Cơ sở y tế Đà Nẵng mở rộng khám chữa bệnh, sẵn sàng trạng thái bình thường mới

VOV.VN - Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 ở thành phố Đà Nẵng đang dần được kiểm soát, số ca mắc mới giảm đáng kể và nhiều ngày không phát sinh ca mắc mới trong cộng đồng. Thành phố chủ trương cho mở trở lại nhiều hoạt động

 Ngành y tế Đà Nẵng cũng đang tập trung vận hành cho trạng thái bình thường mới. Các bệnh viện tại thành phố đã mở rộng hơn các hoạt động khám, chữa bệnh.

Mấy ngày nay, tại khu khám bệnh của Bệnh viện Đà Nẵng, người dân đến thăm khám và điều trị bệnh đông hơn. Người dân được cán bộ y tế hướng dẫn kỹ quy trình khai báo y tế hay đăng ký khám chữa bệnh, bảo đảm phòng chống dịch bệnh theo thông điệp 5K.

Vốn có bệnh cao huyết áp, sau thời gian dài không ra khỏi nhà, nay chị Nguyễn Phúc Đoan, ở quận Thanh Khê mới đến được bệnh viện để tái khám. Chị Đoan cho biết mình yên tâm hơn khi được xét nghiệm và khai báo y tế trước khi vào bệnh viện: “Đi đến bệnh viện này thì cũng chấp hành quy định 5K theo sự hướng dẫn của bệnh viện, ở đây tôi thấy nhân viên hướng dẫn rất tận tình, mình thì yên tâm lắm”.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Bệnh viện Đà Nẵng đã triển khai hoạt động khám trở lại bình thường, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong thời gian dài không thể tới bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực để khám, chữa bệnh cho khoảng 3.500 lượt người/ngày: “Bệnh viện xác định số lượng bệnh nhân sẽ tăng trở lại. Bệnh viện đã chủ động tất cả các phương án như bố trí các buồng khám, buồng khám chuyên khoa, các xét nghiệm cũng như phân luồng bệnh nhân 1 cách rất chặt chẽ, nếu bệnh nhân có bất kỳ triệu chứng nào thì ngoại trú cũng như nội trú đều được tiến hành xét nghiệm ngay”.

Hiện nay, người dân đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế Đà Nẵng tăng gấp đôi so với thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố cũng thành lập các hệ thống y tế chuyên sâu điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 tại 2 bệnh viện cố định và 1 bệnh viện dã chiến với quy mô hơn 6.000 giường trong tình huống khẩn cấp. Hiện, thành phố Đà Nẵng đang tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng Covid-19 là điều kiện cơ bản nhất để sống chung với dịch, khôi phục kinh tế sau một thời gian dài bị gián đoạn: “Với 3 chiến lược đánh nhóm để để ưu tiên cho công tác tiêm chủng thì đã thực hiện được đồng bộ và đạt được kết quả tương đối tốt. Chúng ta cũng phải có những bước đi về hệ thống y tế để phù hợp cho một kịch bản là sống chung với dịch./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng "tự tin" kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19
Đà Nẵng "tự tin" kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Đến thời điểm này, 73% người dân trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine, tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn rất thận trọng khi nới lỏng các hoạt động.        

Đà Nẵng "tự tin" kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19

Đà Nẵng "tự tin" kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Đến thời điểm này, 73% người dân trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine, tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn rất thận trọng khi nới lỏng các hoạt động.        

Đà Nẵng lên phương án đón 14.000 học sinh và giáo viên trở về thành phố
Đà Nẵng lên phương án đón 14.000 học sinh và giáo viên trở về thành phố

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các sở, ngành lên kế hoạch đón, đảm bảo công tác phòng chống dịch đối với học sinh, giáo viên trở về thành phố. 

Đà Nẵng lên phương án đón 14.000 học sinh và giáo viên trở về thành phố

Đà Nẵng lên phương án đón 14.000 học sinh và giáo viên trở về thành phố

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các sở, ngành lên kế hoạch đón, đảm bảo công tác phòng chống dịch đối với học sinh, giáo viên trở về thành phố. 

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng họp bàn phương án phòng chống dịch trong giai đoạn tới
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng họp bàn phương án phòng chống dịch trong giai đoạn tới

VOV.VN - Tối nay (22/9), Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, UBND thành phố Đà Nẵng họp với lãnh đạo các quận, huyện và một số sở, ngành liên quan bàn phương án phòng chống dịch trong thời gian tới.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng họp bàn phương án phòng chống dịch trong giai đoạn tới

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng họp bàn phương án phòng chống dịch trong giai đoạn tới

VOV.VN - Tối nay (22/9), Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, UBND thành phố Đà Nẵng họp với lãnh đạo các quận, huyện và một số sở, ngành liên quan bàn phương án phòng chống dịch trong thời gian tới.