Đà Nẵng kêu gọi người dân hiến máu, đảm bảo an toàn phòng dịch

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều bệnh viện ở Đà Nẵng đối mặt với tình trạng thiếu máu phục vụ cho việc chữa trị và cấp cứu người bệnh. Bệnh viện Đà Nẵng vận động, kêu gọi người dân đi hiến máu cứu người.

 

Ngay khi bước chân vào cổng khu vực hiến máu ở bệnh viện Đà Nẵng, tất cả các tình nguyện viên đều được thay khẩu trang mới và đeo tấm che giọt bắn do phía bệnh viện cung cấp. Những người có yếu tố dịch tễ hoặc biểu hiện nghi ngờ sẽ được test nhanh SARS-CoV-2, khi có kết quả âm tính mới được vào bên trong. Khu vực phòng chờ và hiến máu cũng được bố trí giãn cách, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Sinh viên Lê Đức Thuận, trường Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng cho biết, mình rất an tâm vì việc hiến máu được triển khai kỹ lưỡng: “Khi tới đây hiến máu em cảm thấy rất yên tâm vì từ lúc bắt đầu vào đây đều có những quy trình sàng lọc khai báo y tế, sát khuẩn cũng như khoảng cách đều rất an toàn với mọi người".

Trong đợt hiến máu mới đây, tại bệnh viện Đà Nẵng đã có 300 tình nguyện viên đăng ký, thu về khoảng 200 đơn vị máu.

Ông Đoàn Văn Hòa, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã làm nhiều đợt phát động hiến máu phải tạm hoãn hoặc thu hẹp quy mô. Vì vậy, thiếu hụt lượng máu phục vụ điều trị, cấp cứu, cần sự chung tay của các tình nguyện viên khi hoạt động hiến máu được triển khai. Trước mắt, Ban chỉ đạo phối hợp với bệnh viện Đà Nẵng tổ chức các điểm hiến máu cố định bảo đảm công tác phòng dịch như khử khuẩn, khẩu trang, bố trí các khung giờ tiếp nhận máu khác nhau để hạn chế tập trung đông người: “Trong thời điểm nay, tất cả những hoạt động hiến máu tại cộng đồng đều bị hủy, nhiều bệnh nhân đang chờ máu ở bệnh viện Đà Nẵng. Cho nên, nhưng giọt máu của anh, chị tình nguyện viên vào dịp dịch bệnh như thế này rất quý giá".

Bệnh viện Đà Nẵng là đơn vị cung ứng máu cho tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn khi có nhu cầu phục vụ việc cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, trong vòng 1 tháng trở lại đây, nguồn máu thu vào của bệnh viện chỉ đạt từ 50% đến 70% nhu cầu.

Bác sĩ Trần Thị Khánh Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng kêu gọi nhân viên y tế, cán bộ viên chức, các tình nguyện viên trong và ngoài ngành y tế đủ điều kiện sức khỏe tích cực tham gia hiến máu để đảm bảo nguồn máu dự trữ phục vụ cho cấp cứu bệnh nhân: “Để đảm bảo nguồn máu liên lục, sợ thiếu hụt để cấp cứu người bệnh thì chúng tôi cũng luôn luôn kêu gọi những người dân có đủ điều kiện về mặt sức khỏe thì hãy cùng chung tay với bệnh viện, đăng ký hiến máu tại bệnh viện Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ có những tổ chức về sàng lọc, kiểm tra sức khỏe định kỳ để đảm bảo nguồn máu đó là nguồn máu tốt để đưa đến người bệnh"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều kế hoạch hiến máu bị hoãn do dịch, lượng máu điều trị giảm sút trầm trọng
Nhiều kế hoạch hiến máu bị hoãn do dịch, lượng máu điều trị giảm sút trầm trọng

VOV.VN - Dịch COVID-19 bùng phát, đã có gần 60 lịch hiến máu tương đương với 25.000 đơn vị bị trì hoãn so với dự kiến. Lượng máu cho điều trị giảm sút trầm trọng.

Nhiều kế hoạch hiến máu bị hoãn do dịch, lượng máu điều trị giảm sút trầm trọng

Nhiều kế hoạch hiến máu bị hoãn do dịch, lượng máu điều trị giảm sút trầm trọng

VOV.VN - Dịch COVID-19 bùng phát, đã có gần 60 lịch hiến máu tương đương với 25.000 đơn vị bị trì hoãn so với dự kiến. Lượng máu cho điều trị giảm sút trầm trọng.

Dịch Covid-19 phức tạp - Nguy cơ thiếu máu lại hiện hữu
Dịch Covid-19 phức tạp - Nguy cơ thiếu máu lại hiện hữu

VOV.VN - Dịch Covid-19 lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố và diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động hiến máu và cung cấp máu điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong cả nước.

Dịch Covid-19 phức tạp - Nguy cơ thiếu máu lại hiện hữu

Dịch Covid-19 phức tạp - Nguy cơ thiếu máu lại hiện hữu

VOV.VN - Dịch Covid-19 lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố và diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động hiến máu và cung cấp máu điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong cả nước.

Cán bộ, nhân viên y tế hiến máu cứu người giữa đại dịch COVID-19
Cán bộ, nhân viên y tế hiến máu cứu người giữa đại dịch COVID-19

VOV.VN - Thời gian qua, đã có gần 1.000 đơn vị máu được cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn Hà Nội hiến tặng và gần 900 đơn vị máu từ người thân của những bệnh nhân cần máu đang phải điều trị.

Cán bộ, nhân viên y tế hiến máu cứu người giữa đại dịch COVID-19

Cán bộ, nhân viên y tế hiến máu cứu người giữa đại dịch COVID-19

VOV.VN - Thời gian qua, đã có gần 1.000 đơn vị máu được cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn Hà Nội hiến tặng và gần 900 đơn vị máu từ người thân của những bệnh nhân cần máu đang phải điều trị.