Đà Nẵng ghi nhận thêm 9 trường hợp nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Đến sáng 20/6, TP. Đà Nẵng ghi nhận thêm 9 trường hợp nghi mắc Covid-19, liên quan đến bệnh nhân T.Đ.H (BN 12860) bảo vệ của tiệm bánh Bonpas Bakery & Coffee ở số 143 đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Như vậy, từ 18/6 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận thêm 33 trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến lái xe ở TP Hồ Chí Minh chở hàng ra Công ty nhựa Duy Tân ở TP Đà Nẵng. Địa phương đang khẩn trương khoanh vùng, truy vết để khống chế dịch. Trong số 9 trường hợp nghi mắc Covid-19 vừa phát hiện có 5 trường hợp là người nhà BN 12860 (59 tuổi), địa chỉ ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, là nhân viên bảo vệ tại tiệm bánh Bonpas Bakery & Coffee ở số 143 đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

BN 12860 là F1 của bệnh nhân N.V.H (BN 12437) bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân. 4 trường hợp khác liên quan đến khu vực tam giác Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ, Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, được phát hiện sau khi truy vết. Hiện, các cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm những khu vực có nguy cơ cao liên quan đến các trường hợp này.

Ông Nguyễn Văn Thành ở tổ dân phố số 4 phường Tân Chính, quận Thanh Khê cho biết: “Tổ 4 Thạc Gián yêu cầu người dân có liên quan tới các ca bệnh, có biểu hiện nghi vấn nên đến trạm y tế phường Tân Chính và y tế quận khai báo và được xét nghiệm, tránh lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Còn riêng phường rất quan tâm trong việc chỉ đạo trực tiếp xuống các Chi bộ và khu dân cư, tổ cộng đồng để tuyên truyền công dân phòng chống dịch người dân tự nguyện là trước tiên, tránh lây nhiễm chéo trong cộng đồng”.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng chiều tối qua, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương truy tìm những người từng đến, tiếp xúc ở khu vực kiệt 407 Lê Duẩn và làm việc, tiếp xúc người tại Công ty nhựa Duy Tân; yêu cầu những người này phải tiến hành khai báo y tế ở cơ quan y tế địa phương và kịp thời tiến hành xét nghiệm; đồng thời yêu cầu công an, ngành y tế kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các chốt kiểm dịch; bổ sung lực lượng, cơ sở vật chất cho các chốt; kiểm tra, xử lý trách nhiệm của các chốt, đặc biệt là chốt bỏ lọt lái xe từ TP Hồ Chí Minh vào TP Đà Nẵng.

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng khẩn trương bổ sung lực lượng cho quận Thanh Khê trong công tác truy vết, xét nghiệm.

Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, chùm ca bệnh này phần lớn đã được cơ quan chức năng khoanh vùng, cách ly nên không quá phức tạp như các lần trước. Tuy nhiên, do xảy ra ở khu dân cư mật độ đông nên việc truy vết, xét nghiệm vất vả hơn.

“Số F0 đó chúng tôi truy vết lại ra những F2 nên trở thành F1 đi cách ly, vì vậy chúng tôi đang tiếp tục triển khai. Hiện chúng tôi đã tìm ra nguồn lây, tuy nhiên vẫn còn phức tạp”, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng phạt 4 triệu, tước giấy phép lái xe từ vùng dịch cố tình vào địa phương
Đà Nẵng phạt 4 triệu, tước giấy phép lái xe từ vùng dịch cố tình vào địa phương

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng và tước bằng lái 3 tháng đối với lái xe tải về hành vi không chấp hành hướng dẫn của người điều khiển giao thông.

Đà Nẵng phạt 4 triệu, tước giấy phép lái xe từ vùng dịch cố tình vào địa phương

Đà Nẵng phạt 4 triệu, tước giấy phép lái xe từ vùng dịch cố tình vào địa phương

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng và tước bằng lái 3 tháng đối với lái xe tải về hành vi không chấp hành hướng dẫn của người điều khiển giao thông.

 Huế điều chỉnh cấp độ phòng dịch đối với người dân từ TP Đà Nẵng về
Huế điều chỉnh cấp độ phòng dịch đối với người dân từ TP Đà Nẵng về

VOV.VN - Từ hôm nay (19/6), tất cả công dân sống trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng khi về Huế sẽ cách ly 21 ngày có thu phí.

 Huế điều chỉnh cấp độ phòng dịch đối với người dân từ TP Đà Nẵng về

Huế điều chỉnh cấp độ phòng dịch đối với người dân từ TP Đà Nẵng về

VOV.VN - Từ hôm nay (19/6), tất cả công dân sống trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng khi về Huế sẽ cách ly 21 ngày có thu phí.

Đà Nẵng dừng hoạt động tắm biển, nhà hàng từ 12 giờ 20/6
Đà Nẵng dừng hoạt động tắm biển, nhà hàng từ 12 giờ 20/6

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa ghi nhận 23 ca mắc Covid-19 mới liên quan đến bệnh nhân N.V.H (59 tuổi), nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân đã công bố từ hôm qua (18/6).

Đà Nẵng dừng hoạt động tắm biển, nhà hàng từ 12 giờ 20/6

Đà Nẵng dừng hoạt động tắm biển, nhà hàng từ 12 giờ 20/6

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa ghi nhận 23 ca mắc Covid-19 mới liên quan đến bệnh nhân N.V.H (59 tuổi), nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân đã công bố từ hôm qua (18/6).