Đà Nẵng, Phú Yên trao 2.000 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân

VOV.VN - Trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay (15/9), Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng và Phú Yên cấp phát 2.000 bộ bảo hộ lao động cá nhân là áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Mỗi bộ áo phao cứu sinh trị giá 1,2 triệu đồng, gồm áo và phao bơi, bộ áo liền quần để giữ ấm, nón bảo hộ đầu, mặt và tai, giày và kính chuyên dụng, găng tay, gương, còi báo hiệu cấp cứu, đèn pin và thực phẩm khô... Bộ áo phao cứu sinh đa năng này giúp ngư dân chống chọi với bão lũ, hoặc sử dụng trong trường hợp nguy cấp trên biển.

Bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cho biết, dịp này, Hội Chữ thập đỏ còn hỗ trợ lương thực, thực phẩm và hơn 1.000 túi hàng gia đình giúp ngư dân hoàn cảnh khó khăn.

 “Bộ trang bị bảo hộ lao động cho ngư dân có thể giúp người dân  khi gặp rủi ro trên biển có thể yên tâm bám biển trong mùa mưa lũ. Các cấp hội thường tổ chức tuyên truyền, trang bị kiến thức về phòng, chống thiên tai cho gia đình các ngư dân. Chúng tôi cũng tổ chức những hoạt động như sửa chữa nhà bị thiệt hại sau bão lũ, cung cấp lương thực thực phẩm hỗ trợ người dân trong thiên tai”, bà Lê Thị Như Hồng nói.

Cũng trong ngày hôm qua (14/9), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đã trao tặng hơn 1.000 áo phao cứu sinh đa năng hỗ trợ ngư dân nghèo trong tỉnh.

Đây là những phần quà thiết thực do Cơ quan đại diện phía Nam - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các nhà hảo tâm vận động tài trợ, tặng cho ngư dân Phú Yên và các tỉnh miền Trung trước mùa mưa bão.

Đợt này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đã tặng hơn 1.000 áo phao cứu sinh đa năng hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Tuy An. Mỗi bộ trị giá 1,4 triệu đồng gồm nhiều phụ kiện kèm theo như: quần áo giữ ấm, nón bảo hộ, phao nhựa, kính, còi, đèn pin và một phần lương khô đủ cho ngư dân sử dụng 5 ngày trên biển.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên hướng dẫn ngư dân các địa phương cách sử dụng áo phao hiệu quả, an toàn. Chính quyền các địa phương cũng bố trí khu vực trao áo phao phù hợp, giãn cách tránh tập trung đông người, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Hữu Sửu, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên cho biết: “Cái áo phao này có rất nhiều bộ phận và trong đó có cả áo phao và thiết bị nổi. Đặc biệt, có bộ phận lương khô giúp cho bà con không may bị sự cố thì có thể sinh tồn được trong biển từ 5 - 7 ngày, trong khi chờ lực lượng chức năng đến cứu hộ, cứu nạn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhu cầu tăng đột biến, áo phao cứu sinh “cháy hàng”
Nhu cầu tăng đột biến, áo phao cứu sinh “cháy hàng”

VOV.VN - Nhiều ngày nay, các đoàn thiện nguyện đã tiến hành mua các mặt hàng nhu yếu phẩm, áo phao cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt. Nhu cầu tăng đột biến đã khiến áo phao trở nên “cháy hàng”.

Nhu cầu tăng đột biến, áo phao cứu sinh “cháy hàng”

Nhu cầu tăng đột biến, áo phao cứu sinh “cháy hàng”

VOV.VN - Nhiều ngày nay, các đoàn thiện nguyện đã tiến hành mua các mặt hàng nhu yếu phẩm, áo phao cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt. Nhu cầu tăng đột biến đã khiến áo phao trở nên “cháy hàng”.

Sống sót trên biển nhờ lấy quần áo mưa làm phao cứu sinh
Sống sót trên biển nhờ lấy quần áo mưa làm phao cứu sinh

VOV.VN -Nhờ dùng quần áo mưa làm phao nên sau khi trôi trên biển 9 giờ, một ngư dân ở Bình Thuận được tàu cá phát hiện và vớt lên.

Sống sót trên biển nhờ lấy quần áo mưa làm phao cứu sinh

Sống sót trên biển nhờ lấy quần áo mưa làm phao cứu sinh

VOV.VN -Nhờ dùng quần áo mưa làm phao nên sau khi trôi trên biển 9 giờ, một ngư dân ở Bình Thuận được tàu cá phát hiện và vớt lên.

Nhiều tàu cá không có áo phao, phao cứu sinh vẫn ra khơi
Nhiều tàu cá không có áo phao, phao cứu sinh vẫn ra khơi

VOV.VN -Các phương tiện đánh bắt chưa đủ điều kiện an toàn vẫn ra khơi là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm trên biển.

Nhiều tàu cá không có áo phao, phao cứu sinh vẫn ra khơi

Nhiều tàu cá không có áo phao, phao cứu sinh vẫn ra khơi

VOV.VN -Các phương tiện đánh bắt chưa đủ điều kiện an toàn vẫn ra khơi là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm trên biển.