Đà Nẵng thêm 2 ca nghi mắc Covid-19, xét nghiệm hơn 1.100 trường hợp

VOV.VN - Đêm 15/5, hai quận Hải Châu và Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ghi nhận 2 ca nghi mắc Covid-19. Ngay lập tức, các địa phương đã phong tỏa, truy vết lấy mẫu xét nghiệm hơn 1.100 trường hợp liên quan.

Sau khi nhận được thông tin có ca nghi mắc Covid -19 là bà P.T.V, làm nghề bán bún tại khu vực ngã tư đường Đặng Minh Khiêm – Đặng Huy Tá, tổ 25 phường Hòa Minh, lực lượng chức năng của quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã tiến hành “Phong tỏa mềm” khu vực này. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS -CoV-2 cho gần 600 người dân khu vực và gần 400 tiểu thương chợ Hòa Khánh liên quan ca nghi mắc Covid-19 này.

Thường trực Quận ủy Liên Chiểu yêu cầu phường Hòa Minh và ngành y tế triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch và nhanh chóng truy vết F1, F2; Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Ngành y tế sát khuẩn chợ Hòa Khánh và truy vết F1và F2 có liên quan đến trường hợp này.

Qua truy vết, quận Liên Chiểu đã xác định 30 trường F1 và lập tức được chuyển đi cách ly tại khu cách ly tập trung ký túc xá phía tây thành phố. Sau khi lấy mẫu, những người thuộc diện F2 được nhân viên y tế yêu cầu tự cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc và theo dõi sức khỏe đến khi có kết quả xét nghiệm.

Trước đó, ngành y tế thành phố Đà Nẵng ghi nhận ca nghi mắc Covid-19 là nam bệnh nhân V.N.Q (trú tổ 74, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) là nhân viên Tổng đài chăm sóc khách hàng Công ty CP Trường Minh, Khu Công nghiệp An Đồn. Trong khai báo dịch tễ, người này cho biết trong sáng ngày 8 và 9 tháng 5 đã đến ăn bún ở ngã tư đường Đặng Minh Khiêm – Đặng Huy Tá nhưng không nhớ tên quán. Sau khi xác định bà P.T.V (làm nghề bán bún tại khu vực ngã tư đường Đặng Minh Khiêm – Đặng Huy Tá) là F1 và đã được đưa đi cách ly, thì tối ngày 15/5 qua xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Để chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu thông báo đề nghị tất cả những người đã đến quán bún Bốn Linh ngã tư đường Đặng Huy Tá và Đặng Minh Khiêm trong thời gian từ ngày 02/5 đến 15/5/2021 khẩn trương liên hệ với trạm y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ các biện pháp chống dịch phù hợp.

Cũng trong đêm 15/5, ngay sau khi có thông tin về ca nghi mắc Covid-19 mới ghi nhận, quận Hải Châu đã phong tỏa ngôi nhà số 24, đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình. Trường hợp nghi mắc Covid-19 mới phát hiện là người thuê nhà bán sĩ đồ điện nên ít quan hệ với khu vực dân cư. Trong đêm qua, quận Hải Châu đã đưa người này đi điều trị, 3 trường hợp tiếp xúc gần đi cách ly tập trung. Đồng thời quận Hải Châu cũng phong tỏa mềm khu vực dân cư lân cận, lấy mẫu xét nghiệm hơn 100 người. Trong sáng 16/5, quận Hải Châu tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm công nhân 2 xưởng may thuộc Vinatex trên đường Trần Quý Cáp và đường Thanh Sơn vì liên quan đến ca nghi mắc mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội lấy hơn 9.000 mẫu xét nghiệm người trở về từ Đà Nẵng
Hà Nội lấy hơn 9.000 mẫu xét nghiệm người trở về từ Đà Nẵng

VOV.VN - Tính đến 22h30 đêm 15/5, Hà Nội đã lấy 9441 mẫu, trong đó 3337 mẫu đã được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xét nghiệm.

Hà Nội lấy hơn 9.000 mẫu xét nghiệm người trở về từ Đà Nẵng

Hà Nội lấy hơn 9.000 mẫu xét nghiệm người trở về từ Đà Nẵng

VOV.VN - Tính đến 22h30 đêm 15/5, Hà Nội đã lấy 9441 mẫu, trong đó 3337 mẫu đã được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xét nghiệm.

Lãnh đạo sở ở Đà Nẵng mắc Covid-19 không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng
Lãnh đạo sở ở Đà Nẵng mắc Covid-19 không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng

VOV.VN - Chiều 15/5, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng khẳng định, trường hợp cán bộ lãnh đạo một sở ở Đà Nẵng vừa dương tính với SARS-CoV-2 không có khả năng lây nhiễm cho những người tiếp xúc từ thời điểm ngày 5/5 trở về trước.

Lãnh đạo sở ở Đà Nẵng mắc Covid-19 không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng

Lãnh đạo sở ở Đà Nẵng mắc Covid-19 không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng

VOV.VN - Chiều 15/5, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng khẳng định, trường hợp cán bộ lãnh đạo một sở ở Đà Nẵng vừa dương tính với SARS-CoV-2 không có khả năng lây nhiễm cho những người tiếp xúc từ thời điểm ngày 5/5 trở về trước.

Trước 18/5 phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm người ở Hà Nội từng đến Đà Nẵng
Trước 18/5 phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm người ở Hà Nội từng đến Đà Nẵng

VOV.VN - Công điện của UBND thành phố Hà Nội yêu cầu việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phải hoàn thành, báo cáo UBND Thành phố chậm nhất ngày 17/5/2021.

Trước 18/5 phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm người ở Hà Nội từng đến Đà Nẵng

Trước 18/5 phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm người ở Hà Nội từng đến Đà Nẵng

VOV.VN - Công điện của UBND thành phố Hà Nội yêu cầu việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phải hoàn thành, báo cáo UBND Thành phố chậm nhất ngày 17/5/2021.