Cứu hộ thành công tàu nước ngoài trôi dạt trên biển

VOV.VN - Ngày 7/11, Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa phối hợp các ngành chức năng tổ chức cứu hộ một tàu nước ngoài trôi dạt trên biển, hạn chế xảy ra sự cố hàng hải.

Đêm 3/11, tàu sắt Olymic Xempakung được lai dắt bởi tàu kéo TBM.JS Succes mang quốc tịch Indonesia, cùng với 10 thuyền viên đang vận chuyển 7.800 tấn than từ cảng Palembang (Indonesia) đến cảng Vũng Tàu thì bị đứt dây cáp trôi dạt trên biển.

Khi  trôi đến vùng biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang, phương tiện này đâm vào hàng đáy của ông Huỳnh Văn Trường (xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), gây thiệt hại nặng. Sau đó,  đến gần 1h ngày 4/11, tàu tiếp tục trôi dạt và đâm vào trụ điện gió cách bờ biển xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông khoảng 6 hải lý, làm hư hỏng 5 cọc trụ bảo vệ trụ điện gió này; dây neo của tàu vướng vào tuyến cáp ngầm nối các trụ điện gió, làm mất điện nên phải tạm ngừng hoạt động.

Đến 11h ngày 5/11, tàu Olymic Xempakung tiếp tục trôi dạt và đâm vào hàng đáy của ông Huỳnh Kim Dũng (xã Tân Thành), gây thiệt hại nặng. Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho tổ chức phương tiện lai dắt, đưa xà lan Olymic Xempakung về vị trí neo đậu đảm bảo an toàn. Các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tiếp tục xác minh làm rõ sự cố này; yêu cầu chủ phương tiện phải bồi thường thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi Trường Sa
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi Trường Sa

VOV.VN - Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi cụm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi Trường Sa

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi Trường Sa

VOV.VN - Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi cụm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.

Tàu CSB 2005 cứu kéo tàu cá Nghệ An gặp nạn trên biển
Tàu CSB 2005 cứu kéo tàu cá Nghệ An gặp nạn trên biển

VOV.VN - Lúc 5h30 sáng nay (28/10), tàu CSB 2005 thuộc Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiếp cận được tàu cá mang số hiệu NA 90216 TS trong điều kiện sóng to gió lớn, tiến hành làm dây kéo tàu bị nạn về đất liền.

Tàu CSB 2005 cứu kéo tàu cá Nghệ An gặp nạn trên biển

Tàu CSB 2005 cứu kéo tàu cá Nghệ An gặp nạn trên biển

VOV.VN - Lúc 5h30 sáng nay (28/10), tàu CSB 2005 thuộc Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiếp cận được tàu cá mang số hiệu NA 90216 TS trong điều kiện sóng to gió lớn, tiến hành làm dây kéo tàu bị nạn về đất liền.

Cứu hộ thành công tàu hàng nước ngoài mắc cạn tại vùng biển Quảng Trị
Cứu hộ thành công tàu hàng nước ngoài mắc cạn tại vùng biển Quảng Trị

VOV.VN - Tối 30/10, lực lượng cứu hộ đã kéo thành công tàu hàng nước ngoài sau 14 ngày bị mắc cạn tại bờ biển Quảng Trị.

Cứu hộ thành công tàu hàng nước ngoài mắc cạn tại vùng biển Quảng Trị

Cứu hộ thành công tàu hàng nước ngoài mắc cạn tại vùng biển Quảng Trị

VOV.VN - Tối 30/10, lực lượng cứu hộ đã kéo thành công tàu hàng nước ngoài sau 14 ngày bị mắc cạn tại bờ biển Quảng Trị.

Dẫn tàu hàng nước ngoài vào cảng xuyên vịnh Hạ Long
Dẫn tàu hàng nước ngoài vào cảng xuyên vịnh Hạ Long

VOV.VN - Làm nhiệm vụ dẫn dắt những con tàu biển trong nước và quốc tế ra vào cảng thuận lợi, an toàn, công việc đặc thù của hoa tiêu hàng hải càng trở nên đặc biệt hơn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp.

Dẫn tàu hàng nước ngoài vào cảng xuyên vịnh Hạ Long

Dẫn tàu hàng nước ngoài vào cảng xuyên vịnh Hạ Long

VOV.VN - Làm nhiệm vụ dẫn dắt những con tàu biển trong nước và quốc tế ra vào cảng thuận lợi, an toàn, công việc đặc thù của hoa tiêu hàng hải càng trở nên đặc biệt hơn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp.