Đà Nẵng ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân lao động người Quảng Nam

VOV.VN - Chiều nay (7/10), lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp thành phố Đà Nẵng tiêm vaccine đối với công nhân là người Quảng Nam đang làm việc tại các Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội triệt để nên nhiều công nhân là người Quảng Nam nhận được tin nhắn mời ra tiêm chủng nhưng không được vào thành phố để tiêm ngừa. Hiện nay, việc đi lại giữa 2 địa phương đã được nối lại, Đà Nẵng khôi phục sản xuất bình thường tại các khu công nghiệp. Vì vậy, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất mời công nhân lao động là người Quảng Nam ra Đà Nẵng để tiêm vaccine ngừa Covid-19. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các quận, huyện rà soát lại toàn bộ số người tạm trú, người nhập cư không khai báo để tiêm phủ đại trà vaccine.

“Đề nghị các quận huyện tiếp tục rà soát những người thường trú, tạm trú cũng như công nhân, lao động phổ thông đến ở thành phố Đà Nẵng mà chưa đăng ký tạm trú thì cũng phải rà soát hết lại để có một báo cáo đầy đủ, cập nhật thường xuyên. Đề nghị các địa phương quan tâm đặc biệt đối với lực lượng công nhân đến thành phố chúng ta làm việc nhưng do dịch dã đã về quê, nay quay trở lại thì ưu tiên cho lực lượng này. Thành phố tiếp tục ưu tiên cho người mang bầu, người bị bệnh nền, người trên 65 tuổi”, ông Lê Trung Chinh nêu rõ.

Đến chiều nay 7/10, thành phố Đà Nẵng đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 90% dân số trong độ tuổi. Hiện còn hơn một nửa lượng vaccine trong số 100.000 liều vaccine Vero Cell đang tiếp tục được tiêm đại trà cho người dân thành phố. Trong ngày hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận 1 ca mắc Covid-19, là tài xế trở về từ vùng có dịch được phát hiện, cách ly tạm thời tại chốt kiểm soát, không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

88% dân số Đà Nẵng trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19
88% dân số Đà Nẵng trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tính đến chiều nay (6/10), Đà Nẵng đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 88% dân số trên 18 tuổi. Thành phố lên kế hoạch tiêm vaccine Astrazeneca mũi 2 cho 23.000 người.

88% dân số Đà Nẵng trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19

88% dân số Đà Nẵng trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tính đến chiều nay (6/10), Đà Nẵng đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 88% dân số trên 18 tuổi. Thành phố lên kế hoạch tiêm vaccine Astrazeneca mũi 2 cho 23.000 người.

Đà Nẵng tiêm mũi 1 vaccie Vero Cell cho 100.000 người trên 18 tuổi
Đà Nẵng tiêm mũi 1 vaccie Vero Cell cho 100.000 người trên 18 tuổi

VOV.VN - Ngày 5/10, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng bắt đầu tiêm mũi 1 vaccine Vero Cell phòng Covid-19 cho 100.000 người. Đợt tiêm này bắt đầu từ ngày 5-8/10.

Đà Nẵng tiêm mũi 1 vaccie Vero Cell cho 100.000 người trên 18 tuổi

Đà Nẵng tiêm mũi 1 vaccie Vero Cell cho 100.000 người trên 18 tuổi

VOV.VN - Ngày 5/10, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng bắt đầu tiêm mũi 1 vaccine Vero Cell phòng Covid-19 cho 100.000 người. Đợt tiêm này bắt đầu từ ngày 5-8/10.

Đà Nẵng bắt đầu tiêm 100.000 liều vaccine Vero Cell
Đà Nẵng bắt đầu tiêm 100.000 liều vaccine Vero Cell

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày mai (5/10), thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm 100.000 ngàn liều vaccine Vero Cell cho người dân trong độ tuổi.

Đà Nẵng bắt đầu tiêm 100.000 liều vaccine Vero Cell

Đà Nẵng bắt đầu tiêm 100.000 liều vaccine Vero Cell

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày mai (5/10), thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm 100.000 ngàn liều vaccine Vero Cell cho người dân trong độ tuổi.