Cứu nạn khẩn cấp 10 người trên tàu bị chìm tại vùng biển Hải Phòng

VOV.VN - Lực lượng cứu nạn đã kịp thời cứu vớt 10 thuyền viên và hành khách đang trôi dạt trên các phao bè, sau khi tàu Nam Thịnh 126 bị chìm trên vùng biển Hải Phòng.

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I, khoảng 12h10 ngày 22/6, trung tâm nhận được thông tin tàu Nam Thịnh 126 đang hành trình từ Quy Nhơn về cảng Cấm (Hải Phòng), đến khu neo Hòn Dấu (Hải Phòng), tàu thả neo thì bị sóng dồn làm tàu quay ngang, nghiêng và có nguy cơ chìm. Tàu Nam Thịnh 126 thuộc Công ty TNHH thương mại vận tải biển Tấn Tài (địa chỉ tại xóm 4, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Tàu chở 1.800 tấn đá xẻ, đá kiện; trên tàu lúc này có 8 thuyền viên và 2 hành khách. Toàn bộ thuyền viên và hành khách đã nhanh chóng rời tàu xuống phao bè. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I đã phối hợp với Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng các lực lượng liên quan huy động các phương tiện, gồm: tàu Thành Nguyên 36, tàu Hợp Nhất 856, tàu HP 3555 tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Đến 12h40, tàu HP 3555 đã cứu vớt được toàn bộ 10 người trên tàu Nam Thịnh 126 đang trôi dạt cùng phao bè. 

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I đã điều động tàu SAR 411 rời cảng Trung tâm tại Hải Phòng tiếp nhận và kịp thời chăm sóc, sơ cấp cứu các thuyền viên tàu Nam Thịnh 126 bị nạn.

Qua khai thác thông tin từ thuyền viên tàu, nhiên liệu trên tàu còn 3 tấn dầu DO và 150 tấn LO. Thuyền viên trên tàu đã kịp thời đóng khóa các van nhiên liệu trước khi rời tàu. Ngay sau khi các thuyền viên, hành khách rời tàu, tàu Nam Thịnh 126 đã bị chìm xuống biển.

Đến 18h42' cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ 8 thuyền viên và 2 hành khách trên tàu Nam Thịnh 126 về cầu cảng Trung tâm khu vực I an toàn.

Ông Đào Văn Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I cho biết: "Tất cả 10 thuyền viên sức khỏe đều tốt, ổn định; chỉ có 1 thuyền viên bị xây xước nhẹ ở chân. Vì các thuyền viên khi bị rơi xuống biển, xuống phao bè thì phao bè cũng là một phương tiện rất tốt để duy trì sự sống trên biển. Chúng tôi đã bàn giao tất cả 10 thuyền viên và hành khách cho chủ tàu và các cơ quan"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉnh Kon Tum và Attapư (Lào) phối hợp cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai
Tỉnh Kon Tum và Attapư (Lào) phối hợp cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai

VOV.VN - Hai tỉnh Kon Tum và Attapư thống nhất khi nhận được đề nghị của tỉnh bị thiên tai, được đề nghị quyết định theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cấp trên có thẩm quyền để nhanh chóng phối hợp cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.

Tỉnh Kon Tum và Attapư (Lào) phối hợp cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai

Tỉnh Kon Tum và Attapư (Lào) phối hợp cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai

VOV.VN - Hai tỉnh Kon Tum và Attapư thống nhất khi nhận được đề nghị của tỉnh bị thiên tai, được đề nghị quyết định theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cấp trên có thẩm quyền để nhanh chóng phối hợp cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.

Thủ tướng yêu cầu triển khai mọi phương án cứu nạn người còn sống sót vụ sạt lở đất
Thủ tướng yêu cầu triển khai mọi phương án cứu nạn người còn sống sót vụ sạt lở đất

VOV.VN - Tiếp theo Công điện số 1500/CĐ-TTg ngày 28/10/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1503/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng yêu cầu triển khai mọi phương án cứu nạn người còn sống sót vụ sạt lở đất

Thủ tướng yêu cầu triển khai mọi phương án cứu nạn người còn sống sót vụ sạt lở đất

VOV.VN - Tiếp theo Công điện số 1500/CĐ-TTg ngày 28/10/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1503/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bổ sung thêm máy bay trực thăng chuyên dùng cho các lực lượng cứu nạn
Bổ sung thêm máy bay trực thăng chuyên dùng cho các lực lượng cứu nạn

VOV.VN - Tính chuyên nghiệp của các lực lượng ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam còn hạn chế, phương tiện, trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố thiên tai vừa thiếu, vừa chưa hiện đại.

Bổ sung thêm máy bay trực thăng chuyên dùng cho các lực lượng cứu nạn

Bổ sung thêm máy bay trực thăng chuyên dùng cho các lực lượng cứu nạn

VOV.VN - Tính chuyên nghiệp của các lực lượng ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam còn hạn chế, phương tiện, trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố thiên tai vừa thiếu, vừa chưa hiện đại.