trên địa bàn thành phố ghi nhận 61 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó 36 ca tại cộng đồng và 25 ca tại khu cách ly.

Hà Nội phát hiện thêm 61 ca mắc COVID-19, có 36 ca trong cộng đồng

Hà Nội phát hiện thêm 61 ca mắc COVID-19, có 36 ca trong cộng đồng

VOV.VN - CDC Hà Nội thông báo, từ 7h-12h ngày 30/7, trên địa bàn thành phố ghi nhận 61 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó 36 ca tại cộng đồng và 25 ca tại khu cách ly.

Chiều 30/7: Việt Nam có 3.635 ca mắc COVID-19 mới, 715 ca trong cộng đồng
Chiều 30/7: Việt Nam có 3.635 ca mắc COVID-19 mới, 715 ca trong cộng đồng

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 19h ngày 30/7, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.657 ca mắc mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 3.635 ca ghi nhận trong nước.

Chiều 30/7: Việt Nam có 3.635 ca mắc COVID-19 mới, 715 ca trong cộng đồng

Chiều 30/7: Việt Nam có 3.635 ca mắc COVID-19 mới, 715 ca trong cộng đồng

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 19h ngày 30/7, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.657 ca mắc mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 3.635 ca ghi nhận trong nước.