Đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây hỗ trợ ngư dân vươn khơi sau bão số 9

VOV.VN - Sau bão, bên cạnh khắc phục hậu quả do bão gây ra, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đảo Song Tử Tây và Sinh Tồn đã đã tặng quà, động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển.

Những ngày qua, các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời hỗ trợ 105 tàu cá và hơn 800 ngư dân các tỉnh miền Trung vào các âu tàu trú tránh siêu bão RAI, đảm bảo an toàn. Sau bão, bên cạnh khắc phục hậu quả do bão gây ra, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đảo Song Tử Tây và Sinh Tồn đã đã tặng quà, động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển.

84 ngư dân trên 15 tàu cá đã vào âu tàu đảo Song Tử Tây tránh trú bão số 9 và lưu trú tại làng chài trong 3 ngày qua, được cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây bảo đảm sinh hoạt, ăn uống, đồng thời tổ chức kíp trực quân y sẵn sàng khám, chữa bệnh cho ngư dân. Trước khi về tàu tiếp tục khai thác hải sản, lãnh đạo, chỉ huy đảo Song Tử Tây đã gặp gỡ, động viên ngư dân vượt qua khó khăn, tiếp tục bám biển, bám ngư trường  và tặng quà cho 15 tàu cá, mỗi tàu 1 thùng mỳ tôm, 2 lá cờ tổ quốc và 1.500 lít nước ngọt.

"Sau khi bão đi qua, chúng tôi xuống động viên bà con và tiếp tục cùng với bà con kiểm tra hệ thống tàu thuyền, đồng thời tặng một số nhu phẩm và tặng cờ Tổ quốc để cho bà con yên tâm tiếp tục vươn khơi bám biển theo quy định chung của Nhà nước. Trước khi bà con rời đảo, chúng tôi cũng dặn dò bà con. Đảo Song Tử Tây là một trong những đảo ở phía Bắc quần đảo Trường Sa, khi bà con cần hỗ trợ, giúp đỡ gì thì CBCS đảo sẵn sàng ủng hộ. Đảo sẵn sàng để tạo điều kiện cho bà con thuận lợi nhất để bà con yên tâm và đây cũng là nơi để bà con vào tránh trú bão cũng như là khám, chữa bệnh miễn phí"- Thượng tá Hoàng Thanh Tú, Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết.

Đại diện 15 tàu cá của Phú Yên, ngư dân Trần Văn Nam bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến CBCS trên đảo và cán bộ nhân viên âu tàu đảo Song Tử Tây đã hỗ trợ kịp thời  tàu vào âu tránh trú bão an toàn. Mặc dù bão quét qua đảo Song Tử Tây với cường độ mạnh song không có tàu cá nào bị chìm hay hư hỏng nặng, 1 vài tàu bị gãy lan can, được CBCS giúp khắc phục, gia cố để tiếp tục vươn khơi. Anh Nam cho biết: Nhiều năm qua, âu tàu Song Tử Tây cùng các âu tàu, làng chài ở quần đảo Trường Sa đã trở thành điểm tựa vững chắc, tin cậy cho ngư dân bám biển vươn khơi. Mỗi lần ra khơi đánh bắt, bà con luôn lấy các điểm đảo làm điểm tựa. Bộ đội, chiến sĩ Hải quân rất nhiệt tình giúp đỡ khi chúng tôi gặp khó khăn. 

"Bão qua, tàu không bị chìm là mình rất mừng. Sau bão, CBCS đảo Song Tử Tây tặng quà là mì tôm, cờ Tổ quốc anh em rất mừng. Thay mặt bà con cảm ơn CBCS đảo đã hỗ trợ rất nhiệt tình. Mình cũng tự hào được vươn khơi bám biển"- anh Nam chia sẻ.

Những ngày qua, các cán bộ chiến sĩ đảo Sinh Tồn cũng đã hỗ trợ số lượng lớn tàu cá của bà con các tỉnh miền Trung bao gồm 47 tàu cá và gần 600 ngư dân vào âu tàu đảo Sinh Tồn để tránh trú bão số 9. Cán bộ, chiến sĩ của đảo đã phối hợp với nhân viên âu tàu hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân chằng buộc trang thiết bị, ngư cụ chắc chắn, bảo đảm an toàn.

"Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm làm sao giúp đỡ và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho bà con ngư dân trong thời gian vào âu tàu và lên xuống đảo tránh trú bão. Sau khi cơn bão đi qua thì CBCS đảo đã tổ chức cho ngư dân từ đảo ra tàu để tiếp tục vươn khơi. Đảo đã tổ chức tặng cờ Tổ quốc, mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác cho bà con…"- Thượng tá Lê Trọng Thông, chính trị viên đảo Sinh Tồn cho biết. 

Không chỉ là nơi thực hiện các dịch vụ hậu cần nghề cá, nhiều năm qua, các âu tàu, làng chài ở Trường Sa còn là nơi tránh trú an toàn và là điểm tựa vững chắc, giúp ngư dân vươn khơi đánh bắt xa bờ phát triển kinh tế, góp phần khẳng định ngư trường và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảo Sinh Tồn hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho ngư dân tàu cá BĐ 96935 TS
Đảo Sinh Tồn hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho ngư dân tàu cá BĐ 96935 TS

VOV.VN - Chiều 25/7, cán bộ chiến sĩ đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết cho các ngư dân trên tàu cá BĐ96935TS để tàu tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa.

Đảo Sinh Tồn hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho ngư dân tàu cá BĐ 96935 TS

Đảo Sinh Tồn hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho ngư dân tàu cá BĐ 96935 TS

VOV.VN - Chiều 25/7, cán bộ chiến sĩ đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết cho các ngư dân trên tàu cá BĐ96935TS để tàu tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa.

Hỗ trợ gần 600 ngư dân vào tránh, trú bão số 14 tại huyện đảo Trường Sa
Hỗ trợ gần 600 ngư dân vào tránh, trú bão số 14 tại huyện đảo Trường Sa

VOV.VN - Tính đến 15h ngày 20/12, tỉnh Khánh Hòa đã đón 84 lượt tàu với gần 600 ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên và Bình Định vào tránh, trú bão số 14.

Hỗ trợ gần 600 ngư dân vào tránh, trú bão số 14 tại huyện đảo Trường Sa

Hỗ trợ gần 600 ngư dân vào tránh, trú bão số 14 tại huyện đảo Trường Sa

VOV.VN - Tính đến 15h ngày 20/12, tỉnh Khánh Hòa đã đón 84 lượt tàu với gần 600 ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên và Bình Định vào tránh, trú bão số 14.

Đảo Sinh Tồn hỗ trợ 46 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển
Đảo Sinh Tồn hỗ trợ 46 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

VOV.VN -Sáng 12/9, cán bộ chiến sĩ đảo Sinh Tồn huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà,  tiếp nhận, bố trí nơi ăn nghỉ và thăm khám sức khoẻ cho 46 ngư dân

Đảo Sinh Tồn hỗ trợ 46 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

Đảo Sinh Tồn hỗ trợ 46 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

VOV.VN -Sáng 12/9, cán bộ chiến sĩ đảo Sinh Tồn huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà,  tiếp nhận, bố trí nơi ăn nghỉ và thăm khám sức khoẻ cho 46 ngư dân