Đà Nẵng hạn chế tập trung đông người tại các điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân từ 18-65 tuổi không phân biệt điều kiện cư trú. UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị, địa phương khắc phục ngay những hạn chế, vướng mắc, đảm bảo, an toàn phòng, chống dịch.

Cung Thể thao Tiên Sơn, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu là địa điểm tiêm vắc xin tập trung qui mô lớn của thành phố Đà Nẵng hiện nay. Địa điểm tiêm này do Trung tâm Y tế quận hải Châu phụ trách. Tại đây bố trí hàng chục bàn tiêm do 16 đội tiêm chủng phụ trách tiêm vaccine khoảng 5.000 người mỗi ngày. Trung tâm Y tế quận Hải Châu huy động khoảng 150 nhân viên y tế, còn lại là công an, quân đội, dân quân, tình nguyện viên hỗ trợ công tác tiêm chủng tại đây.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hải Châu cho biết, những ngày trước đây đã xảy ra tình trạng tập trung đông người do người dân tập trung cùng một lúc tại điểm tiêm.

“Chúng tôi đang chuẩn bị phương án mở thêm một địa điểm tiêm vaccine gần khu vực Cung thể thao Tiên Sơn đó là Cung văn hoá Thiếu nhi Đà Nẵng. Tuy nhiên để kịp tiến độ, chúng tôi vẫn giữ phương án hiện tại để tiêm cho kịp số lượng 27.400 liều trong đợt này. Nếu bây giờ di dời thiết bị thì sẽ làm chậm tiến độ tiêm trong đợt này. Chúng tôi sẽ triển khai địa điểm tiêm mới trong đợt tiếp theo”, bác sỹ Phương nói.

Tại quận Sơn Trà, công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trong đợt 2 này lên khoảng 28.000 liều. Trên địa bàn quận có 3 địa điểm tiêm chủng tập trung, bình quân mỗi ngày tiêm từ 7.000 đến 9.000 người.

Bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà khuyến cáo, người dân nên thực hiện việc điền thông tin vào tờ khai trước khi vào khu vực tiêm chủng để hạn chế tập trung đông người.

“Chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, công an, quân đội, lực lượng qui tắc đô thị… được huy động làm công tác giãn cách, giữ an ninh trật tự vòng ngoài, nhân viên y tế đảm nhận kỹ thuật ở vòng trong. Do vậy, chúng tôi tăng tốc độ tiêm chủng, đảm bảo công tác phòng chống dịch và đúng kỹ thuật”, bác sỹ Nam cho biết.

Theo kế hoạch, từ ngày 15-20/9, thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thành tiêm 192.000 liều vaccine AstraZeneca phòng Covid-19, bao phủ toàn bộ những người trên 18 tuổi không phân biệt về điều kiện cư trú trên địa bàn thành phố.

Hiện thành phố đã tổ chức 121 điểm tiêm chủng tại 15 địa điểm do 8 đơn vị, trung tâm y tế phụ trách. Đến ngày 17/9, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tiêm được gần 450.000 liều, trong đó, hơn 365.000 mũi 1 và gần 75.000 mũi 2. Ngành y tế thành phố đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng hơn 35.000 liều mỗi ngày để đạt kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo UBND các quận, huyện phải trực tiếp kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đồng thời khắc phục ngay những hạn chế tại những điểm tiêm vaccine hiện nay.

“Tôi đề nghị tăng cường công tác kiểm tra. Nếu phát hiện ở đâu việc tổ chức tiêm vaccine không đảm bảo yêu cầu thì dừng ngay việc tiêm tại địa phương đó lại. Ngành y tế ngừng cấp vaccine về cho địa phương đó. Tôi yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo địa phương được giao phụ trách. Bí thư, chủ tịch quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo về việc tiêm vaccine”, ông Quảng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng không được nhận 200.000 liều vaccine Vero Cell như thông báo ban đầu
Đà Nẵng không được nhận 200.000 liều vaccine Vero Cell như thông báo ban đầu

VOV.VN - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng chiều nay, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng thông báo, thành phố không được nhận 200.000 liều vaccine Vero Cell.

Đà Nẵng không được nhận 200.000 liều vaccine Vero Cell như thông báo ban đầu

Đà Nẵng không được nhận 200.000 liều vaccine Vero Cell như thông báo ban đầu

VOV.VN - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng chiều nay, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng thông báo, thành phố không được nhận 200.000 liều vaccine Vero Cell.

Đà Nẵng tiêm vaccine cho can phạm, phạm nhân nguy cơ cao mắc Covid-19
Đà Nẵng tiêm vaccine cho can phạm, phạm nhân nguy cơ cao mắc Covid-19

VOV.VN - Trong 2 ngày 16 và 17/9, thành phố Đà Nẵng tiến hành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho khoảng 1000 can phạm, phạm nhân ở trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng tiêm vaccine cho can phạm, phạm nhân nguy cơ cao mắc Covid-19

Đà Nẵng tiêm vaccine cho can phạm, phạm nhân nguy cơ cao mắc Covid-19

VOV.VN - Trong 2 ngày 16 và 17/9, thành phố Đà Nẵng tiến hành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho khoảng 1000 can phạm, phạm nhân ở trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine

VOV.VN - Từ 13h hôm qua (15/9) đến 13h hôm nay (16/9), thành phố Đà Nẵng xét nghiệm gần 91.000 trường hợp, phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều là các trường hợp trong khu cách ly.

Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine

Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine

VOV.VN - Từ 13h hôm qua (15/9) đến 13h hôm nay (16/9), thành phố Đà Nẵng xét nghiệm gần 91.000 trường hợp, phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều là các trường hợp trong khu cách ly.