Đà Nẵng cho phép người dân chằng chống, sửa chữa nhà cửa phòng, chống bão số 5

VOV.VN - Chiều nay (10/9), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã họp triển khai phương án đối phó với bão số 5.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở ngành, địa phương cho phép người dân ra khỏi nhà để sửa chữa, gia cố nhà cửa. Các quận, huyện vùng xung yếu, nguy cơ sạt lở phải sớm xây dựng phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa đến những nơi an toàn, kết hợp chặt chẽ phương án phòng, chống dịch.

Ngành y tế có hướng dẫn cách ly đối với ngư dân trên các tàu thuyền chuẩn bị vào neo đậu tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang. Ban Quản lý các dự án triển khai phương án xử lý ngập úng, thoát lũ, gia cố, xử lý các điểm xung yếu dễ sạt lở, có biển cảnh báo, che chắn an toàn tại những nơi nguy hiểm.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các quận huyện, xã phường tạo điều kiện để người dân sửa chữa, chằng chống nhà cử ứng phó với bão số 5.

“Đề nghị các quận, huyện tạo điều kiện người dân, đơn vị được tiến hành xây dựng, sửa chữa, gia cố các công trình dân sinh, nhất là những hộ dân nhà cửa xuống cấp, gần hoàn thiện thì phải tạo điều kiện cho người dân làm. Những công trình có cần cẩu... cũng phải tạo điều kiện cho người dân ra đường người ta thu dọn. Những khách sạn, những công trình mà đóng cửa lâu quá rồi, cây cối cũng bị ảnh hưởng, thiết bị máy móc cũng bị hư hỏng thì phải hỗ trợ người dân ra ngoài xử lý, bảo đảm công tác phòng, chống mưa bão. Các địa phương không nên cứng nhắc, máy móc mà phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện những việc này”, ông Lê Trung Chinh nói./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 5 đang đi vào miền Trung: Liệu có xảy ra bão chồng bão, lũ chồng lũ?
Bão số 5 đang đi vào miền Trung: Liệu có xảy ra bão chồng bão, lũ chồng lũ?

VOV.VN - Theo chuyên gia, kịch bản bão chồng bão, lũ chồng lũ trong tháng 9/2021 sẽ rất ít khả năng diễn ra. Tuy nhiên, trong tháng 10 và tháng 11/2021 vẫn có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão liên tiếp trên biển Đông.

Bão số 5 đang đi vào miền Trung: Liệu có xảy ra bão chồng bão, lũ chồng lũ?

Bão số 5 đang đi vào miền Trung: Liệu có xảy ra bão chồng bão, lũ chồng lũ?

VOV.VN - Theo chuyên gia, kịch bản bão chồng bão, lũ chồng lũ trong tháng 9/2021 sẽ rất ít khả năng diễn ra. Tuy nhiên, trong tháng 10 và tháng 11/2021 vẫn có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão liên tiếp trên biển Đông.

Đảm bảo sơ tán dân an toàn tại các địa phương có dịch Covid- 19
Đảm bảo sơ tán dân an toàn tại các địa phương có dịch Covid- 19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, để đảm bảo an toàn trong công tác sơ tán dân tại các địa phương có dịch Covid-19. Phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban, Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai về vấn đề này.

Đảm bảo sơ tán dân an toàn tại các địa phương có dịch Covid- 19

Đảm bảo sơ tán dân an toàn tại các địa phương có dịch Covid- 19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, để đảm bảo an toàn trong công tác sơ tán dân tại các địa phương có dịch Covid-19. Phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban, Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai về vấn đề này.

Thanh Hoá xét nghiệm người dân thuộc diện di dời để chống bão số 5 trước 18h ngày 10/9
Thanh Hoá xét nghiệm người dân thuộc diện di dời để chống bão số 5 trước 18h ngày 10/9

VOV.VN - Tại tỉnh Thanh Hoá, các lực lượng chức năng, địa phương đang khẩn trương triển khai phương án, cùng lúc thực hiện nhiệm vụ kép, là phòng chống bão số 5, thu hoạch vụ mùa, nhưng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh Hoá xét nghiệm người dân thuộc diện di dời để chống bão số 5 trước 18h ngày 10/9

Thanh Hoá xét nghiệm người dân thuộc diện di dời để chống bão số 5 trước 18h ngày 10/9

VOV.VN - Tại tỉnh Thanh Hoá, các lực lượng chức năng, địa phương đang khẩn trương triển khai phương án, cùng lúc thực hiện nhiệm vụ kép, là phòng chống bão số 5, thu hoạch vụ mùa, nhưng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.